-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giới trẻ
12/03/2025 18:07Loại hạt phá gan, 'độc hơn thạch tín', ăn xong nhiều người hối hận
Tổn thương gan sau khi ăn 1 loại hạt
Mới đây, một người phụ nữ tên Vương Huệ ở Phúc Châu, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch, tổn thương gan nghiêm trọng.
Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, trước khi nhập viện, bà Vương xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số men gan của bà Vương cao gấp 10 lần so với bình thường, chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc. Xét nghiệm chuyên sâu cho thấy trong cơ thể bệnh nhân có nồng độ aflatoxin (độc tố có trong các thực phẩm mốc) cao.
Khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện 2 ngày trước khi nhập viện, bà Vương tìm thấy 1 túi lạc để trong tủ bếp từ lâu, do tiếc rẻ nên bà đã luộc lên ăn. Bác sĩ cho biết, rất có thể túi lạc đã bị mốc nhưng bà Vương không để ý, lại luộc lên ăn dẫn đến ngộ độc aflatoxin cấp tính, tổn thương gan.
Sau một tuần điều trị tại viện, tình trạng của bà Lưu đã ổn định. Khi được bác sĩ giải thích rằng ăn lạc mốc có thể dẫn đến ngộ độc và tổn thương gan, bà Lưu vô cùng hối hận vì thói quen tiếc rẻ của mình.
Trường hợp ngộ độc sau khi ăn lạc mốc như của bà Vương không phải là hiếm gặp.
Trước đó, một bệnh viện ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc cũng ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nam tên Lưu Hoàng nhập viện cấp cứu sau khi ăn lạc luộc.
Người nhà bệnh nhân chia sẻ, buổi tối trước hôm nhập viện, bệnh nhân đã lấy túi lạc mua từ nửa năm trước ra luộc ăn. Trước khi luộc, Lưu Hoàng có phát hiện lạc bị mốc nhưng anh cho rằng chỉ cần rửa sạch lớp mốc thì vẫn có thể ăn được.
Kết quả, lúc 3 giờ sáng hôm sau, anh Lưu đột nhiên bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy hơn mười lần. Gia đình đã đưa anh đến bệnh viện địa phương để thăm khám.
Sau khi tiến hành xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện chức năng gan của anh Lưu bị suy gan do ngộ độc aflatoxin.
Anh Lưu sau đó đã phải ở viện điều trị nửa tháng. Khi bình phục, anh cho biết sau này sẽ không dám ăn các thực phẩm mốc nữa.
Độc tố Aflatoxin gây hại sức khỏe như thế nào?
Aflatoxin là một trong những loại độc tố nấm mốc độc hại và có thể gây ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại aflatoxin vào nhóm chất gây ung thư loại 1.
Aflatoxin thường được tìm thấy trong các loại thực phẩm bị mốc, chẳng hạn như đậu nành, lạc, gạo và bánh mì. Khi ăn phải các thực phẩm bị mốc, mọi người có thể bị nhiễm độc tố aflatoxin và bị ngộ độc. Trường hợp ngộ độc nhẹ, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, nôn mửa, chán ăn, đau bụng,... Với trường hợp ngộ độc nặng, người bệnh có thể bị suy gan, suy thận, thậm chí là tử vong.
Theo thông tin từ website chính thức của Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phục Đán, Trung Quốc, aflatoxin độc hơn cả thạch tín (asen). Đặc biệt aflatoxin có khả năng chịu nhiệt. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, muốn loại bỏ một phần độc tố aflatoxin thì cần phải dùng đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi (khoảng 1500-2000 độ C). Do đó, quá trình luộc, nấu không thể khiến độc tố aflatoxin mất đi.
Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, mọi người cần vứt bỏ các thực phẩm bị mốc. Với các loại ngũ cốc, các loại hạt… mọi người nên bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ẩm mốc. Ngoài ra, mọi người không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm trong nhà, chỉ nên mua lượng vừa đủ và ăn hết trong thời gian ngắn để hạn chế nguy cơ thực phẩm bị mốc.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)