-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Kinh tế
23/07/2026 22:26Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động
Trước những hoài nghi từ thị trường, phía doanh nghiệp đã chính thức đưa ra những giải trình cụ thể nhằm làm rõ bản chất của khoản tài sản này, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động chuyên môn giữa bối cảnh dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào thị trường kim cương.

Giải mã ẩn số 170.000 viên đá ngoại bảng giá "siêu rẻ"
Báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán của SJC ghi nhận doanh nghiệp hiện đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán tổng cộng 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý. Tổng giá trị ghi sổ của lô đá này đạt hơn 1,045 tỷ đồng, tương ứng với mức giá trị trung bình tính toán theo số liệu kế toán chỉ vào khoảng hơn 6.100 đồng cho mỗi viên. Sự xuất hiện của con số này đã tạo ra sự ngạc nhiên lớn đối với thị trường, đặc biệt là trong giai đoạn niềm tin người tiêu dùng dành cho các mặt hàng đá quý và kim cương đang đối mặt với nhiều áp lực sau hàng loạt biến cố liên tiếp.
Lên tiếng làm rõ vấn đề này, đại diện SJC khẳng định toàn bộ số lượng đá nêu trên hoàn toàn không chứa kim cương hay các loại đá quý thuộc danh mục tồn kho phục vụ hoạt động kinh doanh. Thực chất, đây là tập hợp các loại đá được tách ra từ những sản phẩm nữ trang cũ mà công ty thu mua lại từ khách hàng, hoặc từ các mẫu trang sức đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Trong quá trình xử lý, phần chất liệu vàng sẽ được thu hồi riêng, còn phần đá tháo rời được đưa vào danh mục quản lý tách biệt.
Doanh nghiệp nhấn mạnh, mức giá hơn 6.100 đồng/viên chỉ là một con số tượng trưng được quy định tạm thời để phục vụ công tác theo dõi sổ sách và quản lý tài sản nội bộ. Giá trị ghi nhận này hoàn toàn không phản ánh mức giá thu mua ban đầu hay bất kỳ giá trị giao dịch thực tế nào trên thị trường. Toàn bộ danh mục đá tháo rời này hiện được lưu theo dõi ngoại bảng để chờ phương án xử lý vào thời điểm kết thúc năm tài chính.
Bức tranh tài chính năm 2025 và cập nhật quy trình giao dịch kim cương
Bên cạnh thông tin về tài sản, báo cáo tài chính năm 2025 của SJC cũng công bố những số liệu kinh doanh chi tiết. Trong năm vừa qua, doanh nghiệp mang về khoảng 14.030 tỷ đồng doanh thu thuần, sụt giảm 56% so với kết quả thực hiện của năm 2024. Dù doanh thu thu hẹp, việc giá vốn hàng bán giảm mạnh đã tạo đòn bẩy giúp lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên mức 742 tỷ đồng.
Chốt sổ năm 2025, SJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 534 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 426 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp được ghi nhận ở mức 2.500 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, thị trường vàng bạc đá quý vừa qua tiếp tục xôn xao trước thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa về việc hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, có tổng trị giá ước tính vượt 500 tỷ đồng, đã bị đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ bất chính trong giai đoạn 2022-2024. Sự việc đã tác động trực tiếp đến tâm lý tiêu dùng, khiến lượng khách hàng tìm đến các chi nhánh của SJC để bán lại kim cương tăng vọt trong sáng ngày 23/7.
Ghi nhận tại chi nhánh SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), nhân viên tại đây xác nhận công ty vẫn duy trì hoạt động thu mua đối với các loại kim cương viên rời, nữ trang gắn kim cương cũng như nhiều dòng sản phẩm trang sức khác. Theo quy định, giá thu mua kim cương viên rời được tính theo tỷ lệ phần trăm dựa trên giá trị sản phẩm, tùy thuộc vào kích thước và hình thức giao dịch. Đối với các loại vỏ kim cương hoặc nữ trang đính kim cương, SJC áp dụng mức thu mua lại bằng 80% giá trị nếu khách hàng bán lấy tiền mặt và 85% nếu khách hàng có nhu cầu đổi sang các dòng nữ trang mới.
Tuy nhiên, đại diện SJC cũng lưu ý do quy trình kiểm tra chuyên môn đòi hỏi tính chi tiết và phức tạp, toàn bộ khoản tiền thanh toán cho khách hàng sẽ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn từ 3 đến 4 ngày.
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (42 phút trước)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (49 phút trước)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (2 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (2 giờ trước)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (2 giờ trước)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (3 giờ trước)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (3 giờ trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (3 giờ trước)