-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Đời sống
16/06/2025 06:10Ung thư 'bùng nổ' ở độ tuổi dưới 50: 3 yếu tố sau đây được xác định có liên quan
Phân tích của tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) dựa trên dữ liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh trong 50 năm qua đã đưa ra một con số tích cực: tỷ lệ tử vong do ung thư đã giảm hơn 1/5. Tuy nhiên, cũng có một số thống kê đáng lo ngại, khi số người được chẩn đoán ung thư đã tăng 50%.
Sự gia tăng này ảnh hưởng không cân xứng đến những người trẻ tuổi, được định nghĩa ở đây là những người dưới 50 tuổi. Riêng trong nhóm tuổi từ 20 đến 49, tỷ lệ ung thư đã tăng vọt 23% kể từ những năm 1990. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu lý do tại sao người trẻ lại chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy. Tuy nhiên, họ đã xác định được một số yếu tố có khả năng liên quan: béo phì, chế độ ăn uống kém và ít vận động thể chất.
Một nghiên cứu khác tập trung vào sự gia tăng ung thư đại tràng ở người trẻ tuổi cho thấy hơn 1/3 số người tham gia nghiên cứu bị béo phì.
Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (American Society of Clinical Oncology) ở Chicago, Mỹ, Tiến sĩ Jessica Paulus lưu ý rằng tỷ lệ béo phì cao hơn nhiều ở bệnh nhân trẻ mắc ung thư so với những người mắc ung thư ở "độ tuổi trung bình".
Nữ tiến sĩ chia sẻ với trang Oncology News Central: "Chúng tôi biết rằng điều tệ nhất đối với tiên lượng sống sót là được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Việc sàng lọc là vô cùng quan trọng với tất cả bệnh nhân, nhưng chúng tôi đang chứng kiến sự chênh lệch về giai đoạn chẩn đoán ở bệnh nhân trẻ tuổi."
Chế độ ăn uống của chúng ta cũng có thể đóng vai trò trong việc gia tăng số lượng người trẻ mắc ung thư. Giáo sư Neil Iyengar của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York nói với Mail Online: "Hệ vi sinh vật đường ruột (microbiome) của chúng ta cực kỳ nhạy cảm với những gì chúng ta ăn. Nếu vi nhựa hoặc các hóa chất làm thay đổi hệ vi sinh, điều đó có thể góp phần vào tình trạng này. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu một chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh."
Ông cũng nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến một số loại đồ uống, lưu ý rằng trong khi nhiều người nhận thức được tác hại của thực phẩm siêu chế biến và chứa nhiều đường, họ lại dễ bỏ qua những đặc điểm tương tự trong đồ uống.
Ngoài ra, có một thói quen phổ biến liên quan đến ung thư nhưng nhiều khả năng không phải là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca ung thư ở người trẻ - đó chính là hút thuốc. Các chuyên gia đã ghi nhận sự sụt giảm các ca ung thư liên quan đến hút thuốc ở gần như mọi nhóm tuổi.
Cải tiến đáng kể trong điều trị
Mặc dù số ca mắc ung thư ở người trẻ đang gia tăng, báo cáo mới nhất của Cancer Research UK vẫn nhấn mạnh rằng chúng ta hiện đang ở trong một "thời kỳ hoàng kim" về tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Cứ hai bệnh nhân được chẩn đoán hiện nay thì có một người có thể sống ít nhất 10 năm.
Đây là một sự cải thiện đáng kể so với những năm 1970, khi chỉ có một trong bốn bệnh nhân được kỳ vọng đạt đến cột mốc đó. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều bước tiến hơn nữa.
Theo Trà My (nguoiduatin.vn)
- Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" (15:18)
- Khu dân cư TPHCM thành "hầm chứa nước", dân kiệt sức canh ngập suốt 2 ngày (15:16)
- Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến (15:10)
- “Mở tài khoản” bằng siêu phẩm chân trái, Việt kiều Mỹ cao 1m90 là “của để dành” cho U23 Việt Nam? (15:09)
- Cái kết của nhóm "bốc đầu" xe trước chung cư ở Hà Nội, bị quay clip gửi Cục trưởng CSGT (15:09)
- Con gái 15 tuổi của "bom sex gốc Việt" đang gây bão showbiz Trung Quốc là ai? (15:01)
- Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu ngập nặng (36 phút trước)
- Ai dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 (43 phút trước)
- Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đều lỡ hẹn, chiến lược mới của 2 'gã khổng lồ' (43 phút trước)
- Bất ngờ lý do 2.000 container sầu riêng Đắk Lắk bị ùn ứ (48 phút trước)