Gia đình

Bạn đang tự 'giết chết' chính mình khi mang điện thoại di động vào nhà vệ sinh

Đặt điện thoại cạnh giường, trong túi quần áo hay mang vào nhà vệ sinh… chính là những thói quen tai hại nhất.

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại và sự bùng nổ công nghệ thông tin, chiếc điện thoại di động trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống con người, thậm chí còn là vật bất li thân đối với một bộ phận không nhỏ người dùng.

Chúng ta mang điện thoại đi mọi nơi, chúng có mặt trong hầu hết những sự kiện trong cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, chính thói quen này lại mang đến nhiều tai hại cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta không nên mang điện thoại đi khắp nơi hoặc đặt chúng ở những nơi vô cùng quen thuộc như túi quần áo, cạnh giường ngủ hay mang vào nhà vệ sinh… bởi những tác hại không lường mà điện thoại có thể gây ra.

Nhà vệ sinh

Bạn đang tự 'giết chết' chính mình khi mang điện thoại di động vào nhà vệ sinh

Đây là khu vực ẩn nấp của hàng tá các loại vi khuẩn và vi rút. Chúng thường kí sinh ở bồn cầu, vòi nước, sàn nhà, tay nắm cửa và cả giấy vệ sinh nữa. Đặc biệt, việc gạt nước bồn cầu khiến vi khuẩn bay khắp không khí, phát tán và dễ dàng bám vào mọi nơi, kể cả chiếc điện thoại yêu quý vốn đã rất bẩn của chúng ta.

Sử dụng điện thoại sau đó sẽ dẫn đến căn bệnh nhiễm trùng da nguy hiểm. Các chuyên gia khuyên rằng nên đóng nắp trước khi gạt nước bồn cầu và tốt nhất nên để điện thoại cách xa toilet ít nhất 1,5 mét để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh còn dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm về đường ruột và máu. Ngồi lâu trên bồn cầu còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, khiến chân tay dễ bị tê liệt.

Đặt điện thoại bên cạnh gối khi ngủ

Bạn đang tự 'giết chết' chính mình khi mang điện thoại di động vào nhà vệ sinh - 1

Nhiều người có thói quen để điện thoại di động ở dưới hoặc cạnh gối khi ngủ. Tuy nhiên việc này có thể làm nhiệt độ của điện thoại tăng cao, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, sử dụng điện thoại trước giờ ngủ còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ánh sáng đèn LED từ màn hình sẽ phá vỡ quá trình sản xuất melatonin và nhịp sinh học của cơ thể, làm tổn hại đến chất lượng giấc ngủ.

Bên cạnh đó, bức xạ vô tuyến phát ra từ điện thoại di động cũng được cho là tương đương với lượng phát ra từ lò vi sóng. Theo Hội Ung thư Mỹ, nó tạo ra mối lo ngại về việc bức xạ từ điện thoại có liên quan đến ung thư và u não.

Trong túi quần áo

Bạn đang tự 'giết chết' chính mình khi mang điện thoại di động vào nhà vệ sinh - 2

“Sóng bức xạ điện thoại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta theo hàng triệu cách” - nhà dịch tễ học Devra Lee Davis khẳng định. Một số chuyên gia cũng đồng ý rằng sóng điện thoại có thể gây ra hàng loạt tác động tiêu cực lên các cơ quan quan trọng trên cơ thể. Hiện nay, mọi người thường đặt điện thoại trong túi quần, túi áo để tránh bị lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nếu cho chúng vào túi xách, balo, cặp… Thế nhưng, thói quen này mang lại nhiều tai hại hơn bạn tưởng đấy!

Đối với nam giới, những người thường xuyên đặt điện thoại trong túi quần, bức xạ không dây sẽ làm giảm đáng kể số lượng tinh trùng, gây loãng xương và khiến vùng xương chậu trở nên yếu hơn - kết quả đến từ một nghiên cứu năm 2009. Về phần nữ giới, chúng có thể là nguyên nhân gây ra những khối u nguy hiểm nếu được đặt ở túi áo, vị trí gần ngực. Lâu ngày hình thành căn bệnh ung thư quái ác.

Ngoài u não, sóng điện thoại còn gây ra hàng loạt tác hại bao gồm mất cân bằng oxy hóa, làm thay đổi hoạt động của não và tác động lên tế bào thần kinh trưởng thành, giảm khả năng nghe và sinh sản… Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích mọi người nên đặt điện thoại cách xa cơ thể khoảng 30cm và sử dụng thiết bị như tai nghe mỗi khi nghe gọi để tránh việc đặt sát đầu gây ảnh hưởng tiêu cực. Dù tổ chức này cho biết đến nay vẫn chưa có sự khẳng định chắc chắn về tác hại của điện thoại di động lên sức khỏe.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ban-dang-tu-giet-chet-chinh-minh-khi-mang-dien-thoai-di-dong-vao-nha-ve-sinh-d161442.html