Sức khỏe

Bất ngờ trước thời gian nhịn “chuyện ấy” của đàn ông

Các nhà tình dục học cho rằng do đặc điểm về mặt sinh lí, thời gian phụ nữ có thể nhịn “chuyện ấy” lâu hơn nhiều so với đàn ông. Nam giới chỉ có thể “chờ” trung bình là ba tuần, nhưng phụ nữ lại có thể “chịu” được đến hai tháng.

Các nhà tình dục học cho rằng do đặc điểm về mặt sinh lí, thời gian phụ nữ có thể nhịn “chuyện ấy” lâu hơn nhiều so với đàn ông. Nam giới chỉ có thể “chờ” trung bình là ba tuần, nhưng phụ nữ lại có thể “chịu” được đến hai tháng. Tuy nhiên, việc nhịn “chuyện ấy” của nam giới còn phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống, môi trường làm việc.

Việc "nhịn" quan hệ của mỗi người cả nam lẫn nữ đều không tương đồng nhau, tùy thuộc vào sức khỏe, nhu cầu tình dục của mỗi người.
 
Câu hỏi đàn ông nhịn quan hệ được bao lâu phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính ham muốn khác nhau của mỗi người đàn ông, trong đó yếu tố công việc ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện ấy.
 

Theo các nghiên cứu người phụ nữ có thể “chịu” được đến hai tháng không quan hệ.

Nhưng ở nam giới con số này thấp hơn rất nhiều, 3 tuần là khoảng thời gian trung bình mà người đàn ông chấp nhận "nhịn" chuyện ấy.

Nguyên nhân quan trọng tạo ra sự khác biệt trên chính là cấu tạo về mặt cơ thể. Đàn ông có một “nhà máy” sản xuất (tinh trùng) liên tục. Dù “đầu ra” cho sản phẩm bị tắc, “nhà máy” vẫn cứ sản xuất đều đều, khiến “hàng hóa” ứ đọng. Một “nhà máy” rơi vào tình trạng như vậy, rối loạn là lẽ bình thường.

Sau một thời gian “ách hàng”, cơ thể đàn ông sẽ tự “giải phóng” theo nguyên tắc “bể đầy quá sẽ tràn” bằng cơ chế mộng tinh. Vì thế, không khó để thấy thời gian "nhịn" chuyện ấy của đàn ông có sự khác biệt rất lớn.

Đàn ông làm việc với vai trò là công viên chức nhà nước có khả năng chờ thấp nhất, họ chỉ có thể nhịn quan hệ tối đa là 1 tuần. Nguyên do thật đơn giản, công việc của công viên chức nhà nước không thực sự bị áp lực, khi đã có gia đình và nếu người đó có sức khỏe bình thường thì nhu cầu tình dục là thường xuyên.

Trong khi đó một người làm công việc kinh doanh đầu óc luôn phải căng thẳng, nhiều khi dẫn đến stress nên sex không phải là mối bận tâm hàng đầu của họ. Họ không mấy khó khăn khi phải “nhịn” chuyện yêu tới tối đa 2 tháng liên tục.

Còn một người làm công việc kinh doanh đầu óc luôn phải căng thẳng, nhiều khi dẫn đến stress nên sex không phải là mối bận tâm hàng đầu của họ. Họ không mấy khó khăn khi phải “nhịn” chuyện yêu tới tối đa 2 tháng liên tục.

Bất ngờ nhất t rong cuộc sống tình dục lâu dài thời gian mà người đàn ông chịu “cai” sex lâu nhất chính là giai đoạn chờ đón đứa con bé bỏng của mình. Những ông bố tương lai lúc này luôn hiểu và thông cảm cho vợ mình. Chuyện họ đồng ý “nhịn” yêu cả năm trời là hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ.
 
Theo M.P (Lao Động)