Công nghệ

Galaxy S6 chưa "hóa rồng": Lỗi tại ai?

Galaxy S6 là chiếc smartphone hoàn hảo nhưng vẫn có 2 điểm thua kém so với iPhone. Điều này không thuộc về Samsung mà ở hệ điều hành Android của Google.

Galaxy S6 là chiếc smartphone hoàn hảo nhưng vẫn có 2 điểm thua kém so với iPhone. Điều này không thuộc về Samsung mà ở hệ điều hành Android của Google.

“Nếu một người dùng phổ thông đến và hỏi tôi, đâu là smartphone tốt nhất trên thị trường, tôi sẽ trả lời ra sao”, Steve mở đầu.

“iPhone vẫn là lựa chọn hàng đầu nhưng tôi đánh giá Galaxy S6 không hề thua kém. S6 là một chiếc smartphone tuyệt vời. Nó sở hữu màn hình tốt, camera thuộc hàng tốt nhất và thiết kế ấn tượng”.
 

Trên nhiều bảng xếp hạng, Samsung Galaxy S6 bị đánh giá thấp hơn so với iPhone 6. Ảnh: Business Insider.

Tuy nhiên – theo Steve – có 2 thứ khiến Galaxy S6 yếu thế so với iPhone và đáng buồn hơn, đó hoàn toàn không phải lỗi của Samsung. Android có một hệ sinh thái ứng dụng phong phú nhưng chưa chất lượng và tốc độ cập nhật phần mềm siêu chậm.

Android hiện có đầy đủ các ứng dụng bạn muốn. Tuy nhiên, các ứng dụng này thường xấu hơn, kém ổn định hơn so với iPhone. Lý do tại sao? Các nhà phát triển cung cấp ứng dụng tốt nhất, tính năng mới nhất trên iPhone, trước khi đưa sang Android. Khi một ứng dụng mới ra mắt, gần như chắc chắn iPhone sẽ nhận được đầu tiên.

Android có thể chiếm 80% thị phần smartphone nhưng nhà phát triển kiếm nhiều tiền hơn từ iOS. Xu hướng này đang dần thay đổi nhưng để “gió đổi chiều” hoàn toàn, sẽ phải mất một khoảng thời gian dài. Tóm lại, nhà phát triển chọn trình diện những gì tốt nhất ở nơi họ kiếm được nhiều tiền nhất.

“Ngay cả những công ty không thiếu tiền như Facebook hay Twitter đều coi Android là hệ điều hành hạng hai”, Steve Kovach cho hay.

Android có khả năng tương thích với hàng loạt sản phẩm khác nhau, từ siêu phẩm di động giá vài trăm USD cho đến smartphone giá vài chục USD. Đó cũng là gánh nặng lớn nhất cho nhà phát triển bởi họ phải thử nghiệm trên từng thiết bị, nếu muốn cho trải nghiệm tốt nhất trên ứng dụng của mình. Trái lại, iPhone chỉ có một vài phiên bản. 
 

Google ngày càng bạo chi cho nhà phát triển. Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn của Android so với iOS vẫn còn kém xa. Ảnh: Business Insider.

Vấn đề cập nhật phần mềm cũng được nhắc đến nhiều lần trước đây như là điểm yếu cố hữu của Android. Các nhà sản xuất như Samsung tùy biến nền tảng Android, tạo ra cá tính của riêng họ. Nó không giống với bản Android “gốc” Google phát hành cho dòng máy Nexus.

Kết quả là, hầu hết các dòng máy Android cao cấp không thể nâng cấp lên bản Android mới nhất, thậm chí 3 đến 6 tháng sau khi nó phát hành. Việc tung nhiều thiết bị cũng khiến khả năng hỗ trợ của hãng bị quá tải. Thông thường, các smartphone cao cấp Android bị dừng cập nhật phần mềm sau 1đến 2 năm.

Apple – trái lại – hỗ trợ cập nhật phần mềm cho iPhone, iPad trong 3 năm, thậm chí hơn. Nếu mua iPhone, gần như chắc chắn chiếc máy của bạn sẽ được cập nhật các tính năng mới ngay lập tức, cho dù đó là iPhone đời cũ. Với Android, bạn thậm chí không biết chiếc smartphone của mình có được cập nhật hay không.
 
Theo Đức Nam (Zing.vn)