Thấy nước tiểu chuyển đỏ sẫm như màu Coca-Cola nhưng triệu chứng nhanh chóng biến mất, cụ ông gần 80 tuổi nghĩ do viêm đường tiết niệu hoặc tuổi già nên không đi khám. Chỉ đến khi tình trạng tái diễn và kéo dài, cụ mới phát hiện có khối u trong bể thận.

Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, vừa chia sẻ trường hợp một bệnh nhân gần 80 tuổi được phát hiện ung thư sau thời gian dài chủ quan với tình trạng đái máu.

Trước đó, cụ ông từng nhiều lần xuất hiện tình trạng đái máu. Tuy nhiên, mỗi lần triệu chứng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi tự biến mất. Do vẫn cảm thấy khỏe mạnh, cụ cho rằng nguyên nhân có thể chỉ là viêm đường tiết niệu hoặc phì đại tuyến tiền liệt thường gặp ở tuổi cao.

Không muốn các con lo lắng, cụ cũng không thông báo về tình trạng bất thường này. Chỉ đến khi nước tiểu tiếp tục chuyển màu và tình trạng đái máu kéo dài, cụ mới kể lại cho gia đình và được đưa đi khám.

Tại phòng khám, cụ mô tả nước tiểu có màu sẫm giống “Coca-Cola”. Với bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu, đây là dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ.

30-1790738298-nuoc-tieu-do-sam-nhu-coca-cola-cu-ong-gan-80-tuoi-bang-hoang-phat-hien-ung-thu
Bác sĩ Lực can thiệp cho bệnh nhân (ảnh: BSCC).

Qua chụp chiếu và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện một khối u nằm trong bể thận trái.

Phẫu thuật cắt thận và niệu quản

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, với những khối u đường tiết niệu như trường hợp này, hóa trị hoặc xạ trị không phải phương án điều trị chính. Sau khi trao đổi với gia đình, ê-kíp thống nhất lựa chọn phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi toàn bộ, cắt trọn thận trái cùng niệu quản, khoét chóp bàng quang và vét hạch triệt để.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô đường niệu, có ổ xâm nhập vào tổ chức mỡ quanh bể thận, thuộc giai đoạn pT3. May mắn, diện cắt mạch máu rốn thận không còn tế bào u.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và tái khám định kỳ theo phác đồ.

Đái máu hết rồi vẫn không nên chủ quan

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mai Văn Lực đặc biệt lưu ý tình trạng đái máu đại thể không đau, xuất hiện tự nhiên rồi tự biến mất.

Theo bác sĩ, nhiều người thường chủ quan khi chỉ nhìn thấy nước tiểu có màu đỏ hoặc sẫm trong một vài lần rồi trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong chuyên khoa Tiết niệu, kiểu đái máu này có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của các khối u ác tính tại đường tiết niệu, bao gồm thận, bể thận, niệu quản và bàng quang.

Đáng chú ý, người bệnh có thể hoàn toàn không đau, không sốt và vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Vì vậy, việc triệu chứng biến mất không có nghĩa bệnh lý đã được loại bỏ.

Bác sĩ Lực khuyến cáo, khi nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ, nâu sẫm hoặc giống trà đặc, người bệnh không nên chỉ theo dõi tại nhà hoặc chờ triệu chứng xuất hiện trở lại.

“Đừng nghĩ hết đỏ là khỏi”, bác sĩ nhấn mạnh.

Đối với người lớn tuổi, việc ngại làm phiền con cháu, lo chi phí hoặc sợ ảnh hưởng đến công việc của gia đình cũng không nên trở thành lý do trì hoãn thăm khám.

Khi nhận thấy bất thường về màu sắc nước tiểu, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu để được bác sĩ đánh giá và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp như siêu âm, CT hoặc những phương pháp cần thiết khác.

Phát hiện sớm nguyên nhân gây đái máu có ý nghĩa quan trọng trong việc loại trừ những bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư, đồng thời giúp người bệnh được chẩn đoán và điều trị sớm.

Hải Yến (SHTT)