-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
Gia đình
02/11/2022 16:06Đang lái xe đường dài, tài xế bị nhồi máu cơ tim suýt tử vong: Bác sĩ cảnh báo hiểm họa từ thói quen xấu
Ngày 2.11, Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cứu sống một tài xế lái xe đường dài bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong rất cao.
Bệnh nhân là ông T.V.C (47 tuổi, ngụ H.Tư Nghĩa, Quãng Ngãi), làm nghề lái xe tải đường dài. Công việc hằng ngày là lái xe chở hàng từ Hà Nội đi các tỉnh miền Tây Nam bộ và ngược lại.
Khi đến tỉnh Hậu Giang, ông C. thấy nặng ngực nhiều nên vào khám tại y tế địa phương và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, được khẩn cấp chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Tại khoa Cấp cứu, ông C. đau ngực dữ dội, tình trạng khó thở ngày càng tăng, điện tim có hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp, được chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.
Ngay lập tức, ê kíp đưa ông C. đi chụp mạch vành cấp cứu. Kết quả, ghi nhận tắc cấp nhánh liên thất trước, được đặt 1 stent để tái thông và sử dụng thuốc trợ tim để hỗ trợ.
Hiện, sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định, giảm đau ngực, ngưng được thuốc vận mạch, có thể tự ăn cháo được. Dự kiến vài hôm nữa xuất viện.
Sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, chia sẻ cùng các bác sĩ, ông C. cho biết bản thân làm nghề tài xế xe đường dài nên thường xuyên hút thuốc lá để giảm căng thẳng. Đồng thời, do phải chạy xe xuyên đêm từ Bắc vào Nam nên việc ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ là rất khó.
Trao đổi với VietNamNet về nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, bác sĩ Phan Thảo Nguyên – Trưởng khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết:
“Người hút thuốc có tỷ lệ nhồi máu cơ tim cao gấp 3-4 lần so với người bình thường. Thuốc lá kết hợp cùng các yếu tố nguy cơ khác như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp làm tăng các mảng xơ vữa động mạch, dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim”, bác sĩ Nguyên cho hay.

Trung bình 1 tuần, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E tiếp nhận cấp cứu khoảng 15 trường hợp bị nhồi máu cơ tim, trong đó có 80-90% là người có tiền sử sử dụng thuốc lá.
Để tránh mắc bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên hút thuốc lá. Nghiên cứu từ Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia cho thấy, bỏ thuốc lá từ 1-2 năm, nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm 20-50%. Sau 5 năm, nguy cơ đột quỵ giảm tới mức như người không hút thuốc. Bỏ thuốc lá khoảng 10 năm, nguy cơ nhồi máu cơ tim trở về như người không hút.
Theo BS.CK1 Nguyễn Tuấn Nghĩa (khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long), nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.
Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân nếu có dấu hiệu đau ngực, khó thở, khó chịu vùng ngực… không được chủ quan mà cần đến bệnh viện gần nhất để được khám và can thiệp kịp thời, thông tin trên Thanh Niên.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (14:21)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (14:20)
- Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào? (14:16)
- Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM (14:03)
- iPhone 17 sử dụng AI mạnh nhất lịch sử của OpenAI (14:02)
- 3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa (35 phút trước)
- Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực (39 phút trước)
- Lamine Yamal và Lewandowski bị phạt vi phạm quy tắc chống doping (43 phút trước)
- Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường (46 phút trước)
- Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữ (47 phút trước)




