Suốt gần 30 năm, người đàn ông duy trì việc hút 2 bao thuốc mỗi ngày, ăn trầu và thường xuyên uống bia. Đến khi xuất hiện cảm giác nuốt vướng, đau khi nuốt và sụt 10 kg trong thời gian ngắn, ông đi khám và nhận kết quả mắc ung thư thực quản.

Theo China Times, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật, Viện trưởng Phòng khám Đôn Nhân tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết một bệnh nhân nam 46 tuổi vừa được chẩn đoán mắc ung thư thực quản.

Người đàn ông có cuộc sống gia đình cùng vợ và 3 người con. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông bắt đầu xuất hiện cảm giác nuốt vướng, như có dị vật mắc trong cổ họng. Tình trạng thậm chí trở nên đau đớn mỗi khi nuốt thức ăn.

Ban đầu, những biểu hiện này có thể dễ bị xem nhẹ. Chỉ đến khi cân nặng của người đàn ông giảm tới 10 kg trong thời gian ngắn, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám khiến gia đình bất ngờ khi bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư thực quản.

Khối u bao phủ một đoạn thực quản

Theo bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, trong quá trình nội soi, ngay khi đưa ống nội soi vào, bác sĩ đã phát hiện một đoạn thực quản của bệnh nhân bị khối u bao phủ hoàn toàn.

Đây cũng được xác định là nguyên nhân khiến người đàn ông gặp khó khăn, thậm chí đau đớn khi nuốt.

Khai thác thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy ông đã duy trì nhiều yếu tố nguy cơ trong thời gian rất dài. Từ năm 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, người đàn ông bắt đầu hút khoảng 2 bao thuốc lá mỗi ngày, đồng thời ăn trầu và thường xuyên uống bia.

18-1789687799-nguoi-dan-ong-46-tuoi-mac-ung-thu-thuc-quan-sau-gan-30-nam-duy-tri-3-thoi-quen-xau
Mắc ung thư thực quản vì thói quen xấu lặp lại nhiều năm

Ba thói quen này kéo dài liên tục khoảng 27-28 năm, gần như gắn bó với người đàn ông trong phần lớn quãng đời trưởng thành.

Bác sĩ Tiêu Đôn Nhân nhận định việc hút thuốc, uống rượu và ăn trầu trong thời gian dài có thể là những yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến căn bệnh ung thư thực quản của bệnh nhân.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định người cha 3 con mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản. Bệnh nhân được chuyển đến khoa phẫu thuật lồng ngực để tiếp tục đánh giá và xây dựng phương án điều trị, trong đó có khả năng phải phẫu thuật.

Theo bác sĩ, quá trình điều trị của bệnh nhân được dự đoán sẽ “rất vất vả”.

Hai dạng ung thư thực quản và các yếu tố nguy cơ

Ung thư thực quản về cơ bản được chia thành hai loại chính là ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản và ung thư biểu mô tuyến thực quản.

Tại Đài Loan, khoảng 90% bệnh nhân ung thư thực quản thuộc nhóm ung thư biểu mô tế bào vảy. Những yếu tố nguy cơ được đề cập gồm hút thuốc, uống nhiều rượu, nhai trầu và thường xuyên sử dụng súp hoặc đồ uống quá nóng, trên 65 độ C.

Trong khi đó, ung thư biểu mô tuyến thực quản chiếm khoảng 10% số trường hợp ung thư thực quản tại Đài Loan. Yếu tố nguy cơ chính của dạng bệnh này là tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cũng nhắc nhở những người thường xuyên bị trào ngược dạ dày - thực quản không nên chủ quan. Khi tình trạng kéo dài hoặc liên tục tái diễn, người bệnh nên chủ động đi khám và điều trị.

Hải Yến (SHTT)