Các chuyên gia tâm lý trẻ em khẳng định, nhiều hành vi khiến người lớn phát điên thực chất không phải là tật xấu, mà lại là tín hiệu đáng mừng cho thấy trẻ đang sở hữu một bộ não phát triển khỏe mạnh.

Trở thành "ông cụ non" với hàng vạn câu hỏi "Vì sao?"

Trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 7 thường biến thành những "nhà triết học" thực thụ khi liên tục chất vấn cha mẹ từ những chuyện trên trời dưới đất: "Tại sao ông trời lại mưa?", "Tại sao cá không bị sặc nước?", hay "Nếu một ngày mặt trời biến mất thì sao?"... Sự truy vấn dồn dập này dễ làm người lớn mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

Dưới lăng kính khoa học, việc hay hỏi là minh chứng cho thấy não bộ của bé đang thiết lập các liên kết tư duy logic và cố gắng giải mã thế giới xung quanh. Thay vì dập tắt sự tò mò bằng câu quát "Con hỏi vừa thôi", cha mẹ nên khuyến khích con bằng cách cùng lật mở câu trả lời hoặc gợi ý để bé tự đưa ra suy đoán.

27-1782546648-dung-voi-mang-con-hu-5-bieu-hien-nghich-ngom-chung-minh-tre-co-chi-so-thong-minh-cao
Ảnh minh họa.

Đam mê khám phá mọi đồ vật trong nhà

Từ chiếc điều khiển tivi, cái bút bi cho đến món đồ chơi mới mua, chỉ cần lọt vào tay trẻ là sẽ nhanh chóng bị tháo tung thành từng mảnh. Nhiều cha mẹ xót của liền quy chụp con có tính phá phách.

Thực tế, đây là phương thức học tập trực quan và sơ khởi nhất của trẻ. Chúng muốn hiểu bản chất vận hành của máy móc và cấu tạo bên trong của vạn vật. Nếu sự hiếu kỳ này được định hướng đúng hướng thông qua các bộ trò chơi lắp ráp, mô hình STEM hoặc các hoạt động trải nghiệm an toàn, trẻ sẽ có nền tảng rất tốt về tư duy kỹ thuật và kỹ năng xử lý vấn đề sau này.

Dư thừa năng lượng, không chịu ngồi yên một chỗ

Nhiều phụ huynh chỉ ao ước con mình có thể giữ im lặng và ngồi yên trong 5 phút, nhưng điều đó dường như là bất khả thi với những em bé hiếu động. Nếu con vẫn có khả năng tập trung tốt vào trò chơi bé thích và biết lắng nghe khi cần thiết, thì việc leo trèo, chạy nhảy hoàn toàn không đáng lo.

Lợi ích của sự hiếu động: Việc vận động liên tục giúp trẻ rèn luyện khả năng thăng bằng, phản xạ, sự khéo léo của cơ thể và xây dựng lòng tự tin khi tương tác với môi trường sống. Việc cha mẹ cần làm là thiết lập một không gian vui chơi an toàn chứ không phải tìm mọi cách kìm hãm năng lượng của con.

Thích "giành việc" tự làm dù vụng về và chậm chạp

"Để tự con mặc áo", "Con tự rót nước được"... dù mất thời gian gấp nhiều lần so với việc người lớn làm hộ, trẻ vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ. Sự sốt ruột của cha mẹ thường dẫn đến việc làm thay cho nhanh.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá nhu cầu tự lập này là cột mốc vàng trong quá trình trưởng thành. Mỗi khi tự tay hoàn thành một công việc, dù là nhỏ nhất, trẻ sẽ tự rèn dũa được tính kiên trì, khả năng phối hợp tay - mắt, biết cách lên kế hoạch và đặc biệt là nuôi dưỡng niềm tin vào năng lực của bản thân.

Thích lý sự, hay tranh luận và phản biện

Khi bước vào độ tuổi tiểu học, trẻ không còn nghe lời một cách rập khuôn mà bắt đầu biết vặn vẹo lại: "Tại sao con lại phải làm thế?" hay "Con thấy cách của con cũng đúng mà". Hành vi này dễ bị đánh giá là vô lễ hoặc bướng bỉnh.

Thực chất, nếu trẻ vẫn giữ thái độ chừng mực, việc biết đặt câu hỏi ngược lại chứng tỏ con có tư duy độc lập và không bị rập khuôn. Thay vì ép buộc con phải tuyệt đối phục tùng, cha mẹ nên đóng vai trò là người hướng dẫn, dạy con cách tranh luận văn minh, lịch sự và biết tôn trọng ý kiến người khác.

TN (SHTT)