Gia đình

Trào lưu 'truyền cà phê qua hậu môn thải độc' và những ngộ nhận chết người

Dù đã được các bác sĩ cảnh báo là phương pháp phản khoa học, gây hại cho sức khỏe, nhưng đến nay vẫn có rất nhiều người tin tưởng và áp dụng "đến nghiện".

Tràn lan clip dạy thụt rửa bằng cà phê

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, trên mạng xã hội từ TikTok đến Facebook, YouTube... rất nhiều tài khoản đăng tải video do chính bản thân mình áp dụng phương pháp truyền nước cà phê vào hậu môn trị được "bách bệnh" như: thải độc tố, hết mụn nám, giảm cân, trị táo bón, thậm chí cả ung thư...

Những video này đã thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Rất nhiều bình luận để lại mong muốn áp dụng hay đã áp dụng đến "nghiện".

Cụ thể để "làm sạch" đại tràng bằng cà phê, các video này hướng dẫn người xem dùng cà phê loại "chuyên dụng dành riêng cho việc thải độc đại tràng" rồi đun sôi với nước lọc.

Nước cà phê được cho vào túi rồi được treo cao lên, thậm chí cả một xô nước, trong khi đầu dây còn lại cắm vào hậu môn. Lúc này, người thực hiện nằm thả lỏng, có thể tập thể dục nhẹ nhàng để dung dịch nước cà phê chảy vào cơ thể. Sau khi truyền hết túi dung dịch có thể xoa bụng và đi vệ sinh để thải bỏ toàn bộ cặn bã trong cơ thể ra ngoài.

Trào lưu 'truyền cà phê qua hậu môn thải độc' và những ngộ nhận chết người
Trào lưu thụt rửa đại tràng bằng cà phê được lan truyền trên nhiều nền tảng.

Theo ghi nhận, hiện bộ dụng cụ truyền (lưới lọc, túi truyền, ống dẫn), cà phê hữu cơ (dành riêng cho thải độc đại tràng) được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và được bán với giá vài trăm nghìn đồng.

"Lấy đi 90% bệnh tật nhờ cách đơn giản này tại nhà, mời các bạn cùng xem nha". Câu mở đầu giới thiệu phương pháp thụt tháo đại tràng bằng cà phê của một tài khoản TikToker thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Tài khoản này lý giải "việc chăm sóc sức khỏe phải bắt đầu từ đại tràng, chúng là bộ não số hai, là nhà rác của cơ thể, con người bị bệnh tật là do để đại tràng quá bẩn".

Hay tài khoản TikToker khác giải thích: "Chúng ta đang giữ một bãi xác chết trong đại tràng của mình. Nghe hơi kinh kinh đúng không nhưng thực tế là vậy đó mọi người, và đặc biệt là người bị táo bón như mình".

Không dừng lại cách hướng dẫn, khoe bản thân đã hết mụn, hết táo bón, viêm xoang, eo thon..., tài khoản này còn hướng dẫn phương pháp này áp dụng được cho cả người mang bầu, người đang bị trĩ, cho cả trẻ em, riêng trẻ dưới 5 tuổi có thể làm bằng nước lọc thay vì cà phê.

Không có bằng chứng khoa học và gây nguy hiểm đến sức khỏe

Trước trào lưu thụt tháo đại tràng bằng cà phê, đến nay, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hoặc bác bỏ việc thụt rửa cà phê có hiệu quả trong điều trị bất cứ bệnh lý nào. Các bằng chứng ủng hộ hay phản bác việc thụt rửa cà phê hầu hết là giả thuyết.

Theo Phụ Nữ Việt Nam đưa tin, trường Y khoa Harvard, trong bài viết về "giải độc: cách chữa trị nghi ngờ" có chỉ ra thải độc bằng cà phê không có bằng chứng cải thiện sức khỏe mà còn dẫn đến rủi ro mất nước, mất cân cằng chất điện giải, ảnh hưởng đến khả năng đi vệ sinh và mất cân bằng vi khuẩn cộng sinh.

Bệnh viện Mayo Clinic cũng chỉ ra không có bằng chứng gì cho việc thụt rửa ruột già bằng cà phê sẽ tăng cường hệ miễn dịch, làm "sạch chất độc" và cải thiện sức khỏe. Trái lại, thủ thuật này còn có thể gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm như dẫn đến tử vong trong một vài trường hợp đã được đăng trên tạp chí y khoa JAMA.

