Gia đình
02/02/2021 14:48Khoai tây đang rẻ và ngon nhưng đây là nhóm người được khuyến cáo không nên ăn
Khoai tây vào vụ đang được nhiều chị em lựa chọn trong thực đơn gia đình. Ưu điểm nổi bật của khoai tây là ít calo, không có chất béo và cholesterol, lại còn chứa một lượng vitamin cao và là nguồn cung cấp kali, vitamin B6 và chất xơ thô tuyệt vời.
Trong khoai tây có tính chống oxy hóa nên nó giúp đẩy mạnh quá trình tiêu hóa, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp hay thậm chí là ngăn ngừa ung thư.
Các món được chế biến từ khoai tây đều hấp dẫn. An toàn nhất, trước khi chế biến nên ngâm khoai đã gọt vỏ vào nước muối pha loãng. Khi nấu nên cho ít giấm vào để loại bỏ độc tố.
3 điều cần tuyệt đối tránh khi ăn khoai tây:

- Không ăn khoai tây mọc mầm
Mầm khoai tây có chứa chất solanine. Nếu ăn phải chất này có thể gây ra một số biểu hiện như ngứa và nóng rát ở cổ họng, có cảm giác nóng rát hoặc đau vùng thượng vị, có thể gây nôn mửa và tiêu chảy. Nếu bị nặng bạn có thể xuất hiện các triệu chứng như: đau đầu chóng mặt, rồi loạn ý thức nhẹ, khó thở.
- Không ăn khoai đông lạnh
Bạn nên nhớ với khoai tây để lâu thì không được ăn, nhất là với khoai tây để đông lạnh. Bởi chúng có thể khiến cho bạn bị ngộ độc.
- Không ăn nếu vỏ màu xanh
Khi mua khoai tây, ngoài chú ý chọn những củ không dập nát, còn cần lưu ý cả những củ khoai tây có màu xanh nữa. Nếu khoai tây bị dập sẽ sinh ra chất độc solanine gây hại cho cơ thể. Do vậy nên loại bỏ những củ bị hư hại.
3 nhóm người được khuyên hạn chế ăn khoai tây

Người mắc bệnh tiểu đường
Những người mắc bệnh tiểu đường thường có hàm lượng máu cao. Trong khi đó, khoai tây là thực phẩm có vị ngọt và rất giàu tinh bột, có thể gây ra sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu và đẩy mạnh sản xuất insulin. Do đó, những người bị bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều khoai tây.
Phụ nữ mang thai
Theo một số nghiên cứu thì phụ nữ mang thai ăn các loại rau thân củ như khoai tây hoặc củ cải có thể làm cho con họ dễ mắc tiểu đường sau này. Nguyên nhân là do độc tố bafilowyein trong vi khuẩn Streptomyces nhiễm trên các thực phẩm trên và làm ảnh hưởng tới sự phát triển của tuyến tụy. Vì vậy, phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên hạn chế ăn khoai tây.
Người bị cao huyết áp
Không chỉ với riêng khoai tây chiên mà các món ăn từ khoai tây đều khiến bạn có nguy cơ tăng huyết áp. Nguyên nhân là vì khoai tây giàu potassium, loại khoáng chất giúp làm hạ huyết áp. Nhưng mặt khác, khoai tây cũng là loại củ có chỉ số đường huyết cao, đây chính là nguyên nhân gây tăng huyết áp.
Theo M.H (Giadinh.net.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chênh lệch mua - bán vàng rất cao, Bộ Công an có đề xuất mới (17/07)
-
Tha thiết chuyển xe điện nhưng nhà trong ngõ, không chỗ gửi, sạc ở đâu? (17/07)
-
2 nhóm thanh niên hỗn chiến, náo loạn khu dân cư (17/07)
-
Tỷ phú Elon Musk đổi số điện thoại sau rạn nứt với ông Trump (17/07)
-
Không tặc gây náo loạn sân bay Canada, máy bay mất tích bí ẩn ở Úc (17/07)
-
Vụ tai nạn liên hoàn 1 người chết, nhiều người bị thương: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô (17/07)
-
Chelsea mạnh tay "thanh trừng" 10 cầu thủ (17/07)
-
Lamine Yamal ra mắt áo số 10 ở Barca: Theo bước "siêu nhân" Messi (17/07)
-
Nguyên nhân diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (17/07)
-
Bên trong trung tâm chỉ huy CSGT: Camera AI tự "bắt lỗi", gửi thông báo sau 2 tiếng (17/07)
Bài đọc nhiều




