-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Đời sống
14/09/2025 08:00Người đàn ông đột quỵ tử vong dù chưa từng hút thuốc hay uống rượu, bác sĩ bức xúc: Sao người nhà để anh ấy ăn thế mỗi ngày?
Tối muộn, xe cấp cứu lao thẳng từ cổng bệnh viện vào Khoa Cấp cứu. Người đàn ông 42 tuổi họ Hồ (Trung Quốc) được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tê liệt, miệng méo, mắt xệch. Trước đó, ông có cảm giác tức ngực và khó thở nên gia đình lầm tưởng đây là một cơn đau tim.
Khi được thăm khám, bác sĩ cấp cứu khẳng định đây không phải bệnh tim mà là một ca nhồi máu não cấp tính - một dạng đột quỵ do cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu não. Vì nhập viện muộn, sau hơn 2 giờ cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức nhưng ông vẫn không qua khỏi, qua đời tại bệnh viện.

Bên cạnh cảm giác đau thương tột cùng vì mất người thân đột ngột, người nhà ông Hồ cũng vô cùng sửng sốt khi biết nguyên nhân gây bệnh. Bởi ông Hồ nổi tiếng trong vùng vì không hút thuốc cũng chưa từng động đến một giọt rượu, ông cũng thường đi ngủ rất sớm, thường bị trêu là "gà chưa lên chuồng đã đi ngủ".
Thông qua phân tích các chỉ số, cuộc phẫu thuật và điều tra bệnh sử từ người nhà, bác sĩ cho rằng ông Hồ mắc đột quỵ do thói quen ăn quá nhiều đồ chiên rán. Thói quen tưởng vô hại ấy đã âm thầm gây béo phì, mỡ máu cao, và cuối cùng là cướp đi mạng sống.
Người vợ cho biết ông Hồ vốn là "tín đồ" của đồ chiên. Từ thịt, cá tới rau củ, món gì ông cũng thích chiên ngập dầu, đặc biệt là tẩm bột chiên giòn. Có một thời gian dài, một ngày ông ăn đủ ba bữa đồ chiên. Càng tồi tệ hơn khi ông thích dùng đủ loại nước chấm nhiều muối, nhiều đường. Một ngày không ăn là ông liên tục kêu "nhạt mồm nhạt miệng", mệt mỏi không có sức.
Bác sĩ nghe đến đây thì cau mày, không giấu được vẻ mặt bức xúc hỏi tại sao gia đình không ai khuyên ngăn ông Hồ. Thế nhưng trong cơn khóc nấc lên, người vợ kể rằng bà biết là hại nhưng khuyên thế nào cũng không được. Nếu không nấu món chiên, ông sẽ ăn rất ít, bỏ cơm hoặc tự xuống bếp làm. Mấy năm gần đây, không thích nghe vợ cằn nhằn nên ông Hồ còn thường ra ngoài ăn hoặc gọi gà rán về ăn trong phòng riêng.
Vì sao ăn nhiều đồ chiên rán có thể gây đột quỵ?
Theo giải thích của vị bác sĩ điều trị cho ông Hồ, thực phẩm chiên rán chứa lượng lớn chất béo xấu và dầu đã qua xử lý ở nhiệt độ cao. Ăn nhiều sẽ làm tăng triglyceride và cholesterol trong máu. Khi chúng tích tụ lâu ngày, thành mạch máu dần hình thành mảng xơ vữa cứng, giống như một lớp "cặn bẩn" bám chặt, làm lòng mạch hẹp lại và dòng máu lên não bị cản trở. Chỉ cần một cục máu đông nhỏ xuất hiện, mạch sẽ bị bít tắc và nhồi máu não lập tức xảy ra.

Không chỉ vậy, đồ chiên thường đi kèm các loại nước sốt đậm đà. Nước chấm chứa lượng muối rất cao, nạp thường xuyên sẽ làm huyết áp tăng. Cao huyết áp lâu dài chính là "kẻ đồng lõa" phá hỏng lớp nội mạc mạch máu, khiến cholesterol và chất béo dễ lắng đọng hơn, tạo cục máu đông và gây đột quỵ.
Điều nguy hiểm là nhiều người chủ quan vì không thấy triệu chứng gì. Như trường hợp của anh Hồ, dù đã béo phì và mỡ máu cao, anh vẫn nghĩ cơ thể "chịu đựng được", tiếp tục duy trì thói quen ăn uống có hại. Khi cơn đột quỵ xảy ra, tất cả đều quá muộn và không thể vãn hồi.
Cảnh báo 5 dấu hiệu trước khi cơn đột quỵ ập đến
Đột quỵ là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do dòng máu nuôi não bị gián đoạn. Có hai dạng chính: nhồi máu não (tắc nghẽn mạch máu não) và xuất huyết não (vỡ mạch máu não). Dù ở dạng nào, hậu quả cũng có thể dẫn tới liệt, tàn phế vĩnh viễn hoặc tử vong.
Điều đáng sợ là đột quỵ không chừa một ai, kể cả người còn trẻ, ngừoi không hút thuốc, không uống rượu.... Cần đặc biệt cảnh giác nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau:
- Tê liệt hoặc yếu một bên tay chân.
- Méo miệng, nụ cười lệch bất thường.
- Khó nói, nói lắp hoặc không nói rõ lời.
- Chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, mờ mắt.
- Đau đầu đột ngột và dữ dội bất thường.
Thời gian vàng chỉ kéo dài vài giờ sau khi triệu chứng khởi phát. Đến bệnh viện càng sớm thì cơ hội điều trị hiệu quả càng cao. Nếu chậm trễ cấp cứu, não có thể bị tổn thương vĩnh viễn, thậm chí tử vong.
- BIGBANG bùng nổ tại Mỹ Đình: G-Dragon đập đàn gây sốt, diện mạo 3 thành viên khiến fan thích thú (46 phút trước)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (2 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (2 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (3 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (3 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (4 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (4 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (4 giờ trước)