-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Đời sống
20/12/2025 08:14Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu
Thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu sử dụng các loại quần tất giữ nhiệt, đặc biệt là loại quần tất giúp thon chân (thường được gọi là "quần tất thần thánh" hay "quần tất 3D") tăng vọt. Với thiết kế bó sát, lót lông dày bên trong nhưng bên ngoài nhìn như da thật, loại trang phục này giúp chị em phụ nữ tự tin diện váy ngắn giữa mùa đông mà không lo bị lạnh. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc chọn sai kích cỡ của món đồ này đang tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe khôn lường.
Theo thông tin từ Jimunews, sự việc hy hữu vừa xảy ra với cô gái tên Tiểu Trương ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng, Tiểu Trương đã chọn mua một chiếc "quần tất thần thánh" loại siêu dày có khả năng bó bụng, thon chân để mặc. Cô sử dụng chiếc quần này liên tục từ buổi chiều cho đến tối muộn.

Ban đầu, Tiểu Trương chỉ cảm thấy đôi chút bó buộc ở vùng chân, cho rằng đây là tác dụng làm thon chân bình thường của sản phẩm nên cô cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, mặc càng lâu, cảm giác khó chịu càng tăng lên. Tiểu Trương bắt đầu thấy tức ngực, hô hấp khó khăn, hai chân dần tê dại, mất cảm giác, không thể đi đứng bình thường. Nhận thấy tình hình sức khỏe chuyển biến xấu nghiêm trọng, gia đình đã lập tức đưa Tiểu Trương tới bệnh viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy hô hấp nhẹ và tê liệt chi dưới của cô gái là do chiếc quần tất quá chật đã gây chèn ép nghiêm trọng lên hệ tuần hoàn và cơ quan nội tạng trong thời gian dài, nếu không kịp thời tới bệnh viện, tình trạng sẽ khó lường.
Ngay sau khi câu chuyện của Tiểu Trương được truyền thông đưa tin đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Hàng nghìn bình luận từ phái đẹp cho thấy Tiểu Trương không phải là nạn nhân duy nhất của trào lưu này. Nhiều cư dân mạng cho biết họ cũng từng trải qua những cảm giác tương tự nhưng chủ quan bỏ qua. Một tài khoản chia sẻ: "Có lần tôi mặc quần tất loại bó chặt để đi xe khách đường dài. Do ngồi lâu cộng với quần bó, khi xuống xe hai chân tôi sưng phù, đi lại vô cùng đau đớn như bị tụ máu". Một người khác bình luận: "Mỗi lần cởi chiếc quần này ra vào buổi tối là một lần kinh hoàng. Trên da hằn lên những vết lằn đỏ sâu, ngứa ngáy và phải mất hàng tiếng đồng hồ mới tan hết. Nhưng vì đẹp nên hôm sau tôi vẫn tiếp tục mặc".
Thực tế, để đáp ứng nhu cầu chân thon, dáng chuẩn của chị em, nhiều nhà sản xuất đã tăng độ đàn hồi và lực nén của quần tất lên mức tối đa. Điều này vô tình biến chiếc quần giữ ấm thành một bộ áo giáp bó chặt, cản trở các hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Hác Lệ Hoa, chuyên gia y học cổ truyền và dưỡng sinh tại Trung Quốc, đã đưa ra những phân tích chuyên môn đáng lo ngại. Theo bà Hác, thiết kế của các loại "quần tất thần thánh" hiện nay thường tập trung quá nhiều vào hiệu quả thẩm mỹ mà bỏ qua yếu tố an toàn sức khỏe.
"Khi mặc quần quá bó trong thời gian dài, toàn bộ hệ thống kinh lạc, mạch máu và hạch bạch huyết ở vùng thân dưới sẽ bị chèn ép mạnh. Điều này làm tăng áp lực lên tĩnh mạch, cản trở máu lưu thông từ chân về tim, dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ, gây tê bì, nhức mỏi và sưng phù", bác sĩ Hác Lệ Hoa phân tích.
Nghiêm trọng hơn, đối với những loại quần có phần cạp cao để bó bụng, áp lực sẽ đè lên vùng bụng và khung xương sườn, hạn chế sự di động của cơ hoành khi hít thở. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tức ngực, khó thở mà cô gái Tiểu Trương gặp phải. Ngoài ra, yếu tố vệ sinh cũng là một vấn đề lớn. Chuyên gia cảnh báo rằng đa số các loại quần tất giá rẻ trên thị trường đều làm từ sợi tổng hợp, khả năng thấm hút mồ hôi và thoáng khí rất kém. Trong môi trường nóng ẩm và bí bách do mặc chật, vùng kín và da chân rất dễ bị viêm nhiễm, nấm ngứa hoặc viêm nang lông.
Để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông lạnh giá, các chuyên gia khuyến cáo chị em phụ nữ cần thay đổi thói quen sử dụng trang phục giữ nhiệt. Tuyệt đối không chọn mua các loại quần tất có kích cỡ nhỏ hơn số đo cơ thể với hy vọng làm chân thon gọn hơn. Ưu tiên các sản phẩm có độ co giãn tốt, chất liệu thoáng khí, hạn chế thời gian mặc các loại quần bó sát. Nếu tính chất công việc hoặc sự kiện bắt buộc phải mặc, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để vận động nhẹ nhàng, giúp máu lưu thông.
Cuối cùng, bác sĩ Hác Lệ Hoa nhấn mạnh: "Cơ thể sẽ luôn phát ra tín hiệu cảnh báo. Một khi cảm thấy tê chân, đau bụng hay khó thở, hãy lập tức thay trang phục thoải mái hoặc đến cơ sở y tế để kiểm tra. Đừng bao giờ vì cái đẹp trước mắt mà cố gắng chịu đựng, đánh đổi bằng sức khỏe và sự an toàn của chính mình".
- Cựu CEO Green SM góp 85% vốn, lập hãng xe điện mới (3 phút trước)
- Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội về Bộ Quốc phòng (11 phút trước)
- GELEX nói gì về vụ việc liên quan ông Đặng Phan Tường? (1 giờ trước)
- Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (2 giờ trước)
- Vợ phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân, nhưng cô vờ như không biết gì suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi trong xe đưa thực phẩm đến trường để nấu ăn cho học sinh (2 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (3 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (3 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (3 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (3 giờ trước)