-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Gia đình
14/03/2021 05:406 dấu hiệu cho thấy mạch máu của bạn đang bắt đầu "lão hóa" rất nhanh, không khắc phục kịp thời sẽ đe dọa tính mạng
Khi tuổi tác ngày một tăng cao, cơ thể chúng ta ngoài việc thay đổi về thể lực, sức bền, làn da thì các mạch máu cũng dần bị lão hóa và giảm đáng kể các chức năng ban đầu. Mạch máu lão hóa nếu không được khắc phục kịp thời thì sẽ không chỉ dễ ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông máu, mà còn gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Theo y học Trung Quốc, mỗi ngày đều nên quan sát cơ thể, nếu thấy xuất hiện nhiều 6 dấu hiệu dưới đây thì nghĩa là lão hóa đã bị tổn thương, tốt nhất nên đến bệnh viện để kiểm tra.
1. Tay chân lạnh
Những người khỏe mạnh, tốc độ lưu thông máu tốt thường có bàn tay và bàn chân ấm áp. Nhưng nếu không thuộc trường hợp trên mà tay chân lạnh buốt thì bạn phải hết sức cảnh giác xem mạch máu có bị tắc nghẽn hay không. Vì khi mạch máu bị tổn thương, máu không thể lưu thông đến hết mọi cơ quan, tay và chân thường là nơi nhận máu cuối cùng vì vậy sẽ có cảm giác bị lạnh.

2. Ngáp liên tục cả ngày
Trong trường hợp ngủ không đủ giấc, ngáp là biểu hiện bình thường, chúng sẽ biến mất khi được nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, nếu bạn đã ngủ đủ giấc mà vẫn có biểu hiện ngáp thì đây có thể là dấu hiệu của mạch máu não bị tắc nghẽn.
Lý do là bởi, khi mạch máu bị tắc nghẽn ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển máu và oxy, khi lượng máu cung cấp lên não không đủ người bệnh sẽ thường xuyên ngáp.
3. Tức ngực và đau ngực
Nếu cảm thấy tức ngực và đau tức ngực không rõ nguyên nhân, bạn phải cẩn thận xem có vấn đề gì với mạch máu hay không, vì khi lớn tuổi, mạch máu bị lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Nhất là khi bạn đột nhiên thấy ngực bị căng và thậm chí là đau, bởi mạch máu sau khi bị tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho tim.

4. Chảy máu cam
Một số người sẽ bị chảy máu cam sau khi ăn thức ăn cay hoặc thời tiết hanh khô, nhưng họ sẽ thuyên giảm sau vài ngày hoặc sau khi uống nhiều nước. Tuy nhiên, nếu bạn bị chảy máu cam thường xuyên mà không rõ lý do, đừng chủ quan vì có thể đó là dấu hiệu từ các mạch máu bị tắc.
Điều này là do trong khoang mũi có các mạch máu dày đặc, một khi các mạch máu bị tắc nghẽn, áp lực ở đầu mũi dần dần tăng lên, và cuối cùng gây chảy máu cam.

5. Tê và phù hai chi dưới
Chân ở xa tim, khi mạch máu bị tắc nghẽn không cung cấp được chất dinh dưỡng đến chân, chân sẽ bị tê, đặc biệt khi tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, thậm chí có thể bị tụ máu ở chi dưới, ứ nước, phù nề chi dưới.
6. Màu da bất thường
Trên thực tế, muốn đánh giá mạch máu có khỏe mạnh hay không, bạn cũng có thể quan sát trạng thái của da, vì khi lượng máu cung cấp đủ cho cơ thể thì màu da của một người có màu hồng hào. Còn nếu màu da của bạn gần đây xanh xao hoặc tím tái, da bị bong ra đột ngột khi dùng tay ấn vào... thì đừng chủ quan mà nên đi khám sức khỏe tổng quát sớm.

Chúng ta nên làm gì để bảo vệ mạch máu?
Nhìn chung, khi chúng ta già đi, mặc dù không thể kiểm soát được sự suy giảm chức năng của mạch máu, nhưng chúng ta vẫn có thể quan sát sức khỏe tổng thể. Nếu có hiện tượng phù và tê các chi dưới, màu da bất thường, chảy máu cam, tức ngực, đau ngực, thường xuyên ngáp... thì bạn cần xem xét mạch máu có bị lão hóa hay không, lúc này cần thăm khám kịp thời và hợp tác với bác sĩ để ngăn chặn tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Ngoài ra, bạn cũng nên hình thành thói quen tập thể dục, trong quá trình tập luyện, hệ thống tuần hoàn bên trong cơ thể sẽ được đẩy nhanh, tốc độ máu lưu thông cũng sẽ được tăng cường, tránh tích tụ độc tố trong thành mạch máu. Sau đó, cần đảm bảo uống đủ nước để nuôi dưỡng các mạch máu và làm loãng máu. Trong ăn uống, cần tránh các món ăn nhiều đường, nội tạng động vật, thức ăn nhiều muối...
(Nguồn: QQ, Sohu, Med.china)
Theo Tiểu Vy (Pháp luật và Bạn đọc)
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (20:28)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (2 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (3 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (4 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (4 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (6 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (6 giờ trước)