Giải trí

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi

Bộ váy xanh tuy có màu sắc bắt sáng và nổi bật trên sân khấu nhưng không nhận được lời khen từ khán giả.

Đỗ Nhật Hà hiện đang là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019. 

Trong đêm bán kết Miss Int' Queen 2019, Nhật Hà lựa chọn mẫu váy xanh bắt mắt cho phần thi trang phục dạ hội. Tuy nhiên, kiểu dáng thiết kế này lại nhận vô vàn lời chê từ khán giả. Đa số ý kiến cho rằng chiếc váy có thiết kế quá 'sến', rườm rà, kém sang. 

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi - 1

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi - 2

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi - 3

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi - 4

Trước đó, bộ trang phục lấy cảm hứng từ gánh hát lô tô của Nhật Hà trong phần thi trang phục truyền thống tại cuộc thi này cũng gây tranh cãi lớn.

Khi nhắc đến lô tô là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh người chuyển giới, cộng đồng LGBT Việt. Hình ảnh người chuyển giới diện trang phục nổi bật, trang điểm kỹ càng trình diễn trong các gánh hát. Nhật Hà muốn giới thiệu văn hóa này đến bạn bè thế giới. Tuy nhiên, bộ trang phục này cũng đã gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Đa số các ý kiến cho rằng cảm hứng về gánh hát lô tô không thể đại diện cho trang phục dân tộc của Việt Nam.

Trang phục dạ hội của Nhật Hà tại bán kết Miss Int' Queen 2019 gây tranh cãi - 5

TH (SHTT)