Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ không công bố đề minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do cấu trúc và mức độ đề thi được giữ ổn định như năm trước.

Chiều 4/2, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết đề thi năm 2026 vẫn bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung đánh giá năng lực thực tiễn của học sinh. Tỷ lệ câu hỏi ở các mức độ nhận biết, hiểu và vận dụng tiếp tục được duy trì theo tỷ lệ 4:3:3, vì vậy thí sinh có thể tham khảo đề thi năm 2025 để ôn tập.

04-1770195723-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2026-chinh-thuc-khong-cong-bo-de-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Trong tổng số 17 môn thi, môn Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại sử dụng hình thức trắc nghiệm với nhiều dạng câu hỏi như chọn đáp án đúng, đúng/sai và trả lời ngắn. Đáng chú ý, dạng câu hỏi trả lời ngắn được kỳ vọng giúp tăng mức độ phân hóa vì thí sinh khó đoán đáp án.

Những năm trước, đề minh họa thường được công bố sớm và trở thành tài liệu ôn tập quan trọng cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, kỳ thi năm ngoái, đề thi chính thức được đánh giá khó hơn đề minh họa, khiến nhiều thí sinh bất ngờ, đặc biệt ở môn Toán và tiếng Anh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến tổ chức trong hai ngày 11–12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Theo Bộ GD&ĐT, việc đẩy lịch thi sớm nhằm thúc đẩy việc dạy và học chính khóa trong năm học, thay vì dồn lực ôn luyện vào cuối năm.

Mỗi năm có khoảng một triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, với kết quả vừa dùng để xét tốt nghiệp vừa phục vụ tuyển sinh đại học.

PN (SHTT)