Tin vào thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng, một người đàn ông mắc đái tháo đường type 2 tại TPHCM đã tự ý bỏ insulin để uống nước chanh. Trong chuyến du lịch, đường huyết tăng vọt khiến ông gần như rơi vào hôn mê và phải cấp cứu ở nước ngoài.

Trường hợp trên được bác sĩ Lê Hoàng Bảo, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, chia sẻ khi nói về những sai lầm nguy hiểm của người bệnh xuất phát từ việc tin vào các thông tin y tế chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Người đàn ông sinh sống tại trung tâm TPHCM được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 và được bác sĩ hướng dẫn điều trị bằng insulin kết hợp thuốc uống, chế độ ăn uống và tập luyện.

Tuy nhiên, sau một thời gian, ông không tiếp tục tái khám. Nghe thông tin trên mạng cho rằng nước chanh có thể thay thế thuốc, người bệnh tự ý dừng điều trị và chuyển sang uống loại nước này. Ông cũng không duy trì việc theo dõi đường huyết thường xuyên.

Đến một chuyến du lịch gần đây, ngay sau khi xuống máy bay, đường huyết của người đàn ông tăng rất cao. Ông gần như rơi vào hôn mê và phải nhập viện cấp cứu ở nước ngoài. Sau đó, bệnh nhân trở về Việt Nam và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Điều khiến bác sĩ Bảo trăn trở là người bệnh sống ngay tại TPHCM, có điều kiện tiếp cận hệ thống y tế, nhưng vẫn tin rằng một loại nước có thể thay thế hoàn toàn insulin.

21-1789948155-tin-nuoc-chanh-co-the-thay-insulin-nguoi-dan-ong-hon-me-khi-di-du-lich
Một bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: UMC.

Theo bác sĩ, đây đang là một trong những thách thức đối với việc điều trị các bệnh nội tiết. Bên cạnh điều trị, nhân viên y tế còn phải giúp người bệnh nhận diện và thay đổi những niềm tin sai lệch về sức khỏe.

Người bệnh dễ bỏ thuốc khi thấy đường huyết ổn định

Sau 15 năm làm việc trong lĩnh vực Nội tiết, bác sĩ Bảo nhận thấy bệnh đái tháo đường đang có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Nếu trước đây bệnh thường gặp ở những người trên 40 tuổi, hiện nay không ít người trong độ tuổi 20-30 đã được chẩn đoán.

Lối sống ít vận động, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, đồ uống nhiều đường cùng áp lực tâm lý được bác sĩ đề cập là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ.

Đáng lo ngại, người trẻ thường chưa cảm nhận rõ ảnh hưởng của bệnh trong giai đoạn đầu. Khi đường huyết được kiểm soát và cơ thể cảm thấy khỏe hơn, một số người có thể cho rằng bệnh đã khỏi rồi tự ý ngừng thuốc.

“Phải nhớ rằng đường huyết bình thường là nhờ có thuốc chứ không phải hết bệnh”, bác sĩ Bảo nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, một số người xem việc phải sử dụng thuốc lâu dài như một “bản án chung thân”. Khi chỉ số sức khỏe cải thiện, họ ngừng điều trị, quay lại lối sống trước đây hoặc tìm đến những phương pháp chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, đái tháo đường là bệnh mạn tính và việc điều trị không thể chỉ diễn ra trong vài ngày. Người bệnh cần học cách kiểm soát và chung sống lâu dài với căn bệnh.

Khoảng trống thông tin dễ bị nội dung thiếu căn cứ lấp đầy

Sự phát triển mạnh của mạng xã hội đang tạo thêm thách thức cho việc điều trị. Người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt video trên TikTok, YouTube với những lời quảng cáo như “không cần thuốc”, “chữa bệnh bằng thực phẩm” hay “thải độc”.

Trong khi đó, tại các bệnh viện lớn, bác sĩ thường phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân đông nên không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để giải thích cặn kẽ mọi vấn đề cho từng người.

“Khi thông tin chính thống chưa dễ tiếp cận, khoảng trống này dễ bị lấp đầy bởi những nội dung thiếu căn cứ”, bác sĩ Bảo nhận xét.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đang tăng cường truyền thông sức khỏe thông qua các bài viết, video và tài liệu hướng dẫn, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống ngay trong quá trình khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân làm theo thông tin trên mạng xã hội rồi phải nhập viện cấp cứu vẫn là vấn đề khiến các bác sĩ lo ngại.

Bác sĩ Bảo cho rằng việc phòng bệnh không nhất thiết phải bắt đầu từ những biện pháp phức tạp. Người dân nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng rau và chất xơ, hạn chế đường và chất béo, tránh lạm dụng rượu bia, không hút thuốc và duy trì vận động.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh 30 phút vận động mỗi ngày có thể được xem như một “liều thuốc” quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Những người trẻ có các yếu tố nguy cơ như gia đình có người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc vòng bụng lớn nên chủ động kiểm tra sức khỏe, thay vì chờ đến 40 tuổi mới bắt đầu tầm soát.