Thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trước sự quan tâm của dư luận, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã lên tiếng giải thích về kết quả đặc biệt này.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về một phòng thi tại Hà Tĩnh có 22 thí sinh dự thi môn Toán thì 16 em đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sáu bài thi còn lại cũng đạt kết quả rất cao, gồm hai bài 9 điểm, hai bài 9,5 điểm và hai bài 9,75 điểm.

Kết quả trên nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Một số ý kiến cho rằng đây là hiện tượng hiếm gặp và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh. Trong khi đó, không ít người nhận định thành tích này phản ánh đúng năng lực của học sinh Hà Tĩnh, địa phương nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm có chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước.

05-1783237617-phong-thi-co-toi-1622-em-duoc-diem-10-toan-o-ha-tinh-so-gd-dt-ly-giai-nguyen-nhan
Thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã tiến hành rà soát và xác nhận phòng thi được nhắc đến có 22 thí sinh tham dự, trong đó 15 em đạt điểm 10 môn Toán. Phần lớn thí sinh trong phòng là học sinh của hai lớp chuyên Toán 1 và Toán 2 thuộc Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Theo đại diện Sở, đây đều là những học sinh có năng lực nổi bật ở môn Toán nên kết quả đạt được không phải điều bất thường. Sau mỗi kỳ thi, ngành giáo dục địa phương vẫn thực hiện việc phân tích phổ điểm theo từng môn, từng trường và từng lớp để đánh giá chất lượng dạy học, không phụ thuộc vào việc có hay không xuất hiện các ý kiến từ dư luận.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cũng cho biết toàn tỉnh có khoảng 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi năm nay, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đóng góp 79 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Lý giải việc một phòng thi tập trung nhiều điểm 10, lãnh đạo Sở cho biết phần mềm xếp số báo danh của Bộ GD-ĐT được thiết kế nhằm tối ưu việc bố trí phòng thi theo các môn tự chọn để hạn chế thí sinh phải di chuyển giữa các phòng.

Chính vì vậy, phòng thi này có tới 21 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, khiến nhiều học sinh cùng tổ hợp và có năng lực tương đồng được sắp xếp thi chung.

Đại diện Sở nhấn mạnh hiện tượng các phòng thi tập trung nhiều học sinh giỏi khối tự nhiên và đạt kết quả rất cao không chỉ xuất hiện tại Hà Tĩnh mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác.

Ngoài ra, theo đánh giá của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đề thi môn Toán năm nay được nhận định nhẹ hơn so với năm trước, vì vậy số lượng bài thi đạt điểm 10 tăng cũng là điều có thể lý giải.

Lãnh đạo Sở cũng cho biết Hà Tĩnh nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Năm 2025, tỉnh đứng thứ hai toàn quốc, còn năm 2026 xếp thứ năm. Đối với tổ hợp A và các môn khoa học tự nhiên, Hà Tĩnh luôn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, đồng thời nhiều năm có học sinh giành huy chương tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Vì vậy, việc học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt thành tích nổi bật ở môn Toán được cho là phù hợp với chất lượng đào tạo của địa phương.

Bảo Ngọc (SHTT)