-
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường -
Ô tô chở 15 người cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ùn tắc kéo dài
Gia đình
19/04/2021 21:12Uống nước tăng lực liên tục, nam thanh niên 21 tuổi trải qua 58 ngày 'khủng khiếp', suýt mất mạng
Suy tim vì nước tăng lực
Các bác sĩ ở London nước Anh cho biết một nam thanh niên 21 tuổi đã bị suy tim sau khi uống quá nhiều nước tăng lực có chứa caffeine.
Theo một bài viết trên tạp chí y khoa BMJ, thanh niên uống 4 lon nước tăng lực (dung tích 500 ml) mỗi ngày trong hai năm trước khi nhập viện.
Các bác sĩ ở London cho biết nam thanh niên này là sinh viên đại học, đến viện tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi bị khó thở và sụt cân trong 4 tháng. Anh cũng bị khó tiêu, run rẩy và tim đập nhanh.
Xét nghiệm máu, chụp cắt lớp và điện tâm đồ cho thấy thanh niên bị suy tim và suy thận, trong đó suy thận được gây là bởi một tình trạng khác, còn suy tim được các bác sĩ cho là do uống quá nhiều nước tăng lực.
Trong ba tháng trước khi nhập viện, anh không thể tiếp tục học đại học do bị mệt mỏi và ốm yếu.
Mỗi lon nước tăng lực nam thanh niên uống chứa 160 mg caffeine, có nghĩa là anh ta tiêu thụ 640 mg caffeine mỗi ngày - tương đương với khoảng 6 tách cà phê trung bình.
[Đọc thêm: Say rượu khiến quý ông chao đảo: 5 cách làm dịu cơn say]
Trong khi đó, 400 mg caffeine là giới hạn an toàn, theo các quan chức y tế Mỹ.
Nhưng nước tăng lực không chỉ chứa caffeine - chúng chứa đầy đường, gần gấp đôi lượng đường trong một lon coca, và đôi khi là các chất phụ gia và chất kích thích khác.
Các bác sĩ đã xem xét một số nguyên nhân, nhưng cuối cùng họ kết luận: "Tổn hại cơ tim do nước tăng lực được cho là nguyên nhân khả thi nhất".
Người đàn ông này cần được chăm sóc đặc biệt và ốm yếu đến mức các bác sĩ đang xem xét ghép nội tạng.
Anh đã nằm viện 58 ngày, bao gồm cả thời gian nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đây, anh gọi những gì mình phải trải qua là "khủng khiếp".
Sau chín tháng điều trị, chức năng tim của thanh niên đã hồi phục trở về mức "chức năng bị suy giảm nhẹ". Nhưng anh có khả năng vẫn cần ghép thận.
Gia tăng lo ngại
Bệnh nhân ẩn danh chia sẻ về suy nghĩ của mình trong bài báo đăng trên BMJ, kêu gọi các nhà sản xuất bổ sung thông tin cảnh báo trên nước tăng lực.
Anh nói: "Khi tôi uống tới 4 lon nước tăng lực mỗi ngày, tôi bị run rẩy và tim đập nhanh, ảnh hưởng đến khả năng tập trung vào công việc hằng ngày và việc học của tôi ở trường đại học.
"Tôi cũng bị chứng đau nửa đầu dữ dội, thường xảy ra trong thời gian tôi không uống nước tăng lực; điều này cũng hạn chế khả năng thực hiện các công việc hằng ngày và thậm chí cả các hoạt động đơn giản như đi công viên hoặc đi dạo.
"Cuối cùng tôi đã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trải nghiệm này thật khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng cần có nhiều nhận thức hơn về nước tăng lực và tác dụng của chúng.
"Tôi tin rằng chúng rất dễ gây nghiện và quá dễ tiếp cận đối với trẻ nhỏ. Tôi nghĩ rằng các thông tin cảnh báo, tương tự như việc hút thuốc, nên được bổ sung vào bao bì nước tăng lực".
Các bác sĩ nói thêm ca bệnh này "làm gia tăng sự lo ngại về nguy cơ phá hủy cơ tim của nước tăng lực".
Đã có một số nghiên cứu khác về những người ở độ tuổi 20 nghiện nước tăng lực.
Các bác sĩ cho biết: cách thức chính xác mà nước tăng lực có thể dẫn đến các vấn đề về tim vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể là do tim bị kích thích quá mức và căng thẳng quá mức theo thời gian.
Nước tăng lực cũng được biết là "làm tăng huyết áp và có thể gây ra một số chứng rối loạn nhịp tim".
Các chuyên gia cảnh báo: "Những tác động mãn tính này cũng có thể dẫn đến suy tim".
Theo Trà My (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Ronaldo ấn định thời điểm giải thích vụ đình công, sẽ nói hết những điều tồi tệ tại giải Saudi Pro League (13 phút trước)
- Bỏ bạn trai nghèo để làm "phòng nhì" đại gia, tôi dùng đứa con làm con bài ngửa nhưng nhận về cái kết trắng tay (17 phút trước)
- Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? (23 phút trước)
- Nam shipper báo tin giả bị cướp để che giấu việc thua bạc (29 phút trước)
- BXH Đạp Gió 2026 gây phẫn nộ: Trang Pháp "ngụp lặn" hạng 22 bất chấp toàn thắng, dàn "thảm họa âm nhạc" chiếm lĩnh Top 10 (35 phút trước)
- Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong (58 phút trước)
- Căng thẳng leo thang, UAE ra lệnh sơ tán khẩn cấp công dân tại 3 quốc gia (1 giờ trước)
- Vừa rời trại cai nghiện, Britney Spears chính thức bị truy tố vì lái xe khi say rượu (1 giờ trước)
- Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải (1 giờ trước)
- Từ 1/5, MSB dừng chuyển tiền nhanh 24/7 với giao dịch trên 500 triệu đồng (1 giờ trước)