-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Gia đình
28/08/2021 21:202 vợ chồng đi ngoài ra máu do mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, nguyên nhân xuất phát từ món ăn vặt nhiều người yêu thích
Theo tờ Yangtze River Evening News của Trung Quốc, một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi ở nước này gần 2 năm nay có cuộc sống khá an nhàn, chỉ xem truyền hình và chơi trò chơi điện tử và thường xuyên cắn hạt dưa như một món ăn vặt lại bỗng nhiên mắc bệnh ung thư. Được biết, trong suốt thời gian này, 2 người ăn tới nửa cân hạt dưa mỗi ngày và đây chính là nguồn gốc gây bệnh cho đôi vợ chồng sau này.

Khi các triệu chứng có máu trong phân xuất hiện, họ đã được xác nhận là bị ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối sau khi đi điều trị y tế. Theo He Weihua, bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ trách chẩn đoán và điều trị, hạt dưa bán trên thị trường sử dụng nhiều gia vị, muối và saccharin trong quá trình sản xuất. Trong đó, chất safrole chứa trong gia vị có độc tính nhẹ, ăn một lượng nhỏ không gây hại cho cơ thể con người, nhưng ăn nhiều lâu ngày sẽ gây ngộ độc tích lũy, dẫn đến ung thư ruột, ung thư gan; một số loại hạt dưa thối có thể chứa chất gây ung thư, cũng sẽ gây hại cho cơ thể trầm trọng hơn.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chất dầu có trong hạt dưa chủ yếu là axit béo không no, có lợi cho cơ thể con người. Nó không những có thể đảm bảo sự phát triển bình thường của não bộ mà còn có thể vận chuyển cholesterol, hạ hàm lượng cholesterol trong máu, bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, mạch máu não. Ngoài các axit béo không no, hạt dưa còn chứa nhiều vitamin B1, vitamin E và các chất dinh dưỡng khác.

Ông nhắc nhở rằng sự xuất hiện của ung thư đại trực tràng có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống, chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đạm, ít chất xơ thô là những yếu tố dễ dẫn đến ung thư ruột kết.
4 loại thực phẩm có nguy cơ gây ung thư ruột
Ngoài hạt dưa, Yang Yingxi Hayley, một chuyên gia dinh dưỡng có đăng ký tại Hồng Kông, đã chỉ ra 4 loại thực phẩm hàng đầu có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.
1. Lạp xưởng và các loại thịt chế biến
Trong quá trình sản xuất, bên trong lạp xưởng sẽ sinh ra 2 chất là nitrit và nitrat (hợp chất nitroso) có khả năng gây ung thư.
Việc tiêu thụ 50g thịt chế biến (trong đó có lạp xưởng) - tương đương khoảng 2-3 lát giăm bông hoặc hơn 3 cây xúc xích/lạp xưởng, có thể làm tăng 18% nguy cơ bị ung thư đại trực tràng. Điều này là bởi lượng chất béo trong 1 cây lạp xưởng ngang bằng với 4 thìa cà phê dầu ăn, việc tiêu thụ nhiều chất béo cũng làm tăng khả năng bị ung thư.

2. Thịt đỏ
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng trung bình tiêu thụ 76g thịt đỏ hoặc thịt chế biến mỗi ngày, có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 20% so với chỉ tiêu thụ khoảng 21g mỗi ngày.
Điều này là do trong thịt đỏ có chứa nhiều chất béo bão hòa, vốn là thứ có mối liên hệ với các ung thư ở đại tràng và vú, cũng như các bệnh lý tim mạch; các chất sinh ung thư hình thành trong quá trình nấu thịt đỏ; và sắt heme có trong thịt, là thứ có thể sinh ra các hợp chất gây phá hủy các tế bào và dẫn tới ung thư.
3. Rượu bia
Rượu bia làm tăng khả năng hấp thu các chất gây ung thư vào cơ thể như hút thuốc lá. Nó kích thích cơ thể sản sinh ra các phân tử có hoạt tính cao gây tổn hại các tế bào DNA, và từ đó dẫn đến ung thư.

4. Trà sữa và các loại đồ ngọt
Đường mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra ung thư, nhưng tiêu thụ quá nhiều các loại đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa sẽ dẫn đến các bệnh lý phát triển thành ung thư, nổi bật nhất là gây béo phì.
Theo Bie (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)