Bộ Tài chính vừa đề xuất gói gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 với tổng trị giá khoảng 125.000 tỷ đồng, nhằm tiếp thêm nguồn lực tài chính cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
16-1781592633-de-xuat-goi-gia-han-thue-va-tien-thue-dat-len-toi-125000-ty-dong-ho-tro-nen-kinh-te
Giao dịch tiền mặt tại một ngân hàng. Ảnh: VnExpress.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cùng tiền thuê đất trong năm 2026. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn, giúp các chủ thể kinh tế cải thiện dòng tiền, bổ sung nguồn vốn lưu động quý giá để duy trì và phát triển hoạt động trong giai đoạn tới mà không làm sụt giảm dự toán thu ngân sách nhà nước.

Theo nội dung tờ trình tại dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất phát sinh sẽ được nới lỏng thời hạn hoàn thành nghĩa vụ từ 2 đến 5 tháng, tùy thuộc vào từng kỳ kê khai cụ thể. Đối với sắc thuế VAT của các doanh nghiệp kê khai theo tháng, số thuế phát sinh từ kỳ tháng 5 đến tháng 9 sẽ được lùi lịch nộp; trong đó, kỳ tháng 5 được hoãn đến chậm nhất là ngày 20/11, còn các kỳ từ tháng 6 đến tháng 9 được lùi đến ngày 21/12. 

Riêng các doanh nghiệp và tổ chức kê khai theo quý, thời hạn nộp thuế VAT của quý II và quý III cũng được đề xuất gia hạn lần lượt đến ngày 2/11 và 31/12. Mốc thời gian hoãn nộp này cũng được áp dụng đồng thời cho khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý nêu trên.

Chính sách nhân văn này cũng mở rộng quy mô áp dụng tới đối tượng là các hộ và cá nhân kinh doanh. Theo đó, nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 (hoặc quý II và quý III) sẽ được gia hạn trùng với mốc thời gian áp dụng của thuế VAT. Đối với khoản tiền thuê đất năm 2026, Bộ Tài chính đề xuất cho phép lùi thời hạn nộp đối với một nửa số tiền phải nộp của kỳ đầu năm, với hạn chót được kéo dài đến ngày 2/11.

Cơ quan quản lý tính toán tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được giãn nộp theo phương án mới này lên tới khoảng 125.000 tỷ đồng, tăng cao hơn khoảng 10.000 tỷ đồng so với quy mô áp dụng của năm ngoái. Trên thực tế, giải pháp nới lỏng thời hạn dòng tiền này đã được các cấp có thẩm quyền triển khai liên tục từ năm 2020 đến nay như một công cụ hỗ trợ nền kinh tế hiệu quả. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, tổng số tiền thuế được gia hạn cho toàn thị trường đã lên tới gần 293.000 tỷ đồng.

Để tối giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo quy định người nộp thuế thuộc diện thụ hưởng chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất vào ngày nộp hồ sơ khai thuế của quý III. Toàn bộ các khoản tiền nằm trong danh mục được gia hạn sẽ hoàn toàn không bị tính tiền chậm nộp. Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ chính thức trình Chính phủ ban hành nghị định ngay trong tháng 6 này để các chính sách hỗ trợ kịp thời đi vào cuộc sống và triển khai xuyên suốt đến hết năm nay.

QT (SHTT)