Gia đình

Virut Zika có thể gây rối loạn thần kinh, dẫn đến tử vong

Vi rút Zika lây truyền từ muỗi có khả năng gây ra một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp cho người nhiễm, hậu quả có thể dẫn đến việc người bệnh có thể bị liệt, thậm chí tử vong.

Kết luận được các nhà khoa học rút ra sau khi phân tích mẫu máu của 42 người bị chẩn đoán mắc Guillain-Barre (GBS), hội chứng làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịchvà thần kinh, theo Mirror.
 

Vi rút Zika lây lan từ muỗi - Ảnh: Reuters


Các mẫu máu được thu thập từ một điểm bùng phát dịch Zika lớn ở vùng Polynesia (Pháp) trong khoảng thời gian từ tháng 10.2013 đến tháng 4.2014.

Có đến 88% số các bệnh nhân lấy mẫu máu có các triệu chứng nhiễm virút Zika 6 ngày trước khi xuất hiện các vấn đề thần kinh.

Trước đó, các nhà khoa học cho rằng chính Zika là thủ phạm gây não nhỏ ở trẻ sơ sinh, để lại những tổn thương lên não bộ các bé.

Gần đây, Zika cũng được cho là có liên quan đến tình trạng rối loạn thai nhi, dẫn đến chết non.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học The Lancet của Anh. Trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Arnaud Fontanet, thuộc Viện Pasteur ở Paris (Pháp).

“Đây là nghiên cứu đầu tiên phát hiện một số lượng bệnh nhân mắc hội chứng Guillain-Barre sau khi nhiễm virút Zika, cung cấp bằng chứng cho thấy Zika có thể gây ra GBS”, giáo sư Fontanet cho biết.

Các dữ liệu từ đợt bùng phát dịch ở Polynesia cho thấy nếu 100.000 người nhiễm Zika thì có 24 người có thể mắc GBS. Ở nhiều nơi khác tại châu Âu và Bắc Mỹ, GBS chỉ ảnh hưởng từ 1 đến 2 người trên 100.000 ca nhiễm Zika.

Các triệu chứng của GBS xuất hiện từ 2 đến 4 tuần, gây đau cơ, chân tay không còn sức lực. Trong đó, 20 đến 30% có thể dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng và khoảng 5% sẽ tử vong. Bệnh có thể gây liệt cơ, ảnh hưởng đến giọng nói, khả năng nuốt thức ăn và hô hấp.

>> Tránh hôn, kiêng quan hệ để phòng tránh virus Zika
>> Sự thật gây sốc về virus Zika ăn não người

Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)