Lựa chọn theo đuổi một ngành học còn khá mới với mong muốn kết nối kinh doanh và công nghệ, nam sinh quê Phú Thọ đã khép lại hành trình đại học bằng danh hiệu thủ khoa đầu ra cùng nhiều dấu ấn nổi bật.

Nguyễn Đức Thành, quê Phú Thọ, vừa trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, đồng thời là á khoa tốt nghiệp của Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại diện các tân cử nhân phát biểu trong lễ tốt nghiệp, Thành cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứng trên bục vinh danh khi mới bước chân vào giảng đường. Theo nam sinh, bốn năm nỗ lực không ngừng đã giúp em từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.

06-1786008507-tu-du-an-goi-von-khoi-nghiep-den-danh-hieu-thu-khoa-dau-ra-cua-nganh-hoc-moi
Nguyễn Đức Thành là á khoa tốt nghiệp Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngay từ khi lựa chọn ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, Thành đã bị thu hút bởi mô hình đào tạo kết hợp giữa kiến thức quản trị và ứng dụng công nghệ. Nam sinh cho rằng đây là lĩnh vực còn mới và phù hợp với nhu cầu phát triển doanh nghiệp trong thời đại số.

Xuất thân từ gia đình không dư dả, Thành xác định mục tiêu giành học bổng ngay từ năm nhất để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người thân. Trong suốt quá trình học tập, ngoài việc duy trì kết quả học tập, em còn tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên, các cuộc thi học thuật và thực tập tại doanh nghiệp.

Đức Thành là tác giả chính của hai công trình nghiên cứu về phát triển bền vững (ESG) trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Một nghiên cứu được trao giải “Bài nghiên cứu xuất sắc nhất” tại Hội thảo quốc tế CIEMB 2025, trong khi nghiên cứu còn lại được công bố tại Hội thảo quốc tế ICECH 2026.

Nam sinh cho biết càng tìm hiểu càng nhận thấy phát triển bền vững là chủ đề có ý nghĩa cả về học thuật lẫn thực tiễn. Để hoàn thành nghiên cứu định lượng đầu tiên, em tự thu thập báo cáo của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2010-2024, xây dựng bộ từ khóa tiếng Việt, lập trình công cụ xử lý dữ liệu, đồng thời tự học thêm về kinh tế lượng và phân tích dữ liệu để hoàn thiện mô hình nghiên cứu.

Những thành tích này giúp Thành đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế Regen Asia Summit 2025 và Diễn đàn Sinh viên châu Á tại Đại học Quốc gia Singapore. Qua quá trình giao lưu với sinh viên nhiều quốc gia, nam sinh cho biết bản thân nhận ra kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối với thực tiễn và chia sẻ dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Bên cạnh nghiên cứu, Thành còn thử sức với khởi nghiệp. Cùng các cộng sự, em phát triển giải pháp thanh toán không tiền mặt ứng dụng công nghệ NFC nhằm đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng. Dự án giành vị trí á quân tại cuộc thi Innovation Ignition 2024 và được mang tới vòng gọi vốn của Shark Tank Việt Nam mùa 7.

06-1786008507-tu-du-an-goi-von-khoi-nghiep-den-danh-hieu-thu-khoa-dau-ra-cua-nganh-hoc-moi
Nhóm của Thành tham gia chương trình Shark Tank. Ảnh: NVCC

Qua quá trình làm việc với các nhà đầu tư, Thành nhận thấy sự khác biệt giữa một ý tưởng công nghệ và một mô hình kinh doanh có khả năng triển khai. Theo em, yếu tố quyết định không chỉ là công nghệ mà còn là việc xác định đúng nhu cầu thị trường và xây dựng giải pháp phù hợp với người sử dụng.

Thời gian thực tập tại doanh nghiệp cũng giúp nam sinh hiểu rõ khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và môi trường làm việc thực tế, nơi các bài toán thường phức tạp hơn và đòi hỏi phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Đức Thành mong muốn phát triển sự nghiệp ở các vị trí kết nối giữa kinh doanh và công nghệ như chuyên viên phân tích nghiệp vụ, quản lý dự án số hoặc tư vấn công nghệ. Nam sinh kỳ vọng trong những năm tới sẽ trở thành một nhà quản trị có nền tảng về công nghệ và dữ liệu, tham gia các dự án tạo ra giá trị thực tiễn và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

QT (SHTT)