-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Gia đình
14/12/2022 16:59Cô gái trẻ suy nội tạng vì nghiện thứ đồ uống 'vạn người mê'
Theo các báo cáo, Tiểu Lệ luôn không thích uống nước và nghiện nước ngọt có ga, thậm chí uống như nước lọc. Vào ngày xảy ra sự việc, cô uống vài chai nước ngọt có ga như thường lệ và bất ngờ hôn mê 2 giờ sau đó và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Sau khi kiểm tra, cô bị nhiễm toan đái tháo đường. Kèm theo nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp tính, viêm tụy cấp và các bệnh khác. Những bệnh này đều có khả năng đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Sau nhiều ngày được giải cứu, tình trạng thể chất của Tiểu Lệ đang dần cải thiện và tính mạng của cô bước đầu đã qua khỏi nguy hiểm.
Nước ngọt có ga là sát thủ vô hình với lượng đường khổng lồ
Được ví như sát thủ vô hình, lượng đường khủng trong một chai nước giải khát nhỏ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người.
Theo các hướng dẫn chế độ ăn uống lành mạnh, lượng đường mà người trưởng thành cần kiểm soát không được vượt quá 50g mỗi ngày, tốt nhất là dưới 25g.
Tuy nhiên, hàm lượng đường trong các loại đồ uống được bán trên thị trường thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Dữ liệu cho thấy hàm lượng đường trong hầu hết các loại đồ uống đã vượt xa tiêu chuẩn hấp thụ của cơ thể.
Được ví như sát thủ vô hình, lượng đường khủng trong một chai nước giải khát nhỏ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người.
Có rất ít loại đồ uống có hàm lượng đường dưới 25g. Nếu chúng ta không dựa vào lượng thực phẩm khác trong ngày hôm đó, thì chỉ một chai nước uống cũng khiến lượng đường hàng ngày vượt quá tiêu chuẩn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến lượng đường trong máu bất thường, tăng gánh nặng cho các tiểu đảo tụy và gây ra các loại bệnh tật.
Một người đàn ông 30 tuổi ở Tô Châu (Trung Quốc) thường xuyên cảm thấy khát nước, kèm theo mệt mỏi và cơ thể rất gầy. Sau khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng lượng đường trong máu cao tới 110mmol/L. Gấp gần 20 lần so với giá trị cơ thể bình thường.
Bác sĩ chẩn đoán anh mắc hội chứng tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết. Tuy nhiên, do tình trạng nặng, cơ thể chịu nhiều áp lực trong thời gian dài nên dù đã nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã không thể cứu hồi tỉnh bệnh nhân. Và thủ phạm dẫn đến tình trạng nghiêm trọng đó chính là việc uống nước ngọt có ga trong thời gian dài.
Đừng bao giờ sử dụng nước giải khát thay nước lọc
Một số bạn có thể nghĩ rằng vì hàm lượng đường trong nước có ga rất cao nên chọn uống loại “không đường” sẽ tốt hơn. Nhưng trên thực tế, đồ uống được ghi là không đường vẫn có chứa một lượng đường nhất định.
Theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trong quy định chung trên nhãn dinh dưỡng của thực phẩm đóng gói sẵn, nếu hàm lượng đường trong mỗi 100ml hoặc 100g thực phẩm nhỏ hơn 0,5g thì có thể công bố là “không đường”.
Do đó, đồ uống không đường cũng có thể chứa đường. Kẻ giết người - vị ngọt có trong thức uống không đường chủ yếu phụ thuộc vào chất thay thế đường hoặc chất làm ngọt khác, chẳng hạn như xylitol, erythritol, aspartame,… Độ ngọt của các chất tạo ngọt này gấp hàng chục lần so với đường sucrose.
Trên thực tế, không có đồ uống nào có thể vô hại khi tiêu thụ lâu dài.
Ngoài việc gây ra bệnh tiểu đường, việc tiêu thụ đồ uống có ga (có đường/không đường) trong thời gian dài còn có thể gây gây sỏi thận, ăn mòn răng, dẫn đến béo phì, xấu xí, mặt nổi mụn,…
Cách tốt nhất để tránh tình trạng này là thay thế đồ uống có ga bằng nước, tập thể dục nhiều hơn và uống nhiều nước hơn. Đừng đợi đến khi cơ thể gặp nguy hiểm rồi mới hối hận.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (1 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (1 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (1 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (2 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (3 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (3 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (4 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (4 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (4 giờ trước)