-
Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố -
Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân -
Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ -
Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú -
TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất -
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc
Giới trẻ
29/03/2025 05:031 thứ phá gan, thận ngang thực phẩm mốc: Nhiều người vẫn coi như báu vật
Thứ phá gan, thận ngang thực phẩm mốc
Theo trang Sohu, thực phẩm mốc từ lâu đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có hại cho sức khỏe, chẳng hạn như gây ngộ độc, tăng nguy cơ tổn thương gan, ung thư gan,... Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận biết thực phẩm mốc dễ dàng qua vẻ ngoài và hạn chế được nguy cơ sức khỏe nói trên.
Ngoài thực phẩm mốc, có một số thứ mang vẻ ngoài vô hại nhưng cũng gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe không kém thực phẩm mốc. Đó là các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng bán trôi nổi trên mạng.
Các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc này thường được quảng cáo giúp bổ sung dưỡng chất, chống lão hóa, phòng chống một số bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường,... Với những lời quảng cáo có cánh, rất nhiều người dân đã tin tưởng và đặt mua về để sử dụng, coi chúng như “báu vật bồi bổ sức khỏe”, trang Sohu viết.
Thực tế, tại Trung Quốc đã ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau một thời gian sử dụng các thực phẩm chức năng mua trên mạng.
Điển hình là trường hợp của ông Châu (73 tuổi, ở Trung Quốc) nhập viện trong tình trạng hôn mê sau khi sử dụng một loại thuốc không rõ nguồn gốc mua trên mạng xã hội.
Theo chia sẻ của gia đình, ông Châu mắc cao huyết áp, mỡ máu và tiểu đường, ông vẫn sử dụng thuốc hạ đường huyết, hạ mỡ máu và thuốc huyết áp.
Tuy nhiên một tuần trước khi nhập viện, ông được một người bạn giới thiệu 1 loại thuốc được quảng cáo có thể “chữa khỏi tiểu đường”. Ông Châu sau đó đã mua và sử dụng liên tục trong 1 tuần. Sau đó, ông Châu bắt đầu có triệu chứng chán ăn và nôn ra dịch nâu đen. Sau 1 ngày, các triệu chứng của ông không thuyên giảm, ông hôn mê và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số men gan của ông Châu cao gấp 200 lần bình thường, ông được chẩn đoán suy gan cấp, tổn thương thận cấp tính, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan.
Bác sĩ Chu Hổ, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện địa phương, cho biết ông Châu được chẩn đoán ngộ độc, tuy nhiên các bác sĩ không thể xác định ông Châu bị ngộ độc chất gì.
Theo bác sĩ Chu Hổ, bệnh viện từng tiếp nhận một bệnh nhân cũng sử dụng “thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược” mua trên mạng. Khi đến viện khám, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc aconitin. Đây là chất có trong củ ấu tàu (là rễ củ của cây ô đầu). Aconitin được xếp vào danh sách các chất có chứa độc tính cao. Aconitin có thể gây ngộ độc và có thể gây ra các biến chứng như suy hô hấp, suy thận, suy gan, loạn nhịp tim, co cứng cơ tim và liệt hô hấp dẫn đến tử vong.
Thận trọng khi sử dụng thực phẩm chức năng rao bán trên mạng
Các bác sĩ nhắc nhở hầu hết các loại thuốc, các thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể đều được chuyển hóa và đào thải tại gan, thận. Do đó, người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại “thuốc bổ”, “thực phẩm chức năng”, “sản phẩm từ thảo dược” bán trôi nổi trên mạng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất, các sản phẩm này có thể bị thêm các loại chất có hại cho sức khỏe.
Theo chuyên gia, mọi người chỉ nên mua các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở uy tín. Trước khi sử dụng các loại thực phẩm chức năng, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn để đảm bảo an toàn.
Theo Mộc Miên (nguoiduatin.vn)
- Tử vi thứ 7 ngày 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần đón tài lộc như nước, Dậu phải đề phòng mâu thuẫn (2 giờ trước)
- Tử vi thứ Bảy (24/10/2026): Song Ngư cần cân nhắc kỹ trước các quyết định quan trọng (3 giờ trước)
- HLV Vincent Kompany ngã quỵ trên sân tập, nhập viện cấp cứu khẩn (23/10/26 23:15)
- 3 loại rau ít thuốc trừ sâu nhất vẫn thường bán đầy chợ, nhiều người không hề hay biết (23/10/26 22:45)
- Khởi tố người đăng tin Novaland có nguy cơ phá sản để "câu view" (23/10/26 22:30)
- Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công (23/10/26 22:16)
- Mẫu iPhone cũ giá giảm rất sâu sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, đáng mua nhất hiện nay (23/10/26 21:40)
- MU bắt đầu đàm phán với HLV mới thay Carrick (23/10/26 21:10)
- Kết quả HAGL 0-2 SLNA: SLNA lên đỉnh bảng V.League (23/10/26 20:50)
- Lý do Hà Nội chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị (23/10/26 20:33)