-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Gia đình
06/06/2025 02:215 'bí mật đen tối' của bình giữ nhiệt: Ai không biết lại dùng sai cách, đưa 'độc' vào người
Bình giữ nhiệt là vật dụng ngày càng phổ biến ở mỗi gia đình. Nhờ sự tiện lợi của nó, bình giữ nhiệt được mọi người dùng để đựng các đồ uống ưa thích như trà, cà phê, hoặc chỉ đơn giản là nước ấm hoặc nước lạnh theo sở thích.
Tuy nhiên, bình giữ nhiệt có những ‘bí mật đen tối’ - nhưng sai lầm khi sử dụng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Dưới đây, thương hiệu bình giữ nhiệt nổi tiếng Ấn Độ Pexpo chỉ ra 5 sai lầm phổ biến khi sử dụng bình giữ nhiệt có thể gây hại:
1. Để bình giữ nhiệt tiếp xúc với ánh nắng gay gắt trong thời gian dài
Đây có lẽ là một trong những lỗi phổ biến nhất mà rất nhiều người mắc phải. Nhiều người có thói quen mang bình giữ nhiệt lên ô tô, sau đó để lại trong xe.
Kết quả là bình bị phơi dưới ánh nắng gay gắt, có thể làm hư hỏng chất liệu. Pexpo khuyên bạn nên tránh để chai nước tiếp xúc trực tiếp với nhiệt, kể cả việc cho vào lò vi sóng — hoàn toàn không nên.
2. Không rửa bình giữ nhiệt thường xuyên
Theo Pexpo, bình giữ nhiệt cần được làm sạch kỹ càng và định kỳ. Pexpo khuyến khích bạn rửa bình sau mỗi lần sử dụng bằng bàn chải và xà phòng dạng bột, đặc biệt nếu bạn dùng bình để đựng trà, cà phê, hoặc bất cứ thứ gì khác ngoài nước lọc.
3. Không đổ hết nước khi không sử dụng
Đôi khi, người dùng quên đổ phần nước còn lại trong bình giữ nhiệt, và vì thế, loại đồ uống đó vẫn ở trong bình suốt nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí cả tháng. Đây là một thói quen không hề an toàn. Các loại đồ uống như trà và cà phê chắc chắn sẽ bị hỏng chỉ sau vài ngày. Ngay cả nước lọc để trong bình quá lâu cũng có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Vì vậy, sau khi dùng xong bình giữ nhiệt, hãy đổ hết nước còn thừa và rửa ngay.
4. Không mở nắp sau khi vệ sinh
Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng việc mở nắp bình giữ nhiệt sau khi vệ sinh là điều cực kỳ quan trọng.
Pexpo khuyên sau khi rửa bình giữ nhiệt, bạn nên mở nắp trong khoảng một ngày để bình khô ráo. Hãy nhớ rửa lại trước khi dùng lần tiếp theo.
5. Không đóng nắp bình đúng cách
Bạn cần lưu ý mở nắp và đóng nắp bình giữ nhiệt đúng thời điểm. Hãy mở nắp sau khi vệ sinh để làm khô bình, tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã vặn chặt nắp hoặc đóng nắp kỹ lưỡng nếu bên trong còn đồ uống. Bởi vì việc để nắp lỏng lẻo hoặc mở khi trong bình vẫn còn trà, cà phê, nước… có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy, hãy đóng nắp cẩn thận sau mỗi lần sử dụng; đừng để nắp mở chỉ vì bạn đang nói chuyện hoặc làm việc khác.
Tóm lại, giống như bất kỳ vật dụng nào khác trong nhà bếp, bình giữ nhiệt cần được rửa sạch và bảo quản đúng cách để có trải nghiệm lâu dài và an toàn.
Theo Trà My (Nguoiduatin.vn)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)