Sau hơn 20 năm điều hành JPMorgan, Jamie Dimon cho biết ông có thể viết sách về quản trị hoặc cuộc khủng hoảng tài chính sau khi rời ghế CEO, đồng thời cân nhắc giảng dạy và tham gia lĩnh vực truyền thông.

Với nhiều người, nghỉ hưu đồng nghĩa với việc tạm gác công việc để tận hưởng cuộc sống. Nhưng Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, lại hình dung về một giai đoạn hoàn toàn khác sau khi rời vị trí lãnh đạo ngân hàng.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Axios, Dimon cho biết ông có thể viết một cuốn sách về quản trị hoặc những chủ đề liên quan. Một hướng khác mà ông đang cân nhắc là viết về cuộc khủng hoảng tài chính, bởi theo ông, vẫn còn nhiều khía cạnh của sự kiện này mà công chúng chưa hiểu đầy đủ.

Ở tuổi 70, Dimon cũng không loại trừ khả năng chuyển sang giảng dạy. Ông cho rằng đây là lựa chọn thường thấy ở những lãnh đạo sở hữu nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Bên cạnh viết sách và giảng dạy, Dimon còn để ngỏ khả năng tham gia một hoạt động liên quan đến truyền thông. Dù lựa chọn hướng đi nào, ông khẳng định bản thân vẫn sẽ có nhiều việc để làm sau khi rời JPMorgan.

11-1786417089-ceo-jpmorgan-tinh-viet-sach-sau-khi-nghi-huu-he-lo-ke-hoach-cho-chuong-moi
CEO JPMorgan, Jamie Dimon

“Tôi phải làm một việc gì đó. Tôi sẽ không ngồi không và ngửi hoa”, Dimon từng chia sẻ trong podcast Acquired năm ngoái.

Hơn 20 năm dẫn dắt JPMorgan

Jamie Dimon đã giữ vị trí CEO JPMorgan trong hơn hai thập kỷ. Trong thời gian này, ông dẫn dắt ngân hàng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thực hiện nhiều thương vụ M&A lớn và đưa tập đoàn đạt lợi nhuận kỷ lục trong nhiều năm.

Tuy nhiên, việc Dimon đã 70 tuổi và vượt xa độ tuổi nghỉ hưu phổ biến của các CEO, khoảng 63 tuổi, khiến câu chuyện kế nhiệm tại JPMorgan nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới tài chính.

Trước đó, Dimon từng cho biết ông có thể rời ghế CEO trong khoảng 3 năm tới. Ông cũng để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với ngân hàng ở vị trí chủ tịch sau khi thôi điều hành, dù quyết định cuối cùng sẽ thuộc về hội đồng quản trị.

Nếu rời vị trí CEO, Dimon sẽ không phải trường hợp duy nhất trong giới lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn tiếp tục hoạt động thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn.

Nhiều cựu CEO tiếp tục sự nghiệp sau khi rời ghế lãnh đạo

Indra Nooyi, cựu CEO PepsiCo, từng giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn trong 13 năm trước khi rời chức vào năm 2019. Sau đó, bà tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh khi trở thành thành viên HĐQT Amazon, thành viên Hội đồng giám sát của Royal Philips cùng một số tổ chức khác.

Năm 2020, ở tuổi 70, Nooyi xuất bản hồi ký My Life in Full, qua đó bổ sung thêm vai trò tác giả vào sự nghiệp của mình.

Howard Schultz, cựu Chủ tịch kiêm CEO Starbucks, cũng tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực sau khi rời vị trí lãnh đạo. Ở tuổi 72, ông dành thời gian cho hoạt động từ thiện, viết sách và đầu tư mạo hiểm.

Sau khoảng 25 năm giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tại Starbucks, Schultz thành lập Schultz Family Foundation và tham gia Maveron, quỹ đầu tư mạo hiểm do ông đồng sáng lập. Ông cũng đã xuất bản 4 cuốn sách về kinh doanh.

Trong khi đó, Steve Ballmer, người đứng đầu Microsoft giai đoạn 2000-2014, lựa chọn một hướng đi khác. Ngay trong năm rời Microsoft, ông chi 2 tỷ USD để mua đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Bên cạnh thể thao, Ballmer còn đồng sáng lập USAFacts, dự án phi đảng phái chuyên tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu chính thức của Chính phủ Mỹ.

Giống Dimon, Ballmer cũng dành sự quan tâm cho giáo dục. Tỷ phú 70 tuổi từng giảng dạy một khóa MBA tại Stanford GSB và giảng dạy tại Trường Kinh doanh Marshall thuộc Đại học Southern California.

Những lựa chọn này cho thấy với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, rời vị trí điều hành không nhất thiết đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp. Với Jamie Dimon, một cuốn sách, công việc giảng dạy hay hoạt động truyền thông có thể sẽ trở thành những chương tiếp theo sau hơn hai thập kỷ đứng đầu JPMorgan.

Minh Ngọc (SHTT)