Chiều 14/8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bước vào bài thi môn Toán trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026. Công tác an ninh, giao thông tiếp tục được siết chặt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Từ 13h, lực lượng an ninh đã được bố trí tại khu vực trước cổng điểm thi. Những người làm nhiệm vụ khi vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng tại các khu vực có đông người qua lại, hạn chế ùn tắc trước và sau buổi thi.

Chiều nay, giám thị phát đề cho thí sinh lúc 14h20 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 14h30. Thí sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi môn Toán.

14-1786692284-14h30-chieu-nay-hon-300-thi-sinh-chuyen-tuyen-quang-thi-lai-mon-toan
Trường THPT chuyên Tuyên Quang. 

Tại điểm thi, 70 người được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo ban coi thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát, công an, nhân viên y tế và bảo vệ. Điểm trưởng là ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10.

Sau khi hoàn thành bài thi Toán, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi cuối. Sáng 15/8, thí sinh làm hai môn tự chọn, mỗi môn có thời gian 50 phút. Buổi chiều được bố trí làm thời gian dự phòng.

Các môn tự chọn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Nhóm Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn.

Trước đó, trong sáng 14/8, thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn.

Đề Ngữ văn gồm hai phần là Đọc hiểu và Viết. Phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu “Những mặt trận vô hình”, đăng trên Báo Công an nhân dân số ra ngày 5/8. Thí sinh phải trả lời 5 câu hỏi xoay quanh luận đề của văn bản, đặc trưng của an ninh phi truyền thống được đề cập, quan điểm của tác giả và suy nghĩ về việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ở phần Viết, câu 1 có giá trị 2 điểm, yêu cầu thí sinh viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ từ góc nhìn người trẻ về sự cần thiết của tính trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin, trong bối cảnh tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng và video giả mạo có thể ảnh hưởng đến niềm tin xã hội.

Câu 2 trị giá 4 điểm, yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” của tác giả Trịnh Thanh Sơn.

PN (SHTT)