Đoàn kiểm tra liên ngành vừa công bố kết quả kiểm định đối với các mẫu xăng sinh học E5 và E10 trên thị trường.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đợt kiểm tra chuyên đề tại 4 "ông lớn" đầu mối kinh doanh xăng dầu từ ngày 12/6 đến 13/6. Các đơn vị thuộc diện kiểm tra bao gồm:

- Kho Nhà Bè (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

- Kho Đình Vũ (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)

- Kho Hải Phòng (Công ty TNHH Hải Linh)

- Kho Cát Lái (Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM)

04-1783148364-bo-cong-thuong-cong-bo-ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-xang-e5-va-e10

Đoàn công tác đã tập trung lấy mẫu kiểm định chất lượng, giám sát quy trình pha chế, phối trộn, đồng thời thanh tra việc niêm yết giá và tiến độ thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học. Kết quả sơ bộ cho thấy, các tổng kho cơ bản tuân thủ đúng và nghiêm túc quy trình kỹ thuật theo quy định.

Đáng chú ý, toàn bộ 7 mẫu xăng sinh học (gồm 6 mẫu E10 và 1 mẫu E5) được lấy ngẫu nhiên tại Công ty TNHH Hải Linh và Công ty CP Anh Phát Petro đều đạt chuẩn 100%, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư 19/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Siết chặt quản lý, tăng tốc mở rộng nguồn cung

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường các địa phương hiệp lực cùng Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường giám sát diện rộng.

Các nội dung kiểm tra trọng tâm bao gồm:

- Đo lường chất lượng và tỷ lệ phối trộn thực tế tại các cây xăng.

- Việc niêm yết và bán đúng giá, đúng chủng loại.

- Kiểm soát hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc tạo khan hiếm giả tạo trên thị trường.

Tính đến hiện tại, cả nước có 8 doanh nghiệp đầu mối được cấp phép phối trộn xăng E10 và 4 đơn vị được phép phối trộn xăng E5. Dự kiến ngay trong tháng 7 này, sau khi Nghị quyết 29/2026 đi vào thực tiễn, thị trường sẽ đón nhận thêm khoảng 6 nhà đầu mối tham gia vào chuỗi pha chế. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động tối đa nguồn hàng, hạ nhiệt áp lực cung ứng.

Xăng E10 chiếm thế thượng phong sau chuyển đổi

Số liệu thống kê từ ngày 1/6 đến 28/6 cho thấy tốc độ chuyển đổi nhiên liệu tại Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc hiện đã đồng loạt chuyển sang kinh doanh xăng sinh học.

Tổng sản lượng tiêu thụ của hai loại xăng E5 và E10 trong tháng 6 đạt xấp xỉ 980 triệu lít. Trong đó, dòng xăng E10 thể hiện sự áp đảo tuyệt đối với 924 triệu lít (chiếm tới 94,29% thị phần). Ngược lại, lượng tiêu thụ xăng E5 khá khiêm tốn khi chỉ đạt khoảng 56 triệu lít (chiếm 5,71%). Hiện tại, 100% doanh nghiệp đầu mối (26/26 đơn vị) đã tham gia cung ứng xăng E10, trong khi số đơn vị phân phối xăng E5 là 11/26 doanh nghiệp.

TN (SHTT)