Ước mơ ghi tên mình vào danh sách thủ khoa toàn quốc được Trịnh Thị Dịu, học sinh Trường THPT Yên Định 2 (Thanh Hóa), biến thành hiện thực sau ba năm nỗ lực không ngừng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã mang đến niềm vui lớn cho Trịnh Thị Dịu khi em trở thành thủ khoa toàn quốc khối C19 với tổng điểm 27,75, gồm 8,75 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 9,5 điểm môn Kinh tế và Pháp luật.

Là con cả trong gia đình có hai chị em, bố mẹ đều làm công nhân, Dịu cho biết em không giấu được sự bất ngờ khi biết mình đạt thành tích cao nhất cả nước ở tổ hợp xét tuyển này. Sau khi kết quả được công bố, nữ sinh liên tục nhận được lời chúc mừng từ thầy cô, người thân và bạn bè.

05-1783238264-hoa-khoi-truong-que-hien-thuc-hoa-giac-mo-thu-khoa-toan-quoc-khoi-c19-sau-3-nam-ben-bi
Em Trịnh Thị Dịu, thủ khoa toàn quốc khối C19 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của Dịu, ngay từ khi học lớp 10, em đã dành sự ngưỡng mộ cho những thủ khoa của các năm trước. Mỗi mùa thi, em đều theo dõi danh sách những học sinh đạt thành tích cao nhất và tự đặt mục tiêu sẽ có ngày tên mình xuất hiện trong bảng vàng ấy. Sau ba năm cố gắng, điều tưởng chừng chỉ là ước mơ đã trở thành hiện thực.

Nói về phương pháp học tập, Dịu cho rằng bí quyết của mình không nằm ở điều gì quá đặc biệt. Ngoài việc nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, em chủ động tìm thêm tài liệu tham khảo, theo dõi các bài giảng trực tuyến và luyện tập nhiều dạng đề để củng cố kỹ năng làm bài.

Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình ôn thi, nữ sinh chủ yếu tự học tại nhà thay vì tham gia các lớp học thêm. Em luôn cố gắng duy trì sức khỏe, không thức quá khuya hay dậy quá sớm để học. Ngoài thời gian ôn luyện, Dịu vẫn phụ giúp bố mẹ việc nhà và kèm em trai học tập.

Trong các môn học, Kinh tế và Pháp luật là môn học mang lại nhiều cảm hứng nhất đối với nữ sinh. Dịu cho biết những kiến thức liên quan đến pháp luật, kinh tế và các vấn đề xã hội đã giúp em hiểu rõ hơn về cuộc sống và định hướng tương lai.

Sau thành tích đạt được, Dịu dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên. Em cho biết mong muốn được đứng trên bục giảng đã được nuôi dưỡng từ những năm học THCS và luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Nữ sinh cũng bày tỏ sự biết ơn đối với bố mẹ và các thầy cô, những người luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện để em có được kết quả như hôm nay. Dịu xúc động chia sẻ rằng ngay sau khi biết tin em trở thành thủ khoa, bà nội đang sinh sống ở miền Nam cũng gọi điện về chúc mừng.

05-1783238264-hoa-khoi-truong-que-hien-thuc-hoa-giac-mo-thu-khoa-toan-quoc-khoi-c19-sau-3-nam-ben-bi
Nữ thủ khoa chia sẻ mơ ước được làm giáo viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận xét về học trò, cô Lê Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C4, Trường THPT Yên Định 2, cho biết bản thân khá bất ngờ nhưng hoàn toàn tin rằng đây là thành quả xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ của Dịu.

Theo cô Tuyết, Dịu là học sinh có thành tích học tập ổn định nhiều năm, luôn nằm trong nhóm xuất sắc của trường. Từ lớp 9, em đã giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân, đến lớp 12 tiếp tục đoạt giải Ba cấp tỉnh môn Kinh tế và Pháp luật.

Không chỉ nổi bật về học lực, Dịu còn được đánh giá là học sinh chăm chỉ, có tinh thần tự học cao, khiêm tốn, lễ phép và luôn cầu tiến. Giáo viên chủ nhiệm tin tưởng rằng với nền tảng đã xây dựng được, nữ sinh sẽ tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới trên hành trình theo đuổi nghề giáo mà mình yêu thích.

Bảo Ngọc (SHTT)