Động thái mới của SCB diễn ra sau hơn 2 năm ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất, trong bối cảnh cuộc đua huy động vốn trên thị trường ngày càng nóng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), hiện đang trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, vừa bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm.

Theo biểu lãi suất mới, khách hàng gửi tiền thông thường, kỳ hạn 13 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ được hưởng mức 8,7%/năm. Trước đó, lãi suất ở kỳ hạn này là 3,9%/năm.

Như vậy, SCB đã tăng lãi suất kỳ hạn 13 tháng thêm 4,8 điểm phần trăm. Mức điều chỉnh này được thực hiện sau hơn 2 năm ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi.

Theo SCB, mức 8,7%/năm chỉ áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi khác không thay đổi.

Đáng chú ý, SCB đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Việc ngân hàng bất ngờ điều chỉnh mạnh lãi suất tại một kỳ hạn vì thế thu hút sự chú ý trên thị trường tiền gửi.

Ngân hàng nhà nước: Giữ vững ổn định của SCB, người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn

Chỉ một kỳ hạn được tăng lãi suất

So với biểu lãi suất trước đó, thay đổi của SCB tập trung vào duy nhất kỳ hạn 13 tháng.

Mức 3,9%/năm được nâng lên 8,7%/năm, tức lãi suất mới cao hơn 4,8 điểm phần trăm. Các kỳ hạn còn lại trong nhóm tiền gửi thông thường không được điều chỉnh tương ứng.

SCB cũng không công bố thay đổi đồng loạt đối với các sản phẩm tiền gửi khác. Do đó, mức 8,7%/năm hiện không phải lãi suất áp dụng chung cho toàn bộ khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Việc điều chỉnh sau một thời gian dài giữ nguyên biểu lãi suất khiến kỳ hạn 13 tháng trở thành điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất mới của SCB.

Cuộc đua hút tiền gửi nóng lên

Diễn biến tại SCB xuất hiện trong lúc các ngân hàng đang tăng cường nhiều hình thức để thu hút nguồn tiền gửi.

Một ngân hàng gần đây triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng. Khách hàng phải mở sổ mới từ 2 tỷ đồng và duy trì khoản tiền gửi theo điều kiện của chương trình để được tham gia quay thưởng.

Giải thưởng đáng chú ý là một căn hộ chung cư trị giá khoảng 10 tỷ đồng được quay thưởng hàng tuần. Với khách hàng có tổng giá trị sổ tiết kiệm mở mới trên 5 tỷ đồng, chương trình còn có giải thưởng cao nhất là một căn biệt thự tại Khánh Hòa.

Không chỉ cạnh tranh bằng quà tặng, trên mạng xã hội thời gian gần đây còn xuất hiện nhiều lời chào mời gửi tiết kiệm với lãi suất lên tới 9-9,5%/năm.

Các mức lãi suất được quảng bá thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn hoặc chương trình riêng. Vì vậy, người gửi tiền cần kiểm tra trực tiếp với ngân hàng về biểu lãi suất và điều kiện áp dụng trước khi quyết định.

anh-chup-man-hinh-2026-08-23-luc-230704.png

Tín dụng tăng nhanh hơn huy động

Áp lực huy động vốn diễn ra trong bối cảnh tín dụng toàn hệ thống đang tăng nhanh hơn tiền gửi.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2026, tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 733.000 tỷ đồng, tương đương 7,1% so với cuối năm 2025.

Nếu tính cả tiền gửi của các tổ chức kinh tế, tổng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 17,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,6% so với cuối năm trước.

Trong khi đó, tính đến ngày 3/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 8,8% so với cuối năm 2025. Tốc độ tăng huy động vốn mới khoảng 6,2%.

Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động khiến các ngân hàng phải tìm thêm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn. Bên cạnh tiền gửi truyền thống, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu cũng được sử dụng như những kênh bổ sung vốn trung và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, việc SCB đưa lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm là một diễn biến đáng chú ý trên thị trường. Mức lãi suất này hiện chỉ áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, trong khi các kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi khác của SCB không thay đổi.

HL (SHTT)