-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Gia đình
19/05/2021 18:17Vắc xin Covid-19 khó ngăn biến thể Ấn Độ lây lan
Tuy nhiên, các chuyên gia khác nhận định việc tiêm chủng vẫn có tác dụng giúp người bệnh Covid-19 không bị trở nặng nghiêm trọng nếu nhiễm biến thể Ấn Độ.
Thủ tướng Anh, Boris Johnson, cho rằng sự lây lan của biến thể mới có nguy cơ ảnh hưởng tới việc nới lỏng các hạn chế vào ngày 21/6.
Sage, nhóm cố vấn khoa học của Chính phủ Anh, đánh giá biến thể Ấn Độ có khả năng lây nhanh hơn các chủng khác tới 50%.
Có những lo ngại rằng chủng Ấn Độ có thể dẫn đến số ca tử vong mỗi ngày cao hơn. Hiện Anh đang tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2 ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 như Bolton và Blackburn.
Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là tỷ lệ nhập viện ở những người trên 60 tuổi, đối tượng có nguy cơ cao, vẫn ở mức thấp. Dữ liệu cho thấy vắc xin AstraZeneca và Pfizer có hiệu quả giúp bệnh nhân không bị trở nặng.
Trong tuần qua, các trường hợp nhiễm biến thể Ấn Độ ở Anh đã tăng gần gấp 3, lên 1.313 ca. Thủ tướng Johnson đặt quyết tâm sẽ dồn tất cả khả năng của Anh để chống biến thể Ấn Độ có tên B.1.617.2.
Liều thứ hai đang được tăng tốc cho những người trên 50 tuổi và dễ nhiễm bệnh. Khoảng cách giữa 2 liều rút ngắn từ 12 tuần xuống còn 8 tuần.
Trong một báo cáo được công bố ngày 17/5, Sage nhận thấy việc mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 21/6 sẽ dẫn tới nguy cơ số ca bệnh đạt đỉnh, gấp đôi mức ghi nhận vào tháng 1.
Ông Mark Walport, thành viên của Sage, cho biết cuộc chạy đua giữa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và việc triển khai tiêm chủng đang rất căng thẳng.
Ông Walport nói: “Tôi nghĩ Thủ tướng đã đúng khi rất quan tâm đến những gì đang diễn ra. Biến thể mới này có khả năng lây cao hơn tới 50% so với biến thể B.1.1.7 trước đó. Do đó, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạy đua”.
Sự chần chừ trong việc tiêm vắc xin được cho là nguyên nhân thúc đẩy sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở những khu vực bị Covid-19 ảnh hưởng nhiều nhất.
Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến trái chiều. Giáo sư Robert Dingwall, nhận định việc phong tỏa cục bộ và xét nghiệm tăng đột biến không có tác dụng nhiều trong việc ngăn chặn sự lây lan của biến thể.
Ông Dingwall nói: “Chính phủ cần phải giữ vững tinh thần, để không bị đẩy đến những biện pháp không cần thiết, thiếu hiệu quả”.
Vị giáo sư trên cho hay, theo thông tin từ Ấn Độ, những người đã tiêm chủng không bị nhiễm biến thể mới.
Theo An Yên (VietNamNet)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (22:27)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (22:20)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (22:00)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (43 phút trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (53 phút trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (1 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (1 giờ trước)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (1 giờ trước)
- Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga bắt đầu trực chiến trên lãnh thổ Belarus (1 giờ trước)