-
Từ clip người dân gửi, CSGT phạt nóng 2 tài xế xe khách vượt ẩu -
Xôn xao clip người phụ nữ lao vào đánh, bắt 1 cô gái trẻ quỳ xin lỗi, nguyên nhân vì 1 món đồ đánh rơi -
Nữ VĐV Việt Nam 19 tuổi gây "bão" truyền thông Thái Lan, ngại ngùng khi được ví như "nàng tiên điền kinh" -
Thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị đánh hội đồng trong trường, hé lộ lý do ít ai ngờ tới -
Trong 3 ngày đầu vận hành camera AI, TP Hà Nội ghi nhận gần 400 trường hợp vi phạm giao thông -
Hiện trường ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện kỳ lạ sau khi được cứu ra khỏi xe -
Tranh cãi vụ nhân viên cây xăng hút lại xăng, để khách dắt bộ 3km vì không nhận chuyển khoản -
Xác minh clip ô tô bán tải tông người rồi rời khỏi hiện trường gây phẫn nộ -
10 năm theo nghề bốc mộ, người đàn ông Thái Nguyên tiết lộ 3 điều tuyệt đối không được phạm -
Sân pickleball gây ồn giữa khu dân cư, có thể bị phạt tới hàng trăm triệu?
Gia đình
25/06/2025 16:11Hàng chục nghìn tấn dầu chăn nuôi ‘biến thành’ dầu ăn cho người: Ăn vào nguy hiểm ra sao?
Theo thông tin từ bản tin Thời sự của VTV tối 24/6, một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô cực lớn, lên tới hàng chục nghìn tấn, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá. Đáng chú ý, các loại dầu này được nhập khẩu với mục đích sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi, sau đó được chế biến và “phù phép” thành dầu ăn dành cho con người.
Theo điều tra, nơi tiêu thụ chính của các loại dầu ăn giả này là các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất bánh kẹo và các cửa hàng chế biến đồ ăn vặt cho trẻ em.
Các sản phẩm dầu ăn của Công ty Nhật Minh Food bị phát hiện đã được dán nhãn “Ofood – dầu ăn dùng cho người” và tiêu thụ với số lượng lớn trên thị trường. Tuy nhiên, thực chất đây là loại dầu nguyên liệu vốn chỉ dùng để chế biến thức ăn cho gia súc – theo thông tin từ VTV.
Nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã lên tiếng cảnh báo: Việc sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất thực phẩm cho người là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – chuyên gia công nghệ thực phẩm, dầu dùng trong chăn nuôi thường là dầu cọ thô, dầu mỡ tái chế... Đây là các loại dầu chưa qua tinh luyện, hoặc chỉ tinh luyện ở mức độ thấp, nên dễ lẫn tạp chất nguy hiểm.
Một số tạp chất có thể tồn tại trong các loại dầu này bao gồm kim loại nặng, các chất oxy hóa độc hại sinh ra do nhiệt như acrolein, aldehyde. Ngoài ra, chúng còn có thể chứa các chất gây ung thư như 3-MCPD và glycidyl esters – đặc biệt phổ biến trong dầu cọ công nghiệp. Dầu "bẩn" cũng có nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu, aflatoxin – chất độc sinh ra từ nấm mốc do bảo quản nguyên liệu kém.
“Thức ăn cho chăn nuôi thì con người không thể ăn được. Ví dụ đơn giản: con người không thể ăn cám của lợn. Vì vậy, việc sử dụng dầu dành cho chăn nuôi để chế biến thực phẩm cho người sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sức khỏe”, PGS Thịnh nhấn mạnh.
Việc sử dụng dầu “bẩn”, dầu không đúng mục đích để chế biến thực phẩm có thể gây viêm gan, xơ gan, tăng men gan. Các loại dầu chăn nuôi thường có tỷ lệ axit béo no cao, dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL), gây xơ vữa động mạch. Ngoài ra, một số chất oxy hóa trong dầu kém chất lượng có liên quan đến nguy cơ ung thư gan, đại trực tràng.
Khuyến cáo dành cho người tiêu dùng
Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng khi mua dầu ăn cần:
- Chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, đã qua kiểm định an toàn.
- Tránh sử dụng dầu đóng trong can nhựa không rõ nguồn gốc.
- Quan sát kỹ màu sắc, mùi và độ trong suốt của dầu.
- Không sử dụng dầu đã chiên đi chiên lại nhiều lần.
- Đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra tem kiểm định – đảm bảo sản phẩm tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn Codex.
Khuyến cáo đối với các cơ sở chế biến thực phẩm
Trước thực trạng đáng lo ngại trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm – đặc biệt là bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp – cần:
- Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, không chỉ dựa vào nhãn mác bên ngoài.
- Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích công bố, kể cả khi có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
- Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc sử dụng nguyên liệu đúng với mục đích công bố không chỉ là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, mà còn là trách nhiệm pháp lý. Mọi hành vi cố tình sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn hoặc dùng sai mục đích để chế biến thực phẩm cho người đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)
- Roi mây “gia pháp” bất ngờ cháy hàng trên chợ mạng, có shop bán hơn 50.000 cây (16:33)
- Tình hình hôn nhân của Công Vinh - Thủy Tiên, "phản ứng lạ" khi được hỏi về tin đồn rạn nứt (16:19)
- Từ clip người dân gửi, CSGT phạt nóng 2 tài xế xe khách vượt ẩu (38 phút trước)
- Xôn xao clip người phụ nữ lao vào đánh, bắt 1 cô gái trẻ quỳ xin lỗi, nguyên nhân vì 1 món đồ đánh rơi (48 phút trước)
- Bắt Nguyễn Tiến Dũng mang súng đi vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp (49 phút trước)
- Kẻ hủy diệt Galaxy S25 Ultra lộ diện với thiết kế độc đáo, pin trâu top 1 phân khúc (50 phút trước)
- VĐV Việt Nam nằm bất động, bị bỏ mặc trên sàn đấu: Lý giải của Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan gây phẫn nộ (58 phút trước)
- Nghệ sĩ Bình Tinh chính thức xác nhận ly hôn sau 20 năm gắn bó, hé lộ drama "người thứ ba" gây sốc (1 giờ trước)
- Omoda C7 – Mẫu xe Neo Crossover cỡ C mở ra chuẩn sống mới cho thế hệ thành công (1 giờ trước)
- Đặc sản canh cá rô đồng Hưng Yên được du khách Ấn Độ chia sẻ lên YouTube (1 giờ trước)