Đời sống
25/09/2018 09:56'Vạch mặt' 4 thói quen khiến cơ thể bạn ngày càng tăng cân
Ngồi liên tục một chỗ trong nhiều giờ
Với học sinh, sinh viên thì laptop, máy tính, điện thoại là một công cụ không thể thiếu. Họ có thể ngồi rất nhiều giờ trước màn hình máy tính để làm việc, thậm chí chơi game không ngừng nghỉ. Làm việc không ngừng nghỉ, quên thời gian nghỉ ngơi, ăn trưa hay đơn giản là giải lao giữa giờ.
Những công việc như đứng, ngồi nhiều ở vị trí sẽ làm hạn chế hạn động, ảnh hưởng đến sức khỏe. Không những gây tác động xấu đến vấn đề xương cốt mà còn làm cho cơ thể tĩnh trữ lượng mỡ khá lớn ở vùng eo. Điều này đối với các bạn nữ có lẽ là kẻ thù rất lớn.

Thay vì đi thang máy để di chuyển giữa các tầng, chúng ta đi bộ. Chỉ cần 15 phút đi bộ mỗi ngày, vào giờ ăn trưa hoặc giải lao trong văn phòng hoặc ngoài trời là việc giảm mỡ đã tiến triển rất hiệu quả rồi.
Ăn vặt và ăn nhiều đồ dầu mỡ
Những món ăn lạ miệng, nhiều màu sắc, phù hợp với mọi túi tiền và có thể ăn ở bất cứ đâu. Cá viên chiên, bánh chuối chiên, khoai lang chiên, bánh tráng trộn, món ăn đường phố thần thánh bất cứ nơi đâu cũng có, đặc biệt là các cổng trường, ký túc xa, căn tin… tất cả đều có một vị ngon không thể cưỡng lại được.
Việc bạn nghĩ chỉ ăn “một chút chắc không sao đâu”… là lừa dối cả đấy. Những chất phẩm màu được sử dụng một cách tràn lan, dầu chiên xào được sử dụng lại nhiều lần. những chảo dầu ăn màu vàng óng đã đổi thành màu đen.
Thường xuyên ăn thức ăn nhanh
Những bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị vừa đảm bảo hợp vệ sinh lại còn chất lượng. Nhưng thời gian đi chợ, chuẩn bị đồ ăn, rồi rửa chén…không cho phép bạn làm điều đó. Và thời đại thức ăn nhanh trỗi dậy, nào là hamberger, xúc xích, đùi gà, pizza… và cuối cùng bạn nhận được một ưu đãi cực kỳ lớn là một chiếc bụng to tướng toàn mỡ.

Chưa kể trong thức ăn nhanh còn chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa, làm tăng cholesteron máu, rát có hại cho hệ tim mạch. Hạn chế những thực phẩm này nhé.
Sự phát triển của các công cụ hỗ trợ
Cuộc sống hiện đại có nhiều công cụ để hỗ trợ con người trong những công việc hằng ngày. Khai thác vào những điểm đó, các nhà sản xuất đã cho ra rất nhiều sản phẩm làm cho bạn lười.
Bạn có thể bật tắc công tắc đèn chỉ với một cái vỗ gối, điều khiển quạt máy bằng một cái rờ-mốt. Hoặc đơn giản hơn là chỉ việc ngồi nhà bấm điện thoại, hàng tá thức ăn, quần áo... sẽ tự động chuyển đến chỗ bạn mọi thứ đều được tự động hóa.
Việc ít vận động sẽ khiến cơ thể cũng như não bộ của bạn quen dần với việc lười biếng, năng lượng dư thừa trong cơ thể cứ thế tích tụ dần thành những đám mỡ to tướng. Thật là tồi tệ nhỉ.
Nếu có một trong những thói quen trên, hãy hạn chế dần và chăm lo cho sức khỏe mình nhiều hơn nhé. Thay đổi chế độ ăn uống, làm việc và sinh hoạt điều độ, tập luyện thường xuyên hơn chính là chìa khóa tốt nhất cho sức khỏe.
Theo Duy Anh (Sohuutritue.net.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Lào: U23 Việt Nam ép sân mạnh mẽ (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
-
Audi A4 hàng hiếm bán lại ngang Kia K3 "đập hộp": Là bản "full option" từng dùng cho sự kiện đặc biệt với rèm và loa hàng hiệu (19/07)
-
Hoa hậu bị chụp lén (19/07)
-
Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ (19/07)
Bài đọc nhiều




