Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận 17 sinh viên tốt nghiệp đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, trong khi hơn một nửa số tân cử nhân năm nay đạt loại Xuất sắc, cùng lập những dấu mốc cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 22/8, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân năm 2026. Theo thống kê của nhà trường, gần 8.000 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trong năm học này, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong số các sinh viên tốt nghiệp, 17 người đạt điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Nhóm này gồm 11 sinh viên thuộc chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 3 sinh viên học chương trình bằng tiếng Anh và 3 sinh viên thuộc các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE.

Đáng chú ý, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp năm nay đạt loại Xuất sắc. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết đây là đợt tốt nghiệp có tỷ lệ sinh viên Xuất sắc cao nhất, đồng thời ghi nhận số người đạt điểm tuyệt đối nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.

Ở đợt trao bằng dành cho hơn 3.000 sinh viên chính quy theo chương trình chuẩn diễn ra sáng 22/8, nhà trường thống kê tổng cộng 5.724 sinh viên nhận bằng cử nhân. Tỷ lệ tốt nghiệp loại Xuất sắc đạt 51,2%, loại Giỏi chiếm 26,3%, loại Khá là 12,3%, trong khi nhóm Trung bình chỉ chiếm 0,3%.

Theo TS Lê Anh Đức, kết quả nổi bật này đến từ nhiều yếu tố. Với thang điểm 4, sinh viên đạt từ 8,5/10 trở lên được tính là mức điểm tuyệt đối. Bên cạnh đó, chất lượng đầu vào của trường ngày càng được nâng lên và nhà trường cũng mở rộng thêm nhiều ngành, chương trình đào tạo.

22-1787386785-17-sinh-vien-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-tot-nghiep-voi-gpa-tuyet-doi-4040
Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân, được lãnh đạo trường trao giấy khen, sáng 22/8. Ảnh: VietNamNet.

Số sinh viên đạt GPA 4.0/4.0 năm nay cũng là mức cao nhất kể từ khi Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng thang điểm này vào năm 2012.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, gửi lời nhắn nhủ tới các tân cử nhân rằng tấm bằng đại học không phải điểm kết thúc mà là “tấm vé” để họ bước vào một môi trường rộng lớn hơn.

Theo ông, trong bối cảnh bộ máy hành chính được tinh gọn, đất nước cần những cán bộ trẻ có tư duy quản trị hiện đại, biết khai thác dữ liệu và công nghệ để phục vụ người dân. Trong khu vực kinh tế tư nhân, thị trường cũng cần những doanh nhân, nhà quản lý có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và khởi nghiệp.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng thành tích học tập xuất sắc là một khởi đầu đáng tự hào, nhưng chưa thể quyết định giá trị của mỗi người. Khi bước vào môi trường làm việc, điều được quan tâm không còn là điểm GPA mà là những giá trị thực tế mỗi người tạo ra.

Ông nhắn nhủ các tân cử nhân không nên xem thành tích đã đạt được là đích đến, mà hãy coi đó là nền tảng để tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời, sinh viên cần rèn luyện khả năng thích ứng, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, thành công lâu dài chỉ đến với những người tạo ra giá trị thực cho xã hội thay vì chỉ theo đuổi lợi ích trước mắt. Ông cũng khuyến khích người trẻ mạnh dạn đảm nhận những công việc khó và thử sức ở những lĩnh vực mới.

22-1787386944-17-sinh-vien-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-tot-nghiep-voi-gpa-tuyet-doi-4040
Danh sách 17 tân cử nhân tốt nghiệp 4.0/4.0 tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng đất nước đang bước vào giai đoạn cần những người trẻ sẵn sàng đến những nơi khó khăn, nhận những nhiệm vụ mới mẻ. Những người dám dấn thân hôm nay có thể trở thành lực lượng dẫn dắt đất nước trong 10-20 năm tới.

Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11/2024, trường chuyển sang mô hình đại học và hiện tuyển khoảng 7.000 sinh viên mỗi năm. Điểm đầu vào của trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

QT (SHTT)