Bộ Giáo dục và Đào vừa tạo phối hợp cùng Bộ Công an ban hành kế hoạch liên tịch về bảo đảm an toàn trường học; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cũng như vi phạm pháp luật trong lực lượng học sinh.

Giám sát chặt chẽ không gian mạng và môi trường quanh cổng trường

Điểm nổi bật trong kế hoạch phối hợp lần này là việc lực lượng công an cơ sở sẽ đẩy mạnh rà quét, giám sát các hội nhóm trực tuyến do học sinh khởi xướng. Ngay khi phát hiện các hội nhóm có dấu hiệu bôi nhọ, nói xấu, kích động bạo lực hay rủ rê đua xe, cơ quan công an sẽ lập tức thông báo để phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm có biện pháp ngăn chặn, quản lý và giáo dục kịp thời.

Học sinh suy sụp vì bị bắt nạt trên mạng
Ảnh minh họa.

Không chỉ trên không gian mạng, công an cơ sở còn đồng hành cùng lực lượng bảo vệ nhà trường để thắt chặt an ninh tại khu vực xung quanh cổng trường, các quán nước, tiệm Internet và điểm trông giữ xe. Mục tiêu là phát hiện và ngăn chặn từ sớm tình trạng học sinh tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm hoặc sử dụng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện lưu thông.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ quanh khu vực trường học có hành vi buôn bán thuốc lá điện tử, rượu, bia, thực phẩm độc hại hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ cho học sinh cũng sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Thiết lập cơ chế phối hợp ba bên và phân công giáo viên theo dõi sát sao

Đối với những học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc thuộc diện cần giáo dục đặc biệt, hai bộ thống nhất yêu cầu xây dựng cơ chế kết nối chặt chẽ giữa công an cơ sở, nhà trường và gia đình. Theo đó, mỗi học sinh trong nhóm này sẽ được phân công một giáo viên chủ nhiệm trực tiếp theo dõi, phối hợp sát sao với phụ huynh và sẵn sàng thông báo cho lực lượng công an khi cần thiết để có phương án can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Song song đó, công an cấp xã và nhà trường sẽ duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên thông qua các buổi họp giao ban định kỳ mỗi học kỳ hoặc họp đột xuất khi phát sinh tình huống để cập nhật tình hình an ninh trật tự cùng các biểu hiện bất thường của học sinh.

Kế hoạch cũng phân định rõ ràng thẩm quyền và quy trình xử lý vi phạm. Đối với các sự việc xảy ra nội bộ bên trong trường học, nhà trường sẽ đóng vai trò chủ trì xử lý giáo dục và kỷ luật. Tuy nhiên, nếu vụ việc mang tính chất nghiêm trọng như gây thương tích nặng, cưỡng đoạt tài sản hay sử dụng chất ma túy, nhà trường phải báo cáo ngay cho công an cơ sở để xử lý theo quy trình pháp luật.

Ngược lại, với các vụ việc vi phạm trật tự xã hội liên quan đến học sinh xảy ra bên ngoài phạm vi nhà trường, lực lượng công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến trường học nơi học sinh đó đang theo học để tiến hành xử lý theo quy định của ngành giáo dục, qua đó nâng cao tính răn đe và phòng ngừa chung.

Theo lộ trình đặt ra, từ nay đến hết năm 2026, hai ngành sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan tại một số địa phương làm điểm nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường và giúp học sinh chủ động nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật.

PV (SHTT)