Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, ghi nhận việc tăng vay mượn đột biến từ người thân của các lãnh đạo cấp cao.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu sụt giảm 37% so với cùng kỳ, chỉ đạt 111 tỷ đồng, chủ yếu do giảm bàn giao căn hộ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG đạt 354 tỷ đồng doanh thu (tăng 46%) và 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (gấp 4 lần cùng kỳ), nhưng vẫn cách rất xa kế hoạch 2.000 tỷ doanh thu và 300 tỷ lợi nhuận đã đề ra.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính là biến động về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Công ty cho biết đã nộp thêm 1.000 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Song song đó, doanh nghiệp cũng thanh toán thêm 800 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island (pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan) - bên từng nhận chuyển nhượng dự án nói trên.

Để xoay xở dòng tiền chi trả cho các nghĩa vụ lớn, QCG đã tăng mạnh vay mượn từ các bên liên quan, chủ yếu là người thân của lãnh đạo. Tính đến cuối quý III, tổng số tiền mượn từ cá nhân đã vượt 1.100 tỷ đồng.

Trong đó, hai khoản vay lớn nhất bao gồm 507 tỷ đồng mượn từ bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà) và 527 tỷ đồng mượn từ ông Lầu Đức Duy (em rể Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường - 'Cường đô la'). Bản thân ông Cường cũng cho QCG mượn 30 tỷ đồng, và em gái ông là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cho mượn 50 tỷ đồng.

Tổng nghĩa vụ của QCG với Công ty Sunny Island hiện còn hơn 2.882 tỷ đồng, dự kiến được thanh toán dần và kết thúc vào quý II/2027. Khoản nợ này bắt nguồn từ một hợp đồng hứa mua bán dự án vào năm 2017.

TN (SHTT)