Đây là nỗ lực nhằm triển khai Nghị quyết số 418 của Chính phủ, hướng đến mục tiêu đảm bảo các đối tượng chính sách và người yếu thế nhận được quà tặng kịp thời trước khi kết thúc năm 2025.
29-1766991521-da-chot-don-hon-2500-ty-dong-tang-qua-tet-va-chao-mung-dai-hoi-dang-xiv-cho-nguoi-dan.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo quan trọng về việc hoàn tất chuyển nguồn kinh phí đầy đủ cho các địa phương để thực hiện chính sách tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo quy định, đối tượng được thụ hưởng trong đợt này bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Mỗi suất quà có trị giá 400.000 đồng tiền mặt. Cơ quan chức năng lưu ý, trong trường hợp một cá nhân thuộc đồng thời hai nhóm đối tượng, họ sẽ chỉ được nhận một suất quà duy nhất. Riêng đối với người có công, chính sách này sẽ được thực hiện song song và không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo các quy định hiện hành khác.

Về phương thức triển khai, Chính phủ yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chi trả thông qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đối với các trường hợp đặc biệt, tiền quà có thể được chuyển vào tài khoản hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Để phục vụ chiến dịch chi trả quy mô lớn này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 2.513 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh, thành phố.

Nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành chi trả trước ngày 31/12/2025, Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phải chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác nếu phát sinh thiếu hụt cục bộ trong quá trình thực hiện. Các địa phương có trách nhiệm tổng hợp số liệu thực tế, báo cáo về Bộ để được xem xét bổ sung kinh phí sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Việc hạch toán và quyết toán khoản chi này sẽ được thực hiện vào mã kinh phí tặng quà nhân dân và tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của từng địa phương.

Đồng hành cùng chiến dịch này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận nhiệm vụ đảm bảo hệ thống thanh toán thông suốt và cung ứng đủ lượng tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước. Sự phối hợp giữa các bộ ngành như Công an, Nội vụ, Y tế và Tài chính được kỳ vọng sẽ tạo nên một quy trình khép kín, minh bạch và nhanh chóng. Trước đó, một tiền lệ nhân văn cũng đã được xác lập khi vào dịp Quốc khánh 2/9, Nhà nước lần đầu tiên thực hiện tặng quà cho toàn dân với mức 100.000 đồng mỗi người.

Trong quá trình triển khai, nếu các địa phương gặp bất cứ vướng mắc nào về mặt tài chính, cần kịp thời phản ánh về Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn xử lý sớm nhất, đảm bảo niềm vui đón Tết và chào mừng ngày hội lớn của đất nước đến với mọi nhà đúng thời hạn.

PTH (SHTT)