Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho thế hệ tài năng trẻ kế cận.

Tranh tài tại một trong những sân chơi khoa học có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đoàn học sinh Việt Nam đã làm nên một kỳ tích vang dội khi toàn bộ 8 thí sinh tham gia đều xuất sắc đoạt huy chương.

Đội tuyển Việt Nam. Ảnh moet.gov.vn

Chiến thắng tuyệt đối trước những đối thủ nặng ký trong khu vực

Theo thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tối ngày 23/5, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026) tổ chức tại thành phố Busan, Hàn Quốc từ ngày 17-25/5 đã gặt hái được thành công vang dội. Cả 8 học sinh đại diện cho Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế lần này đều ghi danh vào bảng vàng với 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Những gương mặt xuất sắc mang về tấm Huy chương Bạc quý giá cho tổ quốc gồm có: em Nguyễn Nhật Minh (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); em Tạ Ngọc Minh (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); em Vũ Nguyên Nguyên (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội); em Nguyễn Thị Bích Ngọc (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình); em Phan Tuấn Dũng (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) và em Bùi Anh Tú (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình). Trong khi đó, hai tấm Huy chương Đồng thuộc về các em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, cả hai đều đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ trái qua phải: PGS.TS. Đặng Đức Vượng, Phó trưởng Đoàn; em Tạ Ngọc Minh, em Phan Tuấn Dũng, em Nguyễn Nhật Minh, em Bùi Anh Tú, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, em Vũ Nguyên Nguyên, em Mai Văn Khánh, em Lê Duy Khánh và GS.TS. Lục Huy Hoàng, Trưởng Đoàn. Ảnh moet.gov.vn

Kỳ thi APhO 2026 năm nay chứng kiến cuộc so tài nảy lửa của 209 thí sinh đến từ 28 đoàn thuộc 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc vươn lên giành vị trí trong top 8 đoàn có thành tích cao nhất toàn đoàn, đồng thời đứng trong nhóm 5 quốc gia hiếm hoi có 100% học sinh đoạt giải (gồm Hàn Quốc 1, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga và Việt Nam) là một minh chứng đanh thép cho bản lĩnh của các chiến binh Sao Vàng trong một giải đấu quy tụ hàng loạt cường quốc mạnh về Vật lý.

Giải mã đề thi "siêu khó" mang tính phân loại đỉnh cao

Để chạm tay vào những tấm huy chương danh giá, các sĩ tử Việt Nam đã phải vượt qua thử thách cực hạn kéo dài trong hai ngày thi chính thức với thời gian làm bài lên tới 5 tiếng mỗi ngày. Đề thi năm nay được giới chuyên môn đánh giá là có tính phân loại rất cao, không chỉ thách thức vốn kiến thức nền tảng vững chắc của thí sinh mà còn đòi hỏi tư duy mô hình hóa, năng lực toán học xuất sắc và khả năng nhạy bén ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Cụ thể, bài thi lý thuyết (gồm ba bài) đã đưa các thí sinh tiếp cận những lĩnh vực chuyên sâu như cơ học của các hệ cận, hiện tượng nhiễu xạ tia X ứng dụng trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu và hiện tượng cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán này là cầu nối trực tiếp giữa kiến thức vật lý cơ bản với các công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay như công nghệ bán dẫn, khoa học vật liệu, hệ thống cảm biến và đo lường chính xác.

Không dừng lại ở đó, bài thi thực hành (gồm hai bài) tiếp tục "thử lửa" thí sinh thông qua kỹ năng thiết kế và vận hành hệ đo. Bài toán thứ nhất mang tên “đồng hồ nước” bắt buộc các em phải áp dụng nhuần nhuyễn kiến thức cơ học chất lưu kết hợp với kỹ năng xử lý số liệu, đo đạc và phân tích sai số. Bài toán thứ hai đòi hỏi tư duy công nghệ cao khi sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số ADC của Micro:bit để ước lượng một điện trở chưa biết, qua đó kiểm tra toàn diện khả năng thiết kế thí nghiệm và xây dựng các phương án đo lường có độ tin cậy cao của học sinh.

Tương lai rộng mở của giáo dục mũi nhọn nước nhà

Một điểm sáng vô cùng đặc biệt và đáng tự hào của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay chính là yếu tố con người. Trong số 8 học sinh xuất sắc đoạt giải, có tới 5 em hiện mới chỉ đang học lớp 11. Việc các học sinh lớp nhỏ chiếm ưu thế và đạt thành tích cao không chỉ thắp lên hy vọng lớn cho kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2026 sắp tới, mà còn khẳng định nước nhà đang sở hữu một lực lượng kế cận vô cùng dồi dào, giàu tiềm năng cho các mùa giải APhO và IPhO vào năm 2027.

Thành công rực rỡ này là kết tinh từ sự nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường và bản lĩnh vững vàng của các em học sinh. Đồng thời, đây cũng là quả ngọt khẳng định tính hiệu quả, chiến lược đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua. Đứng sau vinh quang của các em là sự tận tụy không quản ngày đêm của các thầy cô giáo, cùng sự đồng hành, hỗ trợ vững chắc từ phía gia đình, nhà trường và các địa phương.

Kết quả đầy tự hào tại APhO 2026 một lần nữa tôn vinh chất lượng của nền giáo dục phổ thông mũi nhọn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành Giáo dục đối với những tài năng trẻ. Chiến thắng này chắc chắn sẽ tiếp tục thổi bùng ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học và khát vọng vươn lên khẳng định mình của các thế hệ học sinh Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới. Theo lịch trình từ Ban tổ chức, Lễ bế mạc và trao giải trang trọng cho các tài năng trẻ sẽ được diễn ra vào hôm nay (24/5/2026) ngay tại Busan, Hàn Quốc.

PV (SHTT)