CTCP Quốc tế Hoàng gia (RIC), đơn vị vận hành Casino Royal Hạ Long, ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý II/2026 khi báo lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2026 của CTCP Quốc tế Hoàng gia (mã chứng khoán: RIC) cho thấy doanh nghiệp đã chuyển từ có lãi sang thua lỗ. Sau khi ghi nhận lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước và gần 7,4 tỷ đồng ở quý I năm nay, công ty báo lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý II.

Doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 32,8 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mang về gần 76,9 tỷ đồng doanh thu, chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Trong khi nguồn thu sụt giảm, giá vốn lại tăng lên hơn 29,3 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 27,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng, còn chi phí lãi vay chỉ giảm không đáng kể, khiến kết quả kinh doanh chuyển sang thua lỗ.

Lý giải nguyên nhân, RIC cho biết hoạt động của casino chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi diễn ra cùng thời điểm. Theo doanh nghiệp, căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến giá nhiên liệu cũng như giá vé máy bay tăng, làm ảnh hưởng đến lượng khách quốc tế.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 diễn ra trong quý II đã khiến một phần đáng kể ngân sách dành cho hoạt động giải trí của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách VIP, chuyển sang theo dõi sự kiện bóng đá thay vì đến casino.

24-1784848921-casino-royal-ha-long-bao-lo-cho-rang-world-cup-va-khach-vip-thang-lien-tiep-anh-huong-ket-qua-kinh-doanh

Doanh nghiệp cũng cho rằng yếu tố mùa vụ góp phần làm giảm hiệu quả kinh doanh. Quý II là giai đoạn cao điểm của khách du lịch nội địa nhưng lại là thời điểm thấp điểm đối với khách quốc tế đến Hạ Long, trong đó có khách tàu biển - nhóm khách được xem là nguồn khách quan trọng của Casino Royal Hạ Long.

Ngoài ra, RIC cho biết trong kỳ xuất hiện nhiều khách VIP liên tiếp thắng cược, khiến phần doanh thu trò chơi mà casino giữ lại giảm đáng kể. Giá thuê đất năm 2026 tăng khoảng 57% so với cùng kỳ cũng khiến chi phí đầu vào tăng lên.

Cơ cấu doanh thu cho thấy các mảng khách sạn, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đều có mức tăng trưởng. Tuy nhiên, doanh thu từ trò chơi có thưởng - lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho doanh nghiệp - chỉ còn khoảng 17 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, RIC đặt mục tiêu đạt khoảng 200 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế khoảng 13,5 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 38% kế hoạch doanh thu và vẫn còn khoảng cách khá lớn để đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu giấy phép kinh doanh casino tại Việt Nam, RIC được thành lập từ năm 1994 để đầu tư khách sạn 5 sao tại Hạ Long và đến năm 2002 được cấp phép vận hành casino dành cho người nước ngoài. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Casino Royal Hạ Long hiện có 18 bàn chơi trực tiếp cùng 62 máy trò chơi điện tử.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhiều năm qua chưa thực sự khả quan. Trong 10 năm gần đây, RIC ghi nhận thua lỗ ở 8 năm, chỉ có hai năm có lãi là 2018 với hơn 17 tỷ đồng và năm 2025 với 6,8 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế hiện đã xấp xỉ 600 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, doanh nghiệp có vốn góp của chủ sở hữu gần 704 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 81 tỷ đồng cùng khoản chênh lệch tỷ giá hơn 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khoản lỗ lũy kế lớn, vốn chủ sở hữu hiện chỉ còn gần 587 tỷ đồng.

Trong nhiều năm, RIC cho rằng hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lượng khách quốc tế suy giảm và quá trình phục hồi du lịch diễn ra chậm, trong khi casino phụ thuộc nhiều vào nhóm khách nước ngoài. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các thị trường có casino như Campuchia, Philippines và Singapore cũng tạo thêm áp lực trong việc thu hút khách.

Do đặc thù của ngành, doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính không phải toàn bộ số tiền người chơi sử dụng tại casino mà chỉ là phần doanh nghiệp giữ lại sau khi chi trả tiền thưởng, hay còn gọi là doanh thu trò chơi ròng (Gross Gaming Revenue - GGR).

Trong khi đó, casino vẫn phải duy trì nhiều khoản chi phí lớn như an ninh, nhân sự, khấu hao tài sản, hệ thống bàn chơi, máy trò chơi cũng như các chi phí vận hành và tài chính. Vì vậy, chỉ cần lượng khách giảm hoặc tỷ lệ khách thắng tăng lên, lợi nhuận có thể nhanh chóng chuyển sang âm.

Chuỗi thua lỗ kéo dài cũng khiến cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ tháng 5/2022 sau ba năm liên tiếp thua lỗ và chuyển sang giao dịch trên UPCoM. Dù vậy, mã cổ phiếu này vẫn từng gây chú ý khi có giai đoạn tăng giá mạnh. Đầu năm 2021, RIC từng tăng khoảng bảy lần, từ vùng 5.000 đồng lên hơn 35.000 đồng mỗi cổ phiếu sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp.

Theo giới đầu tư, một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động là giá trị của giấy phép kinh doanh casino - loại giấy phép có số lượng rất hạn chế tại Việt Nam - cùng quỹ đất và hệ thống tài sản tại khu vực Bãi Cháy (Hạ Long), tạo kỳ vọng về khả năng cải thiện hiệu quả kinh doanh khi ngành du lịch phục hồi.

Trong phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu RIC giảm 800 đồng xuống còn 6.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của mã này chỉ đạt khoảng 1.400 cổ phiếu.

Minh Ngọc (SHTT)