-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Gia đình
03/07/2022 23:007 cặp thực phẩm nếu ăn cùng nhau dễ sinh độc tố, thậm chí có thể gây chết người
1. Thịt gà với kinh giới
Thịt gà không nên ăn cùng với kinh giới bởi vị cay của kinh giới lại có tác dụng hạ huyết ứ. Khi kết hợp thực phẩm dưỡng huyết khu phong với thịt gà tính ấm sẽ gây ra chứng đau đầu, chóng mặt, u tai, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy trong đầu, não.

2. Ăn thịt chó với uống nước chè đặc
Nhiều người sau khi ăn có thói quen uống cốc nước chè. Tuy nhiên nếu bạn vừa ăn thịt chó xong thì không nên uống nước chè đặc. Lý do là axit tannnic trong lá chè kết hợp với chất đạm trong thịt chó có thể tạo thành một chất độc. Chất này có tác dụng cầm giữ, làm cho nhu động ruột yếu đi, lượng nước trong phân cũng giảm hơn, khiến cho việc đi ngoài không được thông, thậm chí sinh ra táo bón, trĩ….
3. Động vật có vỏ và thực phẩm giàu vitamin C
Những loại động vật có vỏ sống trong nước như tôm nước ngọt có nhiều hợp chất asen hóa trị 5. Sau khi ăn những thực phẩm này nếu ăn các thức ăn giàu vitamin C như cam, quýt, cà chua, ớt,... sẽ làm cho asen hóa trị 5 biến thành asen hóa trị 3, tức là chất thạch tín, thuộc nhóm độc bảng A có thể gây chết người.
Do đó, sau khi ăn các động vật có vỏ sống dưới nước tuyệt đối không ăn các thực phẩm có vitamin C.
4. Gan động vật với giá đỗ
Món gan lợn hay gan động vật xào giá đỗ là sở thích của nhiều người nhưng bạn nên tránh kết hợp 2 món này. Bởi trong gan động vật có chứa nhiều hàm lượng như đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác, còn ở giá đỗ có rất nhiều vitamin C.
Khi xào chung giá đỗ với gan động vật sẽ khiến lượng vitamin C sẽ bị oxy hóa, làm mất hết dinh dưỡng. Nếu gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể có thể sẽ bị trúng độc.

5. Trứng với đường, quả hồng
Tuyệt đối không ăn trứng với đường vì điều này sẽ làm cho các axit amin trong protein của trứng tạo thành một liên hợp gọi là fructosyl-lysine phá vỡ các thành phần axit amin. Hơn nữa chất này cũng là một chất khó hấp thụ trong cơ thể, tính độc, có thể làm đông máu.
Ngoài ra, sau khi ăn trứng cũng không nên ăn hồng vì rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp tính với các dấu hiệu như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.
Nếu lỡ ăn hồng sau khi ăn trứng, bạn nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng (200ml nước và 20g muối). Nếu không buồn nôn, hãy uống nhiều lần để nôn hết chất độc hại trong cơ thể. Bạn cũng có thể dùng gừng tươi nghiền nát hòa với nước ấm để uống. Trường hợp cần thiết, bạn uống thuốc nhuận tràng để đào thải chất độc một cách nhanh nhất.
6. Thịt lợn và ốc bươu, tôm
Lương y Vũ Quốc Trung cho biết, trong đông y thịt lợn đặc biệt kiêng kỵ với cam thảo, ốc bươu, mơ, tôm… Sự kiêng kỵ này dựa theo tương quan ngũ hành. Ăn thịt lợn với ốc dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Còn ăn thịt lợn với lá mơ sẽ dễ gây dễ gây kết tủa lượng đạm khiến người ăn không thể hấp thu được do thịt lợn có nhiều protein. Do đó, để tránh bị ngộ độc, khiến cơ thể nhiễm độc lâu dài, nên tránh kết hợp thịt lợn với các món trên.

7. Ăn hải sản và uống bia
Nhiều người rất thích ăn các loại hải sản và uống cùng bia, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, các loại hải sản như cá, tôm, cua, sò huyết… có hàm lượng đạm khá cao, uống bia sẽ cản trở quá trình bài tiết lượng đạm thừa ra khỏi cơ thể. Chất đạm của hải sản chứa nhiều purin và axit glycoisides rất dễ kết hợp với vitamin B1 có trong bia tạo thành những hợp chất khó thải loại ra khỏi cơ thể.
Lượng đạm thừa không được bài tiết đó sẽ đọng lại trong các khớp xương và mô cơ gây nên chứng bệnh sưng, nóng, đỏ đau các khớp và cơ. Do đó chúng ta không nên ăn hải sản và uống bia trong một bữa.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (18:20)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (18:01)
- Du khách Mỹ dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới hồ Tuyền Lâm (36 phút trước)
- Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ: Không cho tàu quân sự tiến vào vùng Vịnh (51 phút trước)
- Công an cảnh báo: Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ, chủ tài khoản có thể bị điều tra (1 giờ trước)
- Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? (2 giờ trước)
- Wren Evans đột ngột rút khỏi show diễn sinh viên sát giờ G, nguyên nhân do đâu? (2 giờ trước)
- Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin lên mức khó tin (2 giờ trước)
- Eddie Howe có thể đại tu MU với 5 người phải ra đi và 4 tân binh (2 giờ trước)
- Đón mẹ đẻ lên sống cùng, tôi xấu hổ vì những thói quen của bà, đến khi nghe chồng nói một câu mới bừng tỉnh (2 giờ trước)