Tốt nghiệp thủ khoa đầu ra với điểm số kỷ lục tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và xuất sắc giành học bổng thạc sĩ tại Pháp, Trần Ngọc Hiếu đang từng bước hiện thực hóa ước mơ dấn thân vào con đường toán học lý thuyết chuyên sâu, hướng tới mục tiêu trở về cống hiến cho nền khoa học nước nhà.

Trần Ngọc Hiếu là sinh viên lớp K67 cử nhân khoa học Tài năng Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Với điểm trung bình học tập tích lũy (GPA) đạt mức gần như tuyệt đối là 3,95/4,0, Hiếu đã chính thức trở thành thủ khoa đầu ra của nhà trường năm nay. 

Trước khi đạt danh hiệu cao quý này, nam sinh cũng đã xuất sắc chinh phục thành công học bổng chương trình thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord (Pháp) để tiếp tục hiện thực hóa đam mê nghiên cứu toán lý thuyết.

18-1784344977-thu-khoa-truong-tu-nhien-nhan-hoc-bong-phap-muon-cong-hien-cho-toan-hoc-viet-nam
Thủ khoa Trần Ngọc Hiếu, lớp Cử nhân khoa học tài năng Toán học, tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: Thúy Nga/VietNamNet

Tình yêu dành cho toán học của Hiếu đã được định hình từ những năm tháng tuổi thơ qua việc chinh phục các bài toán khó. Đối với nam sinh, việc học toán diễn ra rất tự nhiên và đơn giản bởi cậu tìm thấy niềm vui trong đó, từ đó miệt mài theo đuổi qua từng cấp học.

Sợi dây gắn kết ấy tiếp tục đồng hành cùng Hiếu suốt thời tiểu học, trung học cơ sở và những năm tháng dưới mái trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Dù từng tham gia và đạt thành tích tại nhiều cuộc thi cấp trường, cấp thành phố lẫn quốc gia, nhưng với Hiếu, những giải thưởng ấy không phải lý do cốt lõi để gắn bó lâu dài với bộ môn này. 

Nam sinh bày tỏ: “Đến một thời điểm, em nhận ra toán học mang lại cho mình rất nhiều thứ. Em muốn tiếp tục đi trên con đường này và sau đó có thể đóng góp cho toán học”.

Từng xuất sắc giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 12, Hiếu đã quyết định lựa chọn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm điểm dừng chân tiếp theo cho chặng đường đại học.

Cậu nhớ lại: “Em gần như không phải cân nhắc lựa chọn nào khác, kể cả chuyện du học”. Suốt bốn năm học tập trong chương trình tài năng, nơi vốn nổi tiếng với khối lượng kiến thức nặng và độ khó cao, không ít lần bài tập dồn dập khiến thời gian trở nên eo hẹp, song

Hiếu luôn xem đó là áp lực tích cực. Hiếu bộc bạch: “Làm việc mình yêu thích nên em luôn có động lực và thấy những nỗ lực ấy xứng đáng”.

Để liên tục rèn luyện tư duy, tân thủ khoa duy trì thói quen suy nghĩ về các bài toán mọi lúc, mọi nơi, kết hợp cùng lối sống khoa học nhằm giữ vững tinh thần tỉnh táo. Nam sinh luôn cho rằng điều quan trọng nhất trong quá trình học tập là giữ được tinh thần lạc quan và một thể trạng tốt.

Cậu chia sẻ: “Trong lớp, em không phải người thông minh nhất. Nhưng em dành nhiều thời gian cho điều mình thực sự muốn làm. Em nghĩ sự tự tin vào bản thân và nỗ lực bền bỉ còn quan trọng hơn tố chất thông minh”.

Nói về quãng đời sinh viên, Hiếu khẳng định may mắn lớn nhất của mình là được rèn luyện trong một môi trường học tập giàu cảm hứng. Cậu tâm sự: “Thầy cô của em rất tận tụy, bạn bè đều tài năng và giàu nghị lực. Vì lớp chỉ có 6 sinh viên nên mọi người đều rất gắn kết, thường xuyên cùng nhau trao đổi kiến thức, làm bài tập lớn và hỗ trợ nhau trong học tập. Nhìn các bạn, em thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Đó là nguồn cảm hứng lớn nhất trong học tập của em”.

Do phần lớn sinh viên lớp tài năng đều xác định con đường học thuật ngay từ khi nhập học, Hiếu đã bắt đầu tham gia nghiên cứu cùng các giáo sư, tiến sĩ trong ngành ngay từ năm học đầu tiên.

Đây được xem là những viên gạch đầu tiên giúp sinh viên tiếp cận phương pháp đặt vấn đề, tư duy nghiên cứu và cách thức làm việc khoa học. Đến năm thứ ba, sau khi hoàn thành một học phần vào cuối năm hai, Hiếu bắt đầu đi sâu nghiên cứu về giải tích phức, lĩnh vực mà cậu đặc biệt yêu thích.

Trong suốt quá trình học tập, Hiếu luôn nhận được sự khích lệ từ thầy cô trong việc du học để mở rộng mạng lưới học thuật và tiếp cận môi trường nghiên cứu chất lượng cao.

Mùa hè năm ngoái, cậu trở thành một trong số ít sinh viên được chọn tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Những trải nghiệm quý giá này càng làm kiên định thêm quyết tâm đi xa hơn của Hiếu trên con đường nghiên cứu chuyên sâu.

Cậu quyết định chọn nước Pháp làm điểm đến tiếp theo vì nơi đây sở hữu truyền thống toán học lâu đời, đồng thời có mối kết nối học thuật chặt chẽ với các thế hệ giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Để chuẩn bị cho kế hoạch du học, Hiếu đã dành gần một năm để hoàn thiện hồ sơ cá nhân bao gồm CV, bài luận và thư giới thiệu từ các giảng viên hướng dẫn. 

Theo kinh nghiệm của Hiếu, yếu tố mấu chốt không nằm ở việc liệt kê hàng loạt thành tích, mà là chứng minh được định hướng tương lai cụ thể của bản thân. 

Nam sinh nhấn mạnh: “Càng trình bày cụ thể kế hoạch học tập và định hướng nghiên cứu, khả năng được chấp nhận càng cao vì hội đồng sẽ thấy ứng viên thực sự nghiêm túc với con đường đã chọn”.

Đến cuối tháng 3 năm nay, niềm vui đã trọn vẹn khi Hiếu chính thức nhận thông báo trúng tuyển học bổng thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord.

“Em thấy nhẹ nhõm vì có sự bảo đảm để tiếp tục lộ trình nghiên cứu mà không bị ngắt quãng”, Hiếu bày tỏ. Bên cạnh những dấu ấn đậm nét về toán học, nam sinh còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 từ năm lớp 11. Đối với Hiếu, tiếng Anh không thuần túy là công cụ giao tiếp hay đọc tài liệu, mà là ngôn ngữ của sự khoa học, logic, ngắn gọn và tư duy.

Bí quyết làm chủ ngoại ngữ của cậu là sự kiên trì kết hợp thói quen “tự nói chuyện với chính mình”, lồng ghép việc sử dụng tiếng Anh vào những suy nghĩ toán học hằng ngày.

PV (SHTT)