Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm bà Thái Thị Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm người đại diện theo pháp luật. Bà Hải sẽ thay thế vị trí của bà Lê Thị Thu Thủy.
06-1780733158-cong-ty-san-xuat-cua-vinfast-co-chu-tich-moi
Tân Chủ tịch VFTP Thái Thị Thanh Hải. Ảnh: VinFast.

Trong khi đó, chiếc ghế Tổng giám đốc doanh nghiệp vẫn do ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đảm nhiệm.

Tân Chủ tịch VFTP Thái Thị Thanh Hải, sinh năm 1974 tại Thái Nguyên, sở hữu bằng cử nhân Kinh tế tại Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Irvine (Mỹ).

Trước khi gia nhập Vingroup vào năm 2014 với vai trò Phó chủ tịch tập đoàn phụ trách nội bộ, bà Hải đã có 20 năm cống hiến tại Deloitte Việt Nam (tiền thân là Vaco thuộc Bộ Tài chính) và từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc. Nhiều năm qua, bà luôn được biết đến là một trong những lãnh đạo cấp cao gắn bó mật thiết với hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.  

Đáng chú ý, đây không phải là biến động nhân sự duy nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, VinFast đã đồng loạt thay đổi lãnh đạo ở cả pháp nhân trong nước lẫn quốc tế. Trước đó, vào cuối tháng 5, VinFast Auto, pháp nhân niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, cũng công bố ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng, sẽ tiếp quản ghế Chủ tịch HĐQT từ bà Lê Thị Thu Thủy. Sau khi rời HĐQT VinFast Auto, bà Thủy sẽ tập trung toàn bộ cho vai trò Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup.  

Song song với những xáo trộn ở thượng tầng, VinFast đang triển khai những bước đi chiến lược nhằm củng cố tiềm lực tài chính. Hồi tháng 4, VFTP đã tiến hành phát hành 1 tỷ cổ phần mới để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng, nâng tổng số vốn từ 80.793 tỷ đồng lên mức 90.793 tỷ đồng. Với quy mô dòng vốn khổng lồ này, VinFast đã chính thức vượt qua công ty mẹ Vingroup để trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong toàn bộ hệ sinh thái.  

Không dừng lại ở đó, vào ngày 26/5, HĐQT Vingroup tiếp tục thông qua nghị quyết tách VFTP để thành lập một pháp nhân hoàn toàn mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN) với vốn điều lệ dự kiến gần 5.184 tỷ đồng. Doanh nghiệp mới này cũng mở rộng thêm biên độ hoạt động khi bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới bao gồm phát triển trò chơi điện tử cùng dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị.  

Chia sẻ về bản chất của kế hoạch tái cấu trúc toàn diện này, tân Chủ tịch Thái Thị Thanh Hải cho biết nhóm nhà đầu tư cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ chi hơn 13.309 tỷ đồng để mua lại một phần tài sản của VinFast Việt Nam hiện hữu. Tài sản chuyển nhượng này bao gồm hai nhà máy sản xuất ô tô cốt lõi tại Hải Phòng và Hà Tĩnh.  

Tuy nhiên, đi kèm với việc tiếp nhận các nhà máy, bên mua sẽ phải gánh vác phần lớn các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khổng lồ của VinFast hiện tại. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả này lên tới khoảng 182.000 tỷ đồng. Sau khi thương vụ hoàn tất, đơn vị sở hữu hai nhà máy trên sẽ vận hành sản xuất ô tô theo đúng đơn đặt hàng của VinFast.

Bà Thái Thị Thanh Hải kỳ vọng rằng, việc chuyển giao này sẽ giúp VinFast Việt Nam xử lý được phần lớn gánh nặng nợ vay và chỉ còn lại một khoản nợ ở mức nhỏ. Quá trình tái cơ cấu quyết liệt này được ban lãnh đạo kỳ vọng không chỉ giúp VinFast rút ngắn đáng kể thời gian đạt đến điểm hòa vốn, mà còn xây dựng được một nền tảng tài chính ổn định, vững chắc và bền vững hơn trong dài hạn. Theo lộ trình được vạch sẵn, VinFast Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu thu về những đồng lãi đầu tiên từ năm 2027.

PV (SHTT)