Bạn có bao giờ thắc mắc ý nghĩa của chiếc khăn voan mà cô dâu đội trong ngày cưới, liệu chỉ để cho đẹp thôi hay còn hàm chứa điều gì khác?

Bên cạnh chiếc váy cưới, khăn voan đội đầu cô dâu là phụ kiện không thể thiếu cho bất kỳ cô gái nào khi chính thức bước lên xe hoa. Ngoài là phụ kiện giúp cô dâu thêm xinh, thì chiếc lúp đội đầu cô dâu còn mang nhiều ý nghĩa thú vị mà không phải ai cũng biết.

Xua đuổi ma quỷ

Nhiều nghiên cứu cho rằng, nguồn gốc của tấm vải để che mặt cô dâu trong ngày cưới đã có từ thời La Mã. Khi đó, phụ nữ sẽ đội lên một tấm màn màu đỏ lớn che kín mặt được gọi là "flammeum" để xua đuổi ma quỷ.

Người La Mã rất sợ các linh hồn quỷ dữ sẽ đi theo các cặp đôi mới cưới. Họ cho rằng vẻ đẹp của các cô dâu sẽ rất dễ thu hút ma quỷ. Vì vậy, họ dùng tấm màn che có màu đỏ để tạo cảm giác cô dâu trông giống như một ngọn lửa khiến ma quỷ không dám đến gần.

 Nhắc nhở chú rể không yêu vì nhan sắc

 Thời xưa, cô dâu - chú rể đa phần đều không biết mặt nhau cho đến khi lễ cưới hoàn thành. Khi cô dâu che mặt đi, người khác sẽ khó nhận ra trông cô xinh đẹp hay xấu xí. Trong nền văn hóa của người Do Thái, những tấm màn che là một biện pháp nhắc nhở chú rể không được phép kết hôn với cô dâu chỉ dựa vào ngoại hình của cô ấy.

Tượng trưng cho sự trinh tiết

Ở một số nền văn hóa khác, tấm voan che mặt còn được cho là biểu tượng của sự trinh tiết, trong trắng của cô dâu.

Giảm bớt sự chú ý

Bên cạnh những ý nghĩa trên, khăn trùm đầu còn giúp cô dâu tránh đi ánh nhìn xung quanh. Vào ngày cưới, cô dâu là người lộng lẫy, xinh đẹp nhất. Bởi vậy, cô muốn người chồng của mình là người đầu tiên được thấy vẻ đẹp ấy sau khi cô vén khăn lên.

 TH (Nguoiduatin.vn)