Làm thụt rửa nhiều lần có thể dẫn đến viêm bỏng thành niêm mạc bên trong ruột, dẫn đến hoại tử phải cắt bỏ ruột như một vài ca bệnh do dùng thụt rửa cà phê đã công bố.

Trào lưu 'truyền cà phê qua hậu môn thải độc' và những ngộ nhận chết người - 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên khoa về tiêu hóa của Hội Bác Sĩ chuyên khoa đường tiêu hóa Hoa Kỳ American College of Gastroenterology đã công bố "Thụt rửa ruột già bằng cà phê là thủ thuật rủi ro sức khỏe, không có hiệu quả và không có bằng chứng khoa học".

Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ CKII Trần Ngọc Lưu Phương - chuyên khoa tiêu hóa - gan mật Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) - cho hay trong quá trình chữa trị, ông gặp nhiều bệnh nhân thắc mắc cách thụt tháo đại tràng bằng cà phê hữu cơ hay trà xanh, giấm... vì nghe quảng cáo "từng hạt cà phê, trà xanh sẽ kích thích mọi ngóc ngách ruột để thải độc tố, ký sinh trùng ra ngoài, giúp trị nhiều bệnh, khỏe và trẻ".

"Tôi khẳng định phương pháp này là hoàn toàn sai, không đúng chỉ định y khoa và đến nay cũng không có một cơ sở khoa học và một nghiên cứu nào trên thế giới nói rằng thanh lọc, thải độc cơ thể bằng thụt tháo bằng cà phê hoặc trà xanh", bác sĩ Lưu Phương nhấn mạnh.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Bùi Văn Long, chuyên khoa Tiêu hóa, cho biết việc tự thụt tháo bằng cà phê cũng rất nguy hiểm, khi bơm nước (cà phê) vào sẽ thúc đẩy việc đi ngoài, gây tiêu chảy và mất nước, rối loạn điện giải. Nếu không được bù nước kịp thời, bệnh nhân có thể phải cấp cứu, chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

Chuyên gia cho hay việc tự tháo thụt không theo yêu cầu của bác sĩ có thể làm tổn thương cơ thắt hậu môn, viêm, chảy máu hoặc thủng rách trực tràng, chưa kể thành phần được bơm vào trực tràng có ảnh hưởng đến niêm mạc đại trực tràng hay không cũng chưa rõ.

Hơn nữa, thông thường, cơ chế phản xạ bình thường đầy phân trong đại tràng sẽ kích thích cơ thắt hậu môn mở ra, việc tháo thụt liên tục sẽ khiến cơ thắt hậu môn nhão, mất phản xạ và một thời điểm nào đó, có thể cơ thắt hậu môn không còn tự chủ được nữa, phân tự trào ra ngoài.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, cơ quan này đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong có liên quan thụt rửa cà phê. Một trường hợp nghi ngờ nhiễm vi khuẩn, 2 ca còn lại bị mất cân bằng điện giải.

Trào lưu 'truyền cà phê qua hậu môn thải độc' và những ngộ nhận chết người - 2
Những ngộ nhận thiếu căn cứ khoa học sẽ nguy hại đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Healthline thông tin thụt rửa đại tràng bằng cà phê có thể mang lại một số tác hại gồm:

- Bỏng trực tràng

- Buồn nôn

- Nôn

- Chuột rút

- Đầy hơi

- Mất nước

- Thủng ruột

- Nhiễm trùng do thiết bị không được tiệt trùng đúng cách

Cuối cùng, các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng mọi người nếu có thắc mắc về giải độc và thải độc thì nên đến gặp bác sĩ thay vì đọc bài online. Sức khỏe là vàng, mọi người nên gặp bác sĩ để được giải đáp các thắc mắc. Khi bạn 50 tuổi thì cũng nên làm nội soi ruột, khi đó bác sĩ sẽ hướng dẫn cách thụt rửa ruột già một cách an toàn.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/trao-luu-truyen-ca-phe-qua-hau-mon-thai-oc-va-nhung-ngo-nhan-chet-nguoi-a366030.html