-
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
Giới trẻ
08/03/2025 04:56Cúi xuống nhặt đồ, cô gái bỗng nghe tiếng 'rắc': Bác sĩ nói uống cà phê kiểu này bảo sao gãy xương
Theo thông tin của Bệnh viện đa khoa Ninh Ba, Trung Quốc, bệnh nhân tên Trương Hinh (25 tuổi) đến bệnh viện khám do bị đau dữ dội vùng thắt lưng.
Trương Hinh chia sẻ: “Sáng hôm đó, khi tôi nhặt quần áo bị rơi ở dưới đất thì bỗng nghe tiếng ‘rắc’. Sau đó, tôi cảm thấy đau dữ dội ở vùng thắt lưng nên đã nhờ bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện khám”.
Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị gãy xương do loãng xương. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị loãng xương ở mức độ trung bình.
Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Tống Ngạn cho biết: “Loãng xương vốn là bệnh thường gặp ở người trung niên và người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ mãn kinh trên 50 tuổi. Người trẻ tuổi cũng có nguy cơ bị loãng xương do thói quen sinh hoạt kém lành mạnh, bệnh tật,... Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân trẻ như Trương Hinh bị loãng xương nghiêm trọng đến mức gãy xương sau khi cúi xuống nhặt đồ vật là rất hiếm gặp”.
Bác sĩ Tống Ngạn cho biết bệnh nhân Trương Hinh phải điều trị tại viện và nằm cố định trên giường 1 tháng để điều trị gãy xương và loãng xương.
Trong quá trình khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Tống Ngạn phát hiện bệnh nhân Trương Hinh có thói quen uống nhiều cà phê.
Trương Hinh cho biết cô kinh doanh một cửa hàng quần áo. Vì công việc áp lực và bận rộn nên cô thường xuyên phải thức khuya. Để duy trì sự tỉnh táo, Trương Hinh uống rất nhiều cà phê, uống liên tục từ sáng tới khuya hàng ngày. Trung bình mỗi ngày Trương Hinh sẽ uống từ 4 cốc cà phê lớn (dung tích 300-500ml) trở lên. Trương Hinh đã duy trì thói quen uống cà phê liên tục trong ngày khoảng 4-5 năm.
Bác sĩ Tống Ngạn giải thích: “Tình trạng loãng xương của Trương Hinh có thể là do uống cà phê quá nhiều trong thời gian dài. Các thành phần trong cà phê như caffeine và axit oxalic có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi. Do đó, uống quá nhiều cà phê sẽ nạp dư thừa caffeine vào cơ thể, có thể gây mất canxi và tác động tới quá trình tạo xương”.
Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa cà phê và loãng xương
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Nam Úc thực hiện cũng phát hiện ra rằng nạp dư thừa caffeine vào cơ thể có thể làm tăng nguy cơ loãng xương.
Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Hayley Schultz, làm việc tại Đại học Nam Úc cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng những người tiêu thụ 800mg caffeine (8 tách cà phê, mỗi tách có dung tích khoảng 200ml) trong một ngày sẽ có lượng canxi trong nước tiểu tăng 77%. Điều này có thể gây ra tình trạng thiếu hụt canxi và gây ảnh hưởng đến xương của họ”.
Tiến sĩ Stephanie Reuter Lange làm việc tại Đại học Nam Úc chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy những người làm việc theo ca, những người cần phải tỉnh táo vào ban đêm thường sử dụng nhiều cà phê, nạp vào cơ thể nồng độ caffeine cao để để ngăn cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, mọi người cần phải biết rằng việc tiêu thụ caffeine quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc loãng xương”.
Một số thói quen tăng nguy cơ loãng xương
Chia sẻ thêm về trường hợp của bệnh nhân Trương Hinh, bác sĩ Tống Ngạn cho biết bệnh nhân cũng mắc một số thói quen không lành mạnh khác làm tăng nguy cơ loãng xương như thường xuyên thức khuya, ít vận động, ít khi ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Thức khuya gây rối loạn nội tiết, có thể làm giảm nồng độ các hormone sinh dục nữ như estrogen, progesterone. Nồng độ estrogen thấp có thể làm giảm mật độ xương và gây ra tình trạng loãng xương.
Bên cạnh đó, thói quen lười vận động khiến xương khớp và cơ bắp không được rèn luyện thường xuyên, khiến cho quá trình phân hủy xương diễn ra nhanh hơn, từ đó dẫn đến rối loạn chuyển hóa xương và cuối cùng gây ra tình trạng loãng xương.
Thói quen ít khi ra ngoài khiến da không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để bổ sung vitamin D. Tuy nhiên, vitamin D lại đóng vai trò quan trọng để tăng cường khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Điều này cũng góp phần tác động đến sức khỏe của xương, tăng nguy cơ loãng xương.
Bác sĩ Tống Ngạn chia sẻ, hiện nay áp lực công việc và học tập của người trẻ ngày càng lớn, do đó nhiều người lựa chọn uống cà phê liên tục để duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều cà phê trong thời gian dài có thể gây ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến xương khớp, dạ dày,... Bác sĩ Tống Ngạn khuyến cáo mọi người nên uống cà phê ở mức độ vừa phải.
Theo Mộc Miên (nguoiduatin.vn)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (16 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (21 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (31 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (35 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (46 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (55 phút trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (58 phút trước)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (59 phút trước)
- Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay (1 giờ trước)