Mặc dù hai lần không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, một khu đất rộng khoảng 1.500m² tại xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) vẫn được xây dựng ki-ốt, lợp mái tôn và đưa vào hoạt động theo mô hình chợ.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, khu đất rộng khoảng 1.500m² tại thôn Thịnh Vinh, xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) hiện đang được hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh sử dụng để xây dựng các ki-ốt và cho các tiểu thương thuê buôn bán.

Biên bản xác nhận nguồn gốc đất của xã Hà Bình trước đây, nay là xã Hoạt Giang, cho thấy khu đất này vốn là đất trồng lúa của 26 hộ dân, cùng với một phần diện tích đất mặt nước hoang và đất giao thông do UBND xã quản lý.

Sau đợt dồn điền đổi thửa năm 2002, các hộ dân được bố trí sang khu vực khác để sản xuất. Đến năm 2003, địa phương giao khu đất cho một hộ gia đình san lấp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và sử dụng vào mục đích trồng cây hằng năm. Năm 2014, khu vực này được cập nhật là đất sản xuất, kinh doanh thuộc mặt bằng quy hoạch cụm làng nghề do UBND xã quản lý.

Năm 2019, hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra thực địa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định không chấp thuận dự án.

14-1784002977-chua-duoc-phe-duyet-dau-tu-khu-cho-rong-1500m2-van-duoc-xay-dung-va-hoat-dong-o-thanh-hoa
Vị trí không được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng hộ kinh doanh đã xây dựng chợ trái phép. Ảnh: Lê Dương

Dù vậy, trên khu đất này vẫn xuất hiện hàng loạt ki-ốt được xây dựng kiên cố, mái tôn được lắp đặt và các gian hàng được bố trí để cho thuê, hình thành khu chợ phục vụ hoạt động mua bán.

Đến năm 2021, chủ hộ tiếp tục nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư cho dự án. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa khi đó đã báo cáo UBND tỉnh rằng dự án vẫn còn nhiều nội dung chưa phù hợp.

Theo cơ quan chuyên môn, trong diện tích đề xuất đầu tư có khoảng 125m² là đất giao thông. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đó đã có chủ trương tạm dừng xem xét, chấp thuận các dự án thương mại trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 25/9/2019.

Ngày 15/4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này.

Ghi nhận thực tế cho thấy khu đất hiện đã được xây dựng nhiều hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh, với các ki-ốt và mái che được đưa vào sử dụng để các tiểu thương buôn bán theo hình thức họp chợ.

Trao đổi về vụ việc, Chủ tịch UBND xã Hoạt Giang Phùng Tiến Dũng cho biết địa phương đang triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc rà soát, xử lý các dự án dịch vụ thương mại vi phạm quy định pháp luật trên địa bàn.

Theo ông Dũng, cuối tháng 4 vừa qua, UBND xã đã kiểm tra khu đất của hộ bà Lê Thị Ninh. Tại thời điểm làm việc, chủ hộ xác nhận đã lắp đặt hệ thống mái tôn để phục vụ bãi trông giữ xe máy, xe đạp và dành một phần diện tích làm nơi họp chợ.

Lãnh đạo UBND xã cũng cho biết đây là vụ việc tồn đọng nhiều năm. Trong tổng diện tích khoảng 1.500m², một phần còn được cho ông Bùi Văn Ngân thuê làm xưởng gỗ.

Địa phương đã ban hành thông báo yêu cầu các hộ liên quan tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Chính quyền sẽ tiếp tục gửi thông báo lần hai. Nếu các cá nhân không chấp hành, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Bích Ngọc (SHTT)