-
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi
Đời sống
06/08/2025 11:11Nữ sinh 21 tuổi qua đời vì ung thư và lời cảnh tỉnh về thói quen nhiều người mắc
Theo trang Sohu, cô gái tên Dương Tuyết sinh ngày 8/11/2003, là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc đã qua đời ở tuổi 21 do mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.
Theo lời kể của bạn bè, Dương Tuyết là một cô gái có tính cách hoạt bát, vui vẻ và có thành tích học tập rất xuất sắc. Dương Tuyết phát hiện mắc ung thư đại trực tràng vào tháng 3 năm 2023, trong một lần đi khám sức khỏe.


Sau khi nhận chẩn đoán, Dương Tuyết không hề chùn bước mà đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Dương Tuyết cũng tạo một tài khoản Douyin (TikTok dành cho người Trung Quốc) để chia sẻ từng chi tiết về quá trình điều trị.
Dù đã nỗ lực điều trị nhưng tình trạng sức khỏe của cô không mấy khả quan. Tế bào ung thư của Dương Tuyết lây lan nhanh chóng và di căn sang các cơ quan khác. Đến tháng 6 năm 2025, tình trạng sức khỏe của Dương Tuyết ngày một yếu và không còn đáp ứng điều trị. Bố mẹ Dương Tuyết quyết định để cô xuất viện, về nhà. Sau đó, Dương Tuyết qua đời vào ngày 23/7/2025.


Yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng
Bác sĩ điều trị cho Dương Tuyết cho biết, yếu tố khiến bệnh nhân mắc ung thư có thể đến từ chế độ ăn uống kém lành mạnh.
Mẹ Dương Tuyết cũng thừa nhận với bác sĩ rằng do bà bận rộn với công việc nên thường đưa tiền để các con tự mua đồ ăn ngoài. Dương Tuyết thường đặt các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn và hiếm khi ăn rau. Ngoài ra, bệnh nhân cũng thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường. Dương Tuyết đã duy trì thói quen ăn uống như vậy suốt những năm cấp 2 và cấp 3.
Giáo sư Trương, làm việc tại Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y khoa Bắc Kinh chỉ ra rằng thói quen ăn uống kém lành mạnh, nhiều dầu mỡ, nhiều muối, nhiều đường, ít chất xơ có thể gây mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Tình trạng viêm kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Các nghiên cứu nói gì?
Một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Y khoa BMJ với sự tham gia của hơn 200.000 người đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 29%.
Một nghiên cứu khác được đăng tải trên Tạp chí Y khoa Gut với sự tham gia của hơn 95.000 người chỉ ra rằng những người phụ nữ uống nhiều hơn 2 khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao gấp đôi so với những người phụ nữ uống ít hơn 1 khẩu phần đồ uống có đường mỗi tuần.
Ngoài ra, thường xuyên ăn đồ chiên rán cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Bởi thực phẩm giàu tinh bột được chiên, nướng ở nhiệt độ cao có thể tạo ra hợp chất có tên acrylamide.
Theo một nghiên cứu năm 2020, acrylamide có thể làm hỏng DNA và gây ảnh hưởng xấu tới các tế bào trong cơ thể. Ăn nhiều đồ chiên rán cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì. Những yếu tố này thúc đẩy quá trình oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Giáo sư Trương nhắc nhở trường hợp của Dương Tuyết là lời cảnh tỉnh cho những người có thói quen ăn uống kém lành mạnh.
Chuyên gia khuyến cáo để phòng ngừa ung thư, mọi người cần thay đổi chế độ ăn uống (ăn nhiều chất xơ, rau củ quả, ngũ cốc và hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường...); thường xuyên tập thể dục và kiểm soát cân nặng của bản thân ở mức cân đối. Ngoài ra, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, mọi người cần đi khám để tầm soát, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời (nếu có).
- Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm (10:57)
- Mazda CX-5 thế hệ mới: Đạt doanh số kỷ lục, bùng nổ lượng đơn đặt hàng (10:53)
- Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc (10:50)
- Giá vàng trong nước sáng nay (24/6) tiếp tục giảm mạnh, quay đầu về mốc 147 triệu đồng (10:47)
- Mỹ mở đường ngoại giao mới, tuyên bố đàm phán trực tiếp với chính phủ Lebanon (10:41)
- Xét xử đường dây mua bán thận gần 1 tỷ đồng: Kẻ bán nhận "bèo bọt", nhóm môi giới ăn chia chênh lệch khủng (10:36)
- HLV Ghana nghi ngờ VAR "không hoạt động", nói tuyển Anh thoát thua nhờ may mắn (10:33)
- Bốn phiến đá xanh cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị tháo trộm, bán như phế liệu (10:30)
- Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á, tài sản 35,2 tỉ USD dẫn đầu khu vực (10:28)
- Nhận định bóng đá Scotland vs Brazil: Khoan phá bê tông (10:20)