-
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời -
Công an truy tìm người phụ nữ tông bé trai 4 tuổi rồi bỏ trốn, cập nhật tình hình của nạn nhân -
Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS -
Thương tâm: Hai anh em ruột đuối nước tử vong dưới ao gần nhà ở Lâm Đồng -
Hy hữu: Xe cứu hộ chở theo ô tô Lexus bất ngờ trôi thẳng xuống sông -
Lời khai người phụ nữ cùng 2 đối tượng vụ tạt chất bẩn vào shop quần áo ở Nghệ An, đã rõ động cơ ra tay -
Cà phê tác động ra sao đến sinh lý nam? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những điều cần lưu ý -
Pháo chính thức rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026, lên tiếng về nghi vấn bất hòa với ban tổ chức -
Bí ẩn đằng sau hai phiên bản cúp Cầu thủ hay nhất trận của Messi và Dembele tại World Cup 2026 -
Chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7
Gia đình
19/04/2025 04:46Loại quả được đại danh y ví là 'kho báu' sức khỏe, tăng miễn dịch, phòng ung thư: Việt Nam bán đầy chợ
Dưa chuột (hay còn gọi là dưa leo) là loại cây trồng phổ biến tại Việt Nam nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều vùng khí hậu.
Từ xa xưa, đại danh y Hoa Đà (145–208) - danh y kiệt xuất sống ở cuối thời Đông Hán và đầu thời Tam Quốc (Trung Quốc) - đã rất coi trọng dưa chuột. Ông coi dưa chuột là một loại quả dưỡng sinh giúp khoẻ mạnh và trường thọ.
Vị đại danh y đã chia sẻ lại bí quyết cho hậu thế như sau: “Dưa chuột nhỏ là một kho báu cho sức khỏe, ăn hàng ngày có thể giúp giảm cân và dưỡng nhan rất tốt”.
Bác sĩ, lương y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam cho hay dưa chuột có tên khoa học là Cucumis, thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae).
Dưa chuột trồng bằng hạt và thu hái quanh năm, thường dùng ở dạng quả tươi, hay quả đóng hộp. Theo thông tin tổng hợp trên báo VnExpress, Dân Việt, Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang, báo Dân tộc & phát triển, tại Việt Nam, dưa chuột được trồng nhiều ở các tỉnh như: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Giang...
Trong 100g dưa chuột tươi có khoảng 13–15 kcal. Hơn 95% dưa chuột là nước. Quả dưa chuột chứa chất xơ, các loại vitamin và khoáng chất như vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch; vitamin K hỗ trợ đông máu và sức khỏe xương; axit folic (vitamin B9) quan trọng cho phụ nữ mang thai; kali giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh như Beta-carotene và flavonoid.
Theo ông Trọng, dưa chuột còn có nhiều muối kali, chất nhầy Erepsin (là enzyme thủy phân protein), các acid hữu cơ và chất thơm.
Trong Y học cổ truyền, dưa chuột có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, làm tan axit uric và các urat, lợi tiểu và gây ngủ nhẹ, giúp da mịn màng hơn.
Theo ông Trọng, dưa chuột là 1 thực phẩm dùng ăn sống rất bổ dưỡng và giúp giải nhiệt, giải khát. Dưa chuột được chỉ định dùng trong các trường hợp sốt nhẹ, nhiễm độc đau bụng, thống phong, lỵ trực khuẩn coli, nấm ngứa ngoài da và dùng trong mỹ phẩm, làm thuốc dưỡng da.
BSCKI. Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho hay, dưa chuột có nhiều chất chống oxy hóa như beta carotene, mangan, molypden và flavonoid, có khả năng ngăn ngừa quá trình tổn thương tế bào. Do đó, ăn dưa chuột là cách đơn giản, hiệu quả để phòng ngừa ung thư. Một số nghiên cứu đã cho thấy tác dụng của dưa chuột trong việc hỗ trợ phòng ngừa sớm các bệnh ung thư.
Ngoài ra, dưa chuột còn có tác dụng điều hoá huyết áp, đẹp da, giảm cân, tốt cho tiêu hoá.
Bài thuốc từ dưa chuột
Dưới đây, ông Trọng chia sẻ một số bài thuốc có sử dụng dưa chuột như sau:
- Chữa phù thũng, bụng trướng, chân tay đều phù: Dưa chuột 2 quả to 200-300g; Giấm thanh 200ml. Dưa chuột bổ đôi cắt nhỏ để cả hạt cho vào giấm luộc vừa chín tới (không luộc chín nhừ). Cho người bệnh ăn cả nước lẫn cái vào lúc sáng sớm khi còn đói bụng. Ngày ăn 1 lần, ăn liền 2-3 ngày. Nước sẽ rút dần, hết phù.
- Chữa hội chứng nhiệt lỵ ở trẻ em: Dưa chuột non 10 quả; Mật mạch nha hay mật mía đủ dùng. Dưa chuột rửa sạch cho vào mật cô cạn thành mứt cho trẻ ăn dần trong 1-2 ngày là hết bệnh.
- Chữa viêm các khớp ngón chân, ngón tay, khớp sưng nóng đỏ đau đi lại khó khăn (Thống phong - goute): Dưa chuột non tươi 3 - 5 quả. Rửa sạch, ăn sống, mỗi lần ăn 1-2 quả.
Khi sử dụng dưa chuột, các chuyên gia lưu ý mọi người không nên ăn quá nhiều. Dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều có thể gây tiểu nhiều và không tốt cho người có chức năng thận yếu. Một số quả dưa chuột có vị đắng do chứa cucurbitacins, ăn quá nhiều có thể gây khó chịu.
Theo Ngọc Minh (nguoiduatin.vn)
- Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời (16:35)
- Mỹ - Israel - Lebanon ký kết thỏa thuận khung lịch sử, mở lối cho hòa bình Trung Đông (16:20)
- Hy hữu một doanh nghiệp phải hủy đại hội cổ đông vì tỷ lệ tham dự bằng 0% (16:03)
- "Lò nướng" đô thị và bi kịch bóp nghẹt người nghèo nước Pháp giữa đợt nắng nóng lịch sử (1 giờ trước)
- Công an truy tìm người phụ nữ tông bé trai 4 tuổi rồi bỏ trốn, cập nhật tình hình của nạn nhân (1 giờ trước)
- Hạ gục Uruguay, Tây Ban Nha chính thức xô đổ kỷ lục thế giới vô tiền khoáng hậu của Brazil (1 giờ trước)
- Chi phí sản xuất thử chip lên tới 5 tỷ đồng, Việt Nam lập trung tâm quốc gia để tháo gỡ điểm nghẽn (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai anh em ruột đuối nước tử vong dưới ao gần nhà ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS (1 giờ trước)
- Hy hữu: Xe cứu hộ chở theo ô tô Lexus bất ngờ trôi thẳng xuống sông (1 giờ trước)