Từng phải ngậm ngùi từ bỏ cơ hội bước chân vào Đại học Thanh Hoa vì lý do kinh phí, Trần Thị Vân Anh đã biến thất bại thành động lực.

Sau một năm kiên trì chuẩn bị, cô gái 27 tuổi quê Hà Tĩnh đã xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, chính thức trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ngôi trường danh giá top 12 thế giới.

Cô gái Hà Tĩnh giành học bổng Đại học Thanh Hoa sau một lần từ bỏ
Trần Thị Vân Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước ngoặt từ những năm tháng giảng đường và trăn trở với chữ Hán

Niềm đam mê với ngôn ngữ của Trần Thị Vân Anh đã được nhen nhóm ngay từ khi cô còn là một nữ sinh phổ thông qua những bộ phim truyền hình Trung Quốc. Sự thú vị của ngôn ngữ này cùng mong muốn thấu hiểu sâu hơn nguồn gốc của các từ Hán - Việt đã thôi thúc cô lựa chọn ngành Ngôn ngữ Trung tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2017.

Tuy nhiên, áp lực từ lịch học dày đặc tại đây đã khiến Vân Anh đưa ra một quyết định táo bạo: bảo lưu một năm để sang Trung Quốc học tập và trải nghiệm tại Đại học Chiết Giang — một trong những ngôi trường trọng điểm thuộc top 4 của quốc gia này. Trở về Việt Nam với vốn trải nghiệm phong phú, cô tiếp tục thử thách bản thân khi học thêm ngành Ngôn ngữ Anh và hoàn thành chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, trước khi cầm trên tay hai tấm bằng tốt nghiệp vào năm 2023.

Cô gái Hà Tĩnh giành học bổng Đại học Thanh Hoa sau một lần từ bỏ - 1
Vân Anh trong ngày nhận bằng thạc sĩ ở Đại học Chiết Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khát vọng học tập chưa dừng lại ở đó, Vân Anh tiếp tục giành được học bổng toàn phần CIS để quay trở lại Đại học Chiết Giang theo học hệ thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Giữa môi trường học thuật quy tụ nhiều bạn bè xuất sắc, nữ sinh Việt Nam luôn tự tạo động lực bằng cách tích cực tương tác với giảng viên, đào sâu nghiên cứu tài liệu và tham gia hàng loạt hội thảo khoa học, hoạt động ngoại khóa, kết hợp làm gia sư và biên dịch.

Trong quá trình này, Vân Anh nhận thấy một thực trạng: nhiều học viên dù tiếp thu kỹ năng nghe - nói rất nhanh nhưng lại gặp cản trở lớn khi tiếp cận chữ Hán cũng như các giá trị văn hóa như câu đối, hoành phi. Nhận thấy khoảng cách thế hệ ngày càng lớn với văn hóa chữ Hán trong đời sống hiện đại, cô đã đưa nỗi trăn trở này vào luận văn tốt nghiệp xuất sắc mang tên "N Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng và sự biến đổi động thái của bản sắc văn hóa chữ Hán ở người học Việt Nam". Đề tài này đã nhận được sự đánh giá rất cao từ PGS. Trương Lệ Bình (Đại học Chiết Giang) nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa tư duy học thuật và hiểu biết liên văn hóa, mở ra góc nhìn mới cho việc giảng dạy và nghiên cứu giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Cú vấp ngã tại hai ngôi trường danh tiếng và màn "lội ngược dòng" ngoạn mục

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc vào đầu năm 2025, Vân Anh đặt mục tiêu chinh phục tấm bằng tiến sĩ tại hai trường đại học hàng đầu là Thanh Hoa và Bắc Kinh. Dù xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn của Đại học Thanh Hoa, nhưng do không kịp nộp hồ sơ xin học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC), cô buộc phải viết đơn xin thôi nhập học vì không gánh vác nổi chi phí tự túc. May mắn cũng không mỉm cười với cô ở Đại học Bắc Kinh khi cô thất bại trong việc ứng tuyển học bổng Tân Hán học. Vân Anh thẳng thắn nhìn nhận, việc chỉ có 10 phút phỏng vấn đã khiến cô không thể thể hiện hết năng lực của bản thân.

Không nản lòng trước thất bại, cô gái Hà Tĩnh quyết định tạm lắng lại một năm. Trong thời gian đó, cô vừa dạy thêm, hỗ trợ các du học sinh, vừa âm thầm chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn hảo hơn cho ngày trở lại. Đầu năm 2026, Vân Anh tự tin nộp đơn ứng tuyển lại vào Đại học Thanh Hoa và học bổng CSC. Hành trang lần này của cô là một bản hồ sơ "khủng" gồm: chứng chỉ Hán ngữ HSK bậc 8/9, IELTS 7.5, kinh nghiệm làm việc dày dặn, phương hướng nghiên cứu rõ ràng cùng thư giới thiệu quý giá từ 4 phó giáo sư.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã kết trái ngọt vào ngày 8/5 vừa qua, khi Vân Anh chính thức nhận thông báo trúng tuyển ngành Ngôn ngữ học ứng dụng của Đại học Thanh Hoa — ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc và đứng vị trí thứ 12 toàn cầu theo bảng xếp hạng đại học THE năm 2026.

Rút ra kinh nghiệm từ hai lần đối diện với hội đồng tuyển chọn, Vân Anh chia sẻ rằng trường luôn đòi hỏi ở ứng viên một sự thấu hiểu toàn diện từ kiến thức chuyên môn cho đến năng lực ngoại ngữ và kỹ năng xã hội. Cô đưa ra lời khuyên cho các thế hệ đi sau là nên chuẩn bị hồ sơ từ sớm để có một nền tảng kiến thức đủ vững, sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi mang tính chất "xoáy" từ phía ban giám khảo. Theo kế hoạch, vào tháng 8 tới, Vân Anh sẽ chính thức lên đường nhập học tại Đại học Thanh Hoa. Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Hán tại đây, cô dự định sẽ trở về Việt Nam để cống hiến với vai trò một giảng viên và phiên dịch viên.

Tổng hợp

PV (SHTT